Nghi án công an nổ súng bắt bạc, 1 thanh niên tử vong

( PHUNUTODAY ) - Ngày 3/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng đơn vị chức năng làm rõ vụ nổ súng bắt nhóm bạc khiến một thanh niên tử vong.

Liên quan đến vụ người dân tố một thanh niên bị tử vong sau khi lực lượng công an huyện nổ súng bắt bạc, Công an tỉnh Hải Dương chiều nay (3/2) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) xác nhận, chiều ngày 2/2, trên địa bàn thôn Huyền Bủa xảy ra vụ đánh bạc giữa một số thanh niên trong thôn. Phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã tổ chức giải tán đám đánh bạc.

tintucxahoi5.phunutoday Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Internet.

Gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Đại diện gia đình cũng xác nhận,anh Liêm đã tử vong lúc hơn 7h sáng ngày 3/2, 

Theo đó, khoảng 13h00 ngày 2/2, anh Tăng Đức Liêm, sinh năm 1996, trú tại thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cùng 5 người khác rủ nhau ngồi đánh bạc bằng hình thức tá lả tại tầng 2 gia đình anh T. (trú cùng thôn).

Trong lúc cả nhóm đang chơi, tổ công tác Công an huyện Gia Lộc đã ập vào vây bắt, thấy vậy anh Liêm cùng nhóm bỏ chạy. Lập tức, tổ công tác đuổi theo và sau đó có tiếng súng nổ.

Người dân sống trong khu vực cho biết, sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, người dân chạy ra thì nhìn thấy có nhiều người đang trong nhà anh T. và thấy anh Liêm nằm ven mương nước phía cổng nhà anh T.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Xem thêm:

1. Bị nhắc nhở vì nẹt pô trong trường, hai thanh niên chém lìa tay bảo vệ

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn