Người có phúc thường thiếu sót 3 thứ này, càng thiếu sót, càng được ban phước lành

( PHUNUTODAY ) - Người càng thiếu sót 3 thứ này, càng được dự đoán sẽ có phúc lộc, hạnh phúc về sau.

1. Thiếu so sánh, luôn vui vẻ mãn nguyện 

Trong hành trình cuộc sống, thường ta vô thức so sánh bản thân với người khác. Khi chứng kiến ai đó mua ô tô mới hoặc sở hữu một ngôi nhà mới, cảm giác ghen tị bất chợt trỗi dậy. Khi nhìn thấy người khác được thăng chức và nhận lương cao, lo sợ tự nhiên tràn ngập tâm trí. Thói quen so sánh như vậy không chỉ tạo nên sự bất mãn liên tục mà còn có thể dẫn đến tình trạng oán giận nghiêm trọng. Những cảm xúc tiêu cực này dần dà làm tổn thương tinh thần, khiến động lực sống của bạn suy giảm.

1-3025-1644209631

Cuộc sống với tâm thái như vậy không bao giờ mang lại hạnh phúc và sức khỏe tốt. Ngược lại, những người "thiếu sự so sánh" thường có cuộc sống hạnh phúc hơn bởi họ đối mặt với thế giới bằng tâm hồn lạc quan và nụ cười mãn nguyện. Họ hiểu rằng sự hài lòng hoàn toàn phụ thuộc vào sự cân bằng nội tâm.

Khi chấp nhận buông bỏ so sánh và trân trọng những điều mình đang có, ta sẽ khám phá ra vẻ đẹp tinh tế khắp mọi nơi. Dù có thành công trong đánh giá của người khác hay không, nhưng nếu bạn giữ được tâm trạng bình tĩnh trong những tình huống khó khăn, lạc quan khi đối mặt với thách thức, đó chính là biểu tượng của sự may mắn, điều mà người bình thường không thể đạt được.

2. Không tư lợi, sẵn sàng làm điều thiện, bác ái

Con người không phải lúc nào cũng là những thánh nhân, và chúng ta đều có thể trải qua những động cơ ích kỷ, ít hay nhiều. Tuy nhiên, có những người chọn giữ cho hành động của họ không mang hại đến người khác, trong khi một số khác lại ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là sự hòa hợp với người khác. Những người tư lợi thường tập trung vào những mong muốn cá nhân mà ít khi quan tâm đến lợi ích chung.

Kiểu tư lợi này có thể làm cho những khao khát ích kỷ của chúng ta trở nên quá mức, khiến chúng ta trở nên kỳ cục và thiếu đồng cảm với người khác, thậm chí trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngược lại, những người có lòng nhân ái thường chọn hành động để hỗ trợ lợi ích cộng đồng hoặc chọn sự hòa bình như một phần thưởng sau những sự hi sinh cho đi.

dac-diem-cua-nhung-nguoi-diem-ti

Đương nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nên hy sinh bản thân, nhưng tốt hơn là chúng ta có thể luôn lựa chọn những hành động mang lại lợi ích cho thế giới mà vẫn giữ gìn quyền lợi cá nhân một cách cân bằng và không gây thiệt hại lớn.

Khi chúng ta sẵn lòng quan tâm đến người khác và hỗ trợ họ theo cách nào đó, ta sẽ thu hút sự tôn trọng và yêu thương hơn. Đó chính là sự "có phúc hơn là có lợi." Trong quá trình hiến tặng và hỗ trợ, ta sẽ cảm thấy hài lòng nội tâm, trái tim sẽ tràn đầy ánh nắng, và tự nhiên, ta sẽ hướng về một tương lai đầy tươi sáng và hy vọng.

3. Thiếu háo hức thành công và bình tĩnh

Sau khi đặt ra mục tiêu cho cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn hút vào những ảo tưởng và kỳ vọng về ngày có thể hoàn thành mục đích của mình. Chúng ta làm việc chăm chỉ, không ngừng tiến về phía trước. Tuy nhiên, điều này thường đi kèm với những khoảnh khắc lưỡng lự và thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, đây là hậu quả của sự háo hức muốn đạt được thành công.

Khi chúng ta háo hức mong đợi kết quả tích cực, nó có thể khiến bước đi của chúng ta trở nên lộn xộn, chúng ta trở nên hấp tấp và lo lắng, khó khăn để tiến về phía trước một cách vững vàng. Những người hạnh phúc thường hiểu rõ ý nghĩa của việc giữ lại sự hài lòng và tiến triển hướng tới mục tiêu từng bước một.

Có một cô gái, từ khi còn bé, mẹ cô thường đưa cô đến ruộng lạc để nhổ cỏ. Nhìn vào cánh đồng rộng lớn, cô luôn mong rằng công việc sẽ sớm kết thúc. Lúc ấy, mẹ cô luôn an ủi cô rằng, không phải lúc nào cũng cần nhìn xa trước, hãy tập trung vào công việc hiện tại, chăm chỉ từng bước một, và mọi việc sẽ hoàn thành.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link