Tiết kiệm tiền để mua nhà, mua xe là một trong những mục tiêu lớn mà nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, quản lý tài chính thế nào cho phù hợp, đảm bảo cuộc sống thoải mái mà vẫn có tiền tích lũy lại là điều không phải ai cũng làm được.
Trên thực tế, có nhiều cách quản lý thu nhập và chi tiêu khác nhau. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng về việc này. Trong số đó, quy tắc tiết kiệm 6 chiếc lọ do T. Harv Eker lập ra được khá nhiều người áp dụng.
T. Harv Eker chính là tác giả của cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú (Secret of Millionaire Mind) và Làm giàu nhanh (Speed Wealth). Đây đều là những đầu sách bán rất chạy trên thế giới. Tác giải này còn là người sáng lập kiêm giám đốc công ty Peak Potential Trainning. Đơn vị này chuyên đào tạo, nghiên cứu phát triển về các khóa học như tư duy triệu phú, tự làm chủ tư duy, tư duy đột phá của một doanh nhân thành công...
Theo Harv Eker, ai cũng có thể áp dụng quy tắc 6 chiếc lọ này để quản lý tài chính cá nhân, ngay cả khi họ không có quá nhiều tiền. Điều quan trọng trong việc chia thu nhập này chính là hình thành và duy trì thói quen.
Theo quy tắc tiết kiệm '6 chiếc lọ', bạn sẽ chia thu nhập thành 6 phần hay còn gọi là 6 quỹ tài chính. Những quỹ này phục vụ các mục đích hoàn toàn khác nhau và phải được lập một cách tách biệt. Mỗi khi có tiền (không chỉ có tiền lương, các phần thưởng hoặc nguồn thu nhập thêm bên ngoài) đề phải chia ngay vào 6 quỹ này. Việc này cần được thực hiện ngay để tạo thành thói quen.
1. Quỹ tự do tài chính: Chiếm 10% thu nhập
Quỹ này được lập ra để khi bạn sống một cuộc sống như mong muốn mà không cần làm việc hay phụ thuộc vào người khác. Với nhiều người, quỹ này cũng phục vụ cho việc về hưu sớm.
Tiền trong quỹ này hoàn toàn không được tiêu đến, chỉ có thể dùng để đầu tư tạo ra thu nhập thụ động.

Quy tắc tiết kiệm 6 chiếc lọ sẽ giúp bạn tích lũy nhiều hơn cho tương lai.
2. Tiết kiệm dài hạn: Chiếm 10% thu nhập
Quỹ này được lập ra để tiết kiệm dài hạn và phục vụ cho các tình huống khẩn cấp. Ban đầu, bạn có thể chia tiền trong quỹ này thành hai phần bằng nhau cho hai mục đích (tiết kiệm và tình huống khẩn cấp). Khi đã tiết kiệm đủ để dự phòng cho tình huống khẩn cấp (giá trị tối thiểu bằng 6 tháng chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu), bạn có thể để riêng khoản này và tập trung tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà, mua xe.
3. Quỹ giáo dục đào tạo: Chiếm 10% thu nhập
Đây là khoản tiền dành cho việc phát triển bản thân, chẳng hạn như mua sách, tham gia các khóa học... Đầu tư cho học tập là một khoản đầu tư không thua lỗ. Nếu không phát triển bản thân thật tốt, bạn sẽ khó tiến về phía trước và đạt vị trí cao hơn.
4. Nhu cầu thiết yếu: Chiếm 55% thu nhập
Quỹ nhu cầu thiết yếu phục vụ cho các hoạt động ăn uống, xăng xe, điện nước, điện thoại, quần áo... Bạn cần chi 55% thu nhập cho phần này để đảm bảo duy trì cuộc sống thường ngày.
Nếu muốn tiết kiệm, bạn cần gia tăng thu nhập hoặc đơn giản hóa cuộc sống. Chẳng hạn, thay vì đi taxi, xe ôm đi làm, bạn có thể chọn phương án giá thấp hơn là đi xe buýt, đi tàu điện; thay vì ăn hàng, hãy chọn tự nấu ăn với các thực phẩm giá bình dân.
5. Hưởng thụ: Chiếm 10% thu nhập
Quỹ này dùng để phục vụ cho các hoạt động như đi xem phim, nghe nhạc, du lịch, mua một món đồ đắt tiền...
Nếu bạn muốn tận hưởng một dịch vụ đắt đỏ, một chuyến đi xa, có thể không tiêu tiền ở quỹ này trong một khoảng thời gian nhất định để tích lũy cho mục tiêu lớn hơn.
6. Giúp đỡ người khác: Chiếm 5% thu nhập
Quỹ này dùng để làm những việc như giúp đỡ bạn bè, người thân, làm từ thiện... Việc chia sẻ trong cuộc sống sẽ giúp bạn nhận lại những điều tốt đẹp hơn.