Người có 3 đặc điểm này, càng sống càng bạc phúc, hy vọng bạn không có

08:00, Thứ hai 10/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Đây là đặc điểm của người càng sống càng bạc phúc, xui xẻo.

Theo "Thái Căn Đàm" (Trung Quốc), người có phúc chính là người biết buông bỏ những điều vụn vặt, bởi điều tồi tệ nhất trong cuộc đời chính là những suy nghĩ không cần thiết.

Những người chăm chỉ làm việc thường nhận ra rằng hạnh phúc đến từ việc giảm bớt phiền muộn. Ngược lại, những người hay lo lắng, đa nghi lại dễ chuốc lấy phiền phức.

Hạnh phúc lớn nhất của đời người là có một tâm hồn thanh thản, không vướng bận những suy nghĩ tiêu cực. Trong khi đó, tai họa lớn nhất lại đến từ sự đa nghi và nhạy cảm thái quá. Chỉ có người bận rộn mới biết trân trọng sự thảnh thơi, và chỉ có người điềm tĩnh mới hiểu rằng nghi ngờ quá mức sẽ chỉ mang đến rắc rối.

Như vậy, ít lo nghĩ chính là phúc, còn đa nghi lại là họa!

Tăng Quốc Phiên từng nói:

"Không nên quá cầu toàn, hãy biết trân trọng những gì mình có. Hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn mới là phong cảnh đẹp nhất. Khi có phúc thì phải biết giữ gìn, chia sẻ với người khác. Khi có quyền lực, không nên ỷ thế hiếp người, nếu không, cuối cùng sẽ phải nhận lấy hậu quả."

Vậy làm thế nào để tích phúc và sống một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc? Những hành động nào có thể khiến thần may mắn ít ghé thăm chúng ta?

Thực tế cho thấy, những người kém may mắn và phúc mỏng thường có ba đặc điểm sau đây.

1. Hay than phiền và dễ tức giận

Một người luôn miệng than phiền về cuộc sống sẽ vô tình đẩy cơ hội ra xa. Khi may mắn đến, thay vì nắm bắt, họ chỉ biết kêu ca mà không hề chuẩn bị để đón nhận. Dần dần, vận may ngày càng ít đi, và cuối cùng, "phúc" trở thành một thứ xa vời.

Không ai thích ở bên cạnh một người suốt ngày ca thán và nổi nóng, kể cả ông trời. Trong tâm lý học có khái niệm “sở tư tức sở kiến” – nghĩa là bạn nghĩ về điều gì, bạn sẽ nhìn thấy điều đó. Nếu một người luôn tiêu cực, những gì họ thấy chỉ toàn là khó khăn, bất công và mặt tối của cuộc sống. Dù "Nữ thần may mắn" có xuất hiện ngay trước mặt, họ cũng không nhận ra, và tiếp tục chìm đắm trong sự bi quan.

Một người luôn miệng than phiền về cuộc sống sẽ vô tình đẩy cơ hội ra xa.

Một người luôn miệng than phiền về cuộc sống sẽ vô tình đẩy cơ hội ra xa.

Vậy nên, hãy học cách kiềm chế cảm xúc, bớt than phiền, biết bao dung, giữ vững ý chí, chăm chỉ làm việc và sống chân thành. Người càng hay phàn nàn, cáu giận thì càng dễ đánh mất phúc phần của mình.

2. Không giữ chữ tín, nói một đằng làm một nẻo

Xã hội hiện đại có thể ví như một "xã hội tín dụng". Dù không giàu có hay tài giỏi, nhưng nếu bạn có uy tín, các ngân hàng sẵn sàng cấp tín dụng, bạn bè cũng tin tưởng giúp đỡ. Ngược lại, nếu không giữ lời hứa, thất hứa nhiều lần, dần dần mọi người sẽ xa lánh.

Không ai muốn kết giao với người thiếu chữ tín. Như câu nói: "Người làm trái với đạo nghĩa sẽ rơi vào thế cô lập." Những người như vậy thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chưa nói đến chuyện có được may mắn hay thành công.

Xã hội hiện đại có thể ví như một

Xã hội hiện đại có thể ví như một "xã hội tín dụng".

3. Quá thông minh có thực sự là phúc?

Người ta thường nói "thông minh quá lại bị thông minh hại." Những ai tính toán quá khôn ngoan đôi khi lại tự đẩy mình vào tình thế bất lợi. Bởi lẽ, mọi sự vật trên đời đều có hai mặt, âm và dương. Khi một thứ đạt đến cực điểm, nó sẽ đảo chiều – quá mức thông minh cũng có thể trở thành ngu ngốc.

Có câu "Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi." Một người quá sắc sảo, tính toán chi li sẽ khiến người khác dè chừng, từ đó dần mất đi bạn bè, cơ hội và cả vận may.

Tăng Quốc Phiên từng nói: "Người tự mãn vì tài năng của mình sẽ bị tiểu nhân ghen ghét, mà cũng chẳng được quân tử coi trọng." Sự thông minh dễ dẫn đến kiêu ngạo, mà kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến con người thất bại. Từ xưa đến nay, những kẻ tài giỏi nhưng ngạo mạn đều khó tránh khỏi kết cục bi thương.

Câu chuyện của Dương Tu – một người tài hoa nhưng lại thích thể hiện trước Tào Tháo, để rồi nhận lấy cái kết bi thảm – chính là minh chứng rõ ràng cho điều này.

Thay vì phô trương sự thông minh, hãy học cách khiêm nhường, khéo léo giấu đi tài năng khi cần thiết. Biết cách "giả ngốc" đúng lúc không phải là hèn nhát, mà là nghệ thuật sống giúp ta tránh bớt thị phi, giữ được nhân duyên và đón nhận nhiều cơ hội tốt đẹp hơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang