Mùng 1 đặt hoa này lên bàn thờ, Thần Tài “mê tít”, buôn bán gặp may

( PHUNUTODAY ) - Bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa đối với mỗi gia đình, kinh doanh hat cửa hàng đều có những ý nghĩa tốt đẹp, bảo hộ cho gia chủ, chủ cửa hàng doanh nghiệp sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc vững chắc.

Hoa hồng đỏ

Theo phong thủy, hoa hồng đỏ đại diện cho sự may mắn, thăng tiến. Đây là một trong những loại hoa rất thích hợp để dâng cúng Thần Tài. Ngoài ra, hoa hồng đỏ còn là biểu tượng cho tình yêu và sự viên mãn.

3D36A59E-5087-4468-9CB2-18BD5683A51F

Sắc đỏ của hoa hồng còn là biểu tượng cho may mắn, phát tài phát lộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngoài hoa hồng đỏ, gia chủ có thể chọn hoa hồng vàng để dâng cúng Thần Tài.

Hoa đồng tiền

hoa-cung-than-tai-02

Hoa đồng tiền tượng trưng cho tiền tài, thể hiện sự may mắn, giàu có nên có thể dùng để cúng Thần Tài. Loại hoa này có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, cam... Mỗi màu mang đến một ý nghĩa riêng biệt, chẳng hạn như màu đỏ tượng trưng cho may mắn, màu vàng đại diện cho hạnh phúc viên mãn...

Hoa mẫu đơn

hoa-cung-than-tai-03

Hoa mẫu đơn là biểu tượng cho sự thịnh vượng, phồn vinh nên được nhiều người yêu thích. Dùng loại hoa này để dâng cúng Thần Tài sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên là một trong những loại hoa thường xuyên xuất hiện trong ngày Tết ở các gia đình miền Bắc. Hoa này được ví là chén ngọc đĩa ngà, đại diện cho khí chất thanh cao, nhẹ nhàng, phù hợp với không gian thờ cúng.

Hoa lay ơn

hoa-cung-than-tai-05

Hoa lay ơn còn được gọi là hoa dơn, hoa lan kiếm. Loại hoa này có tác dụng xua đuổi tà ma, điềm xấu, mang tài lộc đến với gia chủ.

Hoa lay ơn cũng có nhiều màu sắc khác nhau, có thể dùng để bày lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa.

Một số loại hoa không nên bày lên bàn thờ Thần Tài

cung-than-tai
  • Cúc vạn thọ: Đây là loài hoa tượng trưng cho sự đau thương mất mát tuyệt vọng. Là loại hoa có mùi hoa nồng, khó ngửi. Trong khi đó ban Thần tài là nơi trang nghiêm, trang trọng nên sử dụng loại hoa có mùi hương thanh nhã và nhẹ nhàng.
  • Hoa ly: Đây là loại hoa đẹp và có mùi thơm nhưng chúng được hạn chế sử dụng ở bàn ông thần tài có ý nghĩa vì không khác nào đang cầu cho sự ly tán, chia ly. 
  • Hoa Phong Lan:  Hoa Phong Lan là loài hoa rất đẹp và nhẹ nhàng, thanh nhã. Nhưng theo như quan niệm trong dân gian người ta quan niệm chữ “ Phong” trong Phong Lan có nhiều ý nghĩa không thích hợp để bài trí trên bàn thờ Thần Linh. 
  • Hoa Nhài: Hoa nhài là loài hoa có hương thơm dịu dàng, biểu trưng cho sự trong trẻo, tinh khôi nhưng lại là quan niệm không thích hợp để thờ Phật hay Thần Tài. Chính vì thế gia chủ cần lưu ý và không nên sử dụng hoa nhài ở trên bàn thờ Thần Tài. 
  • Các loại hoa Râm bụt, cúc áo: không nên bày trí trên ban thờ vì mang những cái tên không đẹp, ý nghĩa không thích hợp để thờ cúng trên ban Thần tài-Thổ địa

Khi cắm hoa trên bàn thờ, gia chủ nên chọn số cành hoa lẻ. Bình hoa được đặt ở bên trái bàn thờ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn