Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là “tháng Cô hồn” – thời điểm âm khí mạnh, dễ kéo theo vận xui nếu không cẩn trọng. Đặc biệt, ngày mùng 1 đầu tháng lại càng quan trọng: nếu biết kiêng kỵ đúng cách, gia chủ sẽ tránh được tai ương, đón tài lộc may mắn cả tháng.

1. Kiêng nói lời xui xẻo
Ngày đầu tháng, đặc biệt là mùng 1 Cô hồn, dân gian dặn rằng không nên buông lời cãi vã, chửi bới hay nói những câu xui rủi. Bởi “đầu xuôi đuôi lọt”, lời nói tiêu cực dễ mang theo năng lượng xấu, kéo vận hạn vào nhà.
2. Kiêng vay mượn, trả nợ
Mùng 1 vốn đã tránh chuyện tiền nong, trong tháng Cô hồn lại càng phải kỹ. Việc vay – trả trong ngày này bị xem là mở cửa cho tài lộc thất thoát, cả tháng làm ăn dễ thua lỗ.
3. Kiêng sát sinh, chém giết
Cắt tiết gà, mổ cá, chém giết vào mùng 1 tháng Cô hồn thường bị coi là phạm phong long, dễ rước họa vào thân. Nếu muốn làm lễ cúng, tốt nhất chuẩn bị sẵn từ trước hoặc chọn cách cúng chay.
4. Kiêng ăn vụng đồ cúng
Đồ cúng mùng 1 tháng Cô hồn phải để xong lễ mới được thụ lộc. Ăn trước khi cúng bị coi là bất kính với thần linh, dễ khiến tài lộc không tụ.
5. Kiêng phơi quần áo vào ban đêm
Dân gian cho rằng mùng 1 tháng Cô hồn không nên phơi quần áo ban đêm. Đây là thời điểm ma quỷ được “thả cửa”, dễ “mượn” vía bám vào, khiến gia chủ gặp chuyện chẳng lành.

6. Kiêng đi chơi khuya, qua nghĩa địa
Ngày mùng 1, nhất là trong tháng Cô hồn, nên hạn chế đi lại ban đêm, đặc biệt là qua nghĩa địa hoặc nơi hoang vắng. Đây là thời điểm âm khí mạnh, dễ gặp chuyện xui xẻo, hao hụt sức khỏe.
Mùng 1 tháng Cô hồn tuy nhiều điều kiêng kỵ, nhưng nếu giữ lòng thiện lành, làm việc tốt, tránh những điều nêu trên thì không chỉ tránh được tai ương mà còn mở cửa đón tài lộc, may mắn trọn tháng.