Ngành học đầy tiềm năng, ít trường đào tạo
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng gia tăng, hầu hết các lĩnh vực đều đang tích cực áp dụng các kỹ thuật hiện đại để tối ưu hóa hiệu suất công việc. Giáo dục cũng không ngoại lệ, khi mà nhiều giáo viên đã bắt đầu ứng dụng công nghệ trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Sự chuyển mình này không chỉ mang lại những đổi mới thú vị mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc truyền đạt kiến thức đến học sinh.
Kết quả của sự phát triển này chính là sự ra đời của ngành Công nghệ giáo dục, tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Ngành học này giúp các sinh viên phát triển kỹ năng trong thiết kế chương trình giảng dạy, tạo ra nội dung học tập, phát triển phần mềm và đồ họa phục vụ cho hoạt động dạy và học. Hơn nữa, các cử nhân Công nghệ giáo dục còn có khả năng sản xuất nội dung số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ giáo dục trực tuyến nhằm tối ưu hóa quá trình học tập.
Hiện nay, nhờ vào sự phát triển của các công cụ giáo dục hiện đại, phương pháp và nội dung học tập đã được điều chỉnh để phù hợp với từng cá nhân, giúp người học có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Các nghiên cứu về thư viện trực tuyến, phần mềm giảng dạy và học tập trực tuyến, và các ứng dụng chấm bài qua Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả học sinh lẫn giáo viên. Hơn thế nữa, nhiều học sinh cũng đã lựa chọn hình thức học từ xa, không chỉ tiết kiệm được chi phí và thời gian di chuyển mà còn có thể mở rộng kiến thức và kỹ năng cho bản thân.
Trên cả nước hiện chỉ có 3 trường đã bắt đầu khai giảng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục, đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHQG Hà Nội), trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) và trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Mới đây, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) và trường Đại học Đồng Tháp cũng đã thông báo sẽ tuyển sinh vào năm 2025, mở ra cơ hội cho sinh viên đam mê lĩnh vực công nghệ và giáo dục.
Theo thông tin dự kiến, năm 2024, ngành Công nghệ giáo dục có điểm chuẩn dao động từ 15 đến 25.3 điểm, tùy vào từng trường và tổ hợp xét tuyển. Học sinh có sở thích với lĩnh vực này có thể lựa chọn các tổ hợp như A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Anh), D01 (Toán - Văn - Anh) để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Công việc với mức thu nhập ổn định
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục tại các trường đại học hiện nay được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như Tâm lý học, Giáo dục học, phương pháp giảng dạy và đánh giá học tập. Sinh viên sẽ có cơ hội nghiên cứu sâu về công nghệ thông tin, quản trị công nghệ giáo dục, đồng thời trau dồi các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Hơn nữa, chương trình còn chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm tin học văn phòng, nhiếp ảnh và thiết kế thương hiệu trong giáo dục.
Sau khi hoàn tất chương trình học, cử nhân ngành Công nghệ giáo dục có thể đảm nhận nhiều vị trí như: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ cho các tổ chức giáo dục; Nhà phát triển phần mềm giáo dục như hệ thống quản lý LMS và thư viện điện tử; Hỗ trợ giáo viên trong việc áp dụng phương pháp dạy học STEAM hoặc STEM; Chuyên gia thiết kế trải nghiệm và giao diện người dùng cho các sản phẩm giáo dục; Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phát triển công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.
Ngành Công nghệ giáo dục đã chính thức ra đời tại Việt Nam từ năm 2019, với trường ĐH Bách Khoa tiên phong trong việc tuyển sinh cho lĩnh vực này. Đến năm 2023, sinh viên khóa đầu tiên đã hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Theo số liệu từ trường, tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên đạt con số 100%, cho thấy tín hiệu tích cực cho một ngành học còn khá mới mẻ tại Việt Nam.
Đặc biệt, trong bối cảnh nền giáo dục đang trên đà phát triển mạnh mẽ, số lượng trung tâm và cơ sở giáo dục cũng ngày một tăng lên, nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vững chắc và khả năng ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng hệ thống giảng dạy hiện đại đang tăng cao. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với mức thu nhập hấp dẫn.
Mức lương trong ngành Công nghệ Giáo dục có sự đa dạng đáng kể, phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và kỹ năng cụ thể của từng cá nhân. Theo thống kê, sinh viên vừa tốt nghiệp và làm việc trong các cơ sở giáo dục thường nhận mức lương khởi điểm từ 7 đến 10 triệu đồng. Còn trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ (Business Analyst), thu nhập dao động từ 10 đến 12 triệu đồng. Đối với các chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện người dùng (UI) trong giáo dục, mức lương có thể đạt từ 8 đến 15 triệu đồng, tùy thuộc vào quy mô và tính chất của cơ sở giáo dục.
Nếu sinh viên ra trường trang bị đủ kiến thức chuyên môn cùng các kỹ năng mềm như thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, quản lý hồ sơ, phân tích dữ liệu hay ngoại ngữ, họ sẽ mở rộng cơ hội việc làm và có thể đạt mức thu nhập ổn định không hạn chế, với mức lương có thể từ vài chục triệu đến trăm triệu đồng.
Dù là một ngành học mới tại Việt Nam, Công nghệ Giáo dục hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành một lĩnh vực đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp và thu nhập hấp dẫn cho những ai đam mê công nghệ và giáo dục.