Nghành mỏ, luyện kim được trả lương cao nhất Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Ngành mỏ, luyện kim có mức lương cao nhất, là kết quả của cuộc điều tra về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội được tiến hành trong năm 2010.

Ngành mỏ, luyện kim có mức lương cao nhất, là kết quả của cuộc điều tra về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội được tiến hành trong năm 2010.

Cuộc điều tra được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện với 1.581 doanh nghiệp, a trên 15 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước.

Theo kết quả mà cuộc điều tra đưa ra, ngành mỏ và luyện kim đang là nghành có mức lương cao nhất việt nam, bình quân khoảng 9,2 triệu đồng/người/tháng. Đứng thứ hai là ngành ngân hàng với mức lương bình quân đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng. Một số ngành tiếp theo có mức lương bình quân từ 5 triệu đồng/người/tháng phải kể đến là ngành dược và ngành điện tử viễn thông…

Top những ngành có mức lương bình quân thấp, chỉ đạt từ 2,1 đến 2,3 triệu đồng/người/tháng cũng được đưa ra. Đó là những ngành chủ yếu là mang tính chất gia công, lượng lao động tham gia lớn như dệt may, chế biến thực phẩm, giày da…

Dệt may là một trong những ngành có mức lương bình quân khá thấp. (Ảnh: thitruongotc.com.vn)
Dệt may là một trong những ngành có mức lương bình quân khá thấp. (Ảnh: thitruongotc.com.vn)

Như vậy, từ kết quả điều tra này, mọi người có thể tự nhận thấy công việc mà mình đang làm thuộc vị trí nào, và có thể phấn đấu tìm cho mình công việc phù hợp với mức lương cao hơn.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, lương quản lý cao hơn 20 lần so với lao động giản đơn. Lượng chênh lệch tiền lương giữa lao động quản lý so với lao động giản đơn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2006 ở mức 9 đến 10 lần nhưng đến năm 2010 khoảng cách này là 20 đến 21 lần; đối với doanh nghiệp trong nước có mức chênh lệch này thấp hơn, chỉ từ 7 đến 8 lần.
Kết quả này cũng cho thấy, người làm lao động đầu óc bao giờ cũng được ưu đãi hơn rất nhiều so với người làm lao động chân tay.

Ngoài ra, cuộc điều tra cũng thẳng thắn thừa nhận, do chỉ số giá sinh hoạt trong năm 2010 tăng ở mức cao (11,75%) cho nên dù tiền lương có tăng cũng mới đảm bảo hoặc đảm bảo một phần tiền lương thực tế của người lao động so với năm 2009 mà chưa cải thiện được mức sống của người lao động.

  • (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn