Tô Hiếu – người đã đồng hành và hỗ trợ nghệ sĩ Thương Tín trong thời gian gần đây – xác nhận rằng ông qua đời vào ngày 8-12.
Sáng 9-12, Tô Hiếu cho biết anh đã có mặt tại nhà riêng của nghệ sĩ. Gia đình thông báo Thương Tín trút hơi thở cuối cùng lúc 18h50 ngày 8-12, tại chính ngôi nhà của ông, sau khi từng đến khám ở một bệnh viện địa phương.
Con trai của nghệ sĩ, anh Thanh Tùng, vì quá xúc động nên hiện chưa thể chia sẻ thêm thông tin với báo chí.
Nghệ sĩ Thương Tín, tên thật Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang – Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Từ nhỏ ông đã có niềm đam mê cải lương và được gia đình cho theo học Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.
Tốt nghiệp, ông gia nhập đoàn kịch nói Cửu Long Giang, sau đó chuyển sang đoàn Kim Cương. Tên tuổi Thương Tín thực sự tỏa sáng khi ông đóng cặp cùng nghệ sĩ Kim Cương trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ… Ông cũng đảm nhận chủ yếu các vai kép độc và từng tham gia hơn 100 vai diễn trên sân khấu.
Sau này, Thương Tín chuyển hướng sang điện ảnh và tiếp tục nhận được sự yêu mến của khán giả. Những bộ phim ghi dấu ấn của ông có thể kể đến Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Bạch Hải Đường… Tính đến khoảng năm 2015, ông đã góp mặt trong hơn 200 bộ phim.