Mỹ phản đối vũ lực Biển Đông

18:49, Thứ tư 27/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Mỹ phản đối dùng vũ lực ở Biển Đông, Triều Tiên cắt đường dây nóng, triệu tập Hội nghị TƯ bàn các "bước ngoặt cấp thiết", quân đội Hàn báo động, ném lựu đạn vì tưởng lính Triều Tiên đột nhập...là tin tức thời sự chính ngày 27/3.

(Ảnh nóng) - Mỹ phản đối dùng vũ lực ở Biển Đông, Triều Tiên cắt đường dây nóng, triệu tập Hội nghị TƯ bàn các vấn đề "bước ngoặt cấp thiết", Quân đội Hàn báo động, ném lựu đạn vì tưởng lính Triều Tiên đột nhập...là tin tức thời sự chính ngày 27/3.

Hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố phản đối bất kỳ hành động vũ lực hay đe dọa nào ở Biển Đông, sau khi có tin tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin. Phó phát ngôn viên ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết Mỹ quan ngại trước sự việc ở Hoàng Sa, và đang tìm hiểu thông tin từ cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm phản đối vũ lực trong tranh chấp.
Hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố phản đối bất kỳ hành động vũ lực hay đe dọa nào ở Biển Đông, sau khi có tin tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin. Phó phát ngôn viên ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết Mỹ quan ngại trước sự việc ở Hoàng Sa, và đang tìm hiểu thông tin từ cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm phản đối vũ lực trong tranh chấp.

 

"Chúng tôi mạnh mẽ phản đối việc đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, hăm dọa của bất kỳ bên tuyên bố chủ quyền nào" trên Biển Đông, Ventrell nói trong cuộc họp báo hôm qua khi được hỏi về sự việc giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc.

 

Theo BBC, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay, 27/3 đã thông báo tàu hải quân nước này đã bắn hai quả   pháo sáng vào một tàu cá Việt Nam tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tân Hoa xã dẫn lời một   quan chức hải quân Trung Quốc bao biện rằng pháo sáng được bắn lên trời và đã cháy hết trên không trung nên   không có chuyện cháy tàu cá Việt Nam. Quan chức hải quân này còn trắng trợn vu cáo rằng phía Việt Nam đã
Theo BBC, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay, 27/3 đã thông báo tàu hải quân nước này đã bắn hai quả pháo sáng vào một tàu cá Việt Nam tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức hải quân Trung Quốc bao biện rằng pháo sáng được bắn lên trời và đã cháy hết trên không trung nên không có chuyện cháy tàu cá Việt Nam. Quan chức hải quân này còn trắng trợn vu cáo rằng phía Việt Nam đã "bịa đặt" vụ bắn tàu cá.

 

Trong khi trước đó, vào ngày 26/3, Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phủ nhận một   cách trắng trợn sự thực này, đồng thời còn lên giọng bất chấp lý lẽ và thông lệ cơ bản của luật pháp quốc tế khi   nói hành động (bắn cháy tàu cá Việt Nam - PV) của tàu Trung Quốc với tàu cá Việt Nam hôm 20/3 ở Hoàng Sa là
Trong khi trước đó, vào ngày 26/3, Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phủ nhận một cách trắng trợn sự thực này, đồng thời còn lên giọng bất chấp lý lẽ và thông lệ cơ bản của luật pháp quốc tế khi nói hành động (bắn cháy tàu cá Việt Nam - PV) của tàu Trung Quốc với tàu cá Việt Nam hôm 20/3 ở Hoàng Sa là "chính đáng và cần thiết"!?

 

Bình Nhưỡng hôm nay chính thức cắt đường dây nóng quân sự với Seoul, đồng nghĩa với việc đóng lại kết nối liên   lạc trực tiếp cuối cùng giữa hai bên khi căng thẳng lên cao trên bán đảo Triều Tiên.
Bình Nhưỡng hôm nay chính thức cắt đường dây nóng quân sự với Seoul, đồng nghĩa với việc đóng lại kết nối liên lạc trực tiếp cuối cùng giữa hai bên khi căng thẳng lên cao trên bán đảo Triều Tiên.

 

Việc cắt đường dây nóng đã được một quan chức quân đội Triều Tiên báo cho người đồng cấp Hàn Quốc biết,   trước khi hình thức liên lạc này bị hủy.
Việc cắt đường dây nóng đã được một quan chức quân đội Triều Tiên báo cho người đồng cấp Hàn Quốc biết, trước khi hình thức liên lạc này bị hủy. "Trong tình trạng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc giữ liên lạc quân sự Triều Tiên - Hàn Quốc là không cần thiết", KCNA dẫn lời quan chức nói trên. "Kể từ lúc này, các liên lạc quân sự giữa hai miền sẽ bị cắt".

 

Quyết định cắt đường dây nóng quân sự được Triều Tiên đưa ra trùng với thời điểm công bố việc các lãnh đạo cấp   cao của nước này sẽ họp trong vài ngày tới. Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương   đảng Lao động Triều Tiên sẽ triệu tập cuộc họp toàn thể trước khi kết thúc tháng ba,
Quyết định cắt đường dây nóng quân sự được Triều Tiên đưa ra trùng với thời điểm công bố việc các lãnh đạo cấp cao của nước này sẽ họp trong vài ngày tới. Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên sẽ triệu tập cuộc họp toàn thể trước khi kết thúc tháng ba, "nhằm thảo luận và quyết định một vấn đề quan trọng cho việc thúc đẩy thắng lợi cuộc cách mạng Triều Tiên".

 

Các nhà phân tích ở Seoul cho rằng các quyết định về vấn đề an ninh, quan hệ quốc tế và tái cơ cấu nhân sự có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp và được quốc hội Triều Tiên thông qua trong cuộc họp vào ngày 1/4 tới.
Các nhà phân tích ở Seoul cho rằng các quyết định về vấn đề an ninh, quan hệ quốc tế và tái cơ cấu nhân sự có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp và được quốc hội Triều Tiên thông qua trong cuộc họp vào ngày 1/4 tới. "Họ sẽ thảo luận về cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân, quan hệ liên Triều và yêu cầu bấy lâu về một hiệp ước hòa bình với Mỹ", giáo sư Yang Moo-Jin, đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nhận định.

 

Quân đội Hàn Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên đã phát lệnh báo động chiến đấu mức cao nhất sau khi có tin một
Quân đội Hàn Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên đã phát lệnh báo động chiến đấu mức cao nhất sau khi có tin một "đối tượng không xác định" xâm nhập hàng rào biên giới giữa hai miền bán đảo, nhưng sau đó lại gỡ bỏ vì không phải. Yonhap ngày 27/3 dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết, cảnh báo đã được dỡ bỏ sau khi các nhân viên an ninh không tìm thấy dấu hiệu của một sự xâm nhập từ Triều Tiên.

 

Theo nguồn tin trên, một binh sĩ hàn Quốc đã ném một quả lựu đạn vào đối tượng không xác định đang di chuyển ở hàng rào biên giới sau khi phát hiện ra nó trong lúc đi tuần tra tại khu vực Hwacheon, cách phía đông bắc thủ đô Seoul khoảng 118 km, vào lúc 2h30 sáng ngày hôm nay.
Theo nguồn tin trên, một binh sĩ hàn Quốc đã ném một quả lựu đạn vào đối tượng không xác định đang di chuyển ở hàng rào biên giới sau khi phát hiện ra nó trong lúc đi tuần tra tại khu vực Hwacheon, cách phía đông bắc thủ đô Seoul khoảng 118 km, vào lúc 2h30 sáng ngày hôm nay.

 

Yonhap ngày 26/3 dẫn lời đại diện Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ không phản ứng thái quá với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên và cho rằng Bình Nhưỡng đang theo đuổi một chiêu trò làm leo thang căng thẳng. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney, việc Triều Tiên gần đây liên tục biểu dương lực lượng và đưa ra các lời đe dọa tấn công nhằm vào Hàn Quốc và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương chỉ là những lời sáo rỗng và Mỹ sẽ đáp lại chúng theo cách mà họ luôn sẵn có.
Yonhap ngày 26/3 dẫn lời đại diện Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ không phản ứng thái quá với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên và cho rằng Bình Nhưỡng đang theo đuổi một chiêu trò làm leo thang căng thẳng. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney, việc Triều Tiên gần đây liên tục biểu dương lực lượng và đưa ra các lời đe dọa tấn công nhằm vào Hàn Quốc và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương chỉ là những lời sáo rỗng và Mỹ sẽ đáp lại chúng theo cách mà họ luôn sẵn có.

 

Theo NHK ngày 27/3, Ngày 26/3, Bộ trưởng Itsunori Onodera đã có cuộc hội đàm với Đại sứ Nga tại Nhật Bản Evgeny Afanasiev. Trong cuộc hội đàm, ông Onodera đã bày tỏ mối quan tâm tới hợp đồng mua 2 phi đội Su-35 cùng 4 tàu ngầm Nga của Trung Quốc được ký kết ngay trước chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản còn cho hay, việc Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm qua đã làm gia tăng mối quan ngại của các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản.
Theo NHK ngày 27/3, Ngày 26/3, Bộ trưởng Itsunori Onodera đã có cuộc hội đàm với Đại sứ Nga tại Nhật Bản Evgeny Afanasiev. Trong cuộc hội đàm, ông Onodera đã bày tỏ mối quan tâm tới hợp đồng mua 2 phi đội Su-35 cùng 4 tàu ngầm Nga của Trung Quốc được ký kết ngay trước chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản còn cho hay, việc Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm qua đã làm gia tăng mối quan ngại của các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản.

 

Đáp lại, Đại sứ Afanasyev cho rằng Nga thường xuyên hợp tác với Trung Quốc về quốc phòng và hợp đồng trên phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông cũng đề nghị hai nhà nước tăng cường trao đổi cấp Bộ và cấp Thủ tướng. (Tổng hợp từ VNE, GDVN, TNO)
Đáp lại, Đại sứ Afanasyev cho rằng Nga thường xuyên hợp tác với Trung Quốc về quốc phòng và hợp đồng trên phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông cũng đề nghị hai nhà nước tăng cường trao đổi cấp Bộ và cấp Thủ tướng. (Tổng hợp từ VNE, GDVN, TNO)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc