Quang Lê cúi đầu xin lỗi Ngọc Sơn vì đi trễ 6 tiếng, phản ứng của đàn anh gây bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Trong video mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Quang Lê xin lỗi đàn anh và ê-kíp khi để mọi người chờ đợi 6 tiếng.

Sáng 15/5, đoạn video hậu trường tại một game show được chia sẻ trên mạng xã hội và gây nhiều chú ý. Trong video, Quang Lê bày tỏ sự hối lỗi khi đi muộn 6 tiếng khiến ca sĩ Ngọc Sơn và cả trường quay phải chờ đợi.

"Em đã để cả trường quay phải chờ đợi 6 tiếng, trong đó có anh Ba", Quang Lê nhận lỗi. Nam ca sĩ nói thêm: "Hôm qua em đi trễ, hôm nay em chủ động đến sớm trước nhiều tiếng để gặp và xin lỗi anh Ba, mong anh cho em nói lời xin lỗi". Tiếp đó, ca sĩ hải ngoại khoanh tay, cúi đầu xin lỗi Ngọc Sơn.

Giọng ca Tình cha động viên đàn em: "Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Biết nhận lỗi là ngoan. Anh mong rằng lần sau em đừng phải nói lời xin lỗi nữa nhé. Cố gắng làm sao để đừng phải nói xin lỗi".

quang-le-01

Quang Lê cúi đầu xin lỗi đàn anh.

Sau khi xem đoạn video, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với Quang Lê. "Đợi một tiếng đã không chấp nhận được, đằng này tới 6 tiếng, gần bằng một ngày làm việc rồi đó", "Nghe chờ 6 tiếng mà mình còn không chịu được. Tại sao Quang Lê làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế?"... đó là những bình luận của khán giả để lại.

Ngược lại, không ít người xem khen ngợi thái độ bao dung của Ngọc Sơn với đàn em. Nam ca sĩ không cần nặng lời, chỉ nhắn nhủ Quang Lê những lời thấm thía.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Sơn tỏ ra khá bất ngờ khi video hậu trường được đăng tải trên mạng. Anh cho biết Quang Lê tới trễ trong một buổi quay gameshow. Bản thân anh không suy nghĩ gì sau vụ việc này và thông cảm cho sự cố của đàn em: "Tôi không giận gì Quang Lê, làm nghệ sĩ nhường nhịn cũng là niềm vui".

Đây không phải là lần duy nhất Quang Lê đi muộn. Trước đây, nam ca sĩ không ít lần bị chỉ trích vì điều này. Ca sĩ Minh Tuyết đặt biệt danh cho anh là "Lê muộn".

Là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc Bolero, Quang Lê sở hữu nhiều bản hit đình đám, tuy nhiên anh cũng được khán giả chú ý với đời tư ồn ào.

Nếu như chuyện tình với người vợ đầu tiên khá bí ẩn thì 2 mối tình sau của Quang Lê lại khá rình rang. Anh từng chia sẻ rằng, vợ cũ của mình không hoạt động trong giới showbiz và gia đình vợ rất có điều kiện. Quang Lê kết hôn từ năm 21 tuổi theo mong muốn của cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu thì cặp đôi đã "đường ai nấy đi". 

Quang Lê cũng được biết đến với mối tình cùng Linda Vi Trâm Nguyễn - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006. Sau đó là Thanh Bi. 

Ngoài 2 mối tình gây ồn ào dư luận, Quang Lê cũng từng chia sẻ ấn tượng với nữ ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân khi cô là "người tình trên sân khấu" của anh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn