Từ xa xưa, ông bà ta đã xem cây cối trong nhà không chỉ là yếu tố trang trí mà còn là “thước đo phong thủy”, phản ánh vận khí, tài lộc và sự hưng thịnh của gia đạo. Cây xanh giúp thanh lọc không khí, mang lại sức sống, nhưng nếu cây trong nhà mang dấu hiệu xấu, nó có thể là điềm báo phong thủy bất ổn, khiến tiền bạc tiêu tán, sức khỏe giảm sút, công việc gặp trắc trở.
Dưới đây là 3 loại cây hoặc trạng thái cây mà người xưa khuyên tuyệt đối không nên để trong nhà, nếu có thì nên xử lý hoặc thay thế sớm để tránh ảnh hưởng đến tài vận và bình an của gia đình.
1. Cây khô, cây chết – biểu tượng của sự tàn lụi và xui rủi
Theo quan niệm phong thủy, cây cối đại diện cho hành Mộc – tượng trưng cho sự sống, sinh sôi và phát triển. Vì vậy, khi cây trong nhà bị khô héo, chết hoặc trụi lá, đó không chỉ là dấu hiệu sinh học bình thường, mà còn là điềm báo xấu về mặt năng lượng.
Người xưa tin rằng, cây khô tượng trưng cho sự tàn lụi, vận khí bị đứt đoạn, sinh khí không còn lưu thông. Nếu để cây chết trong nhà lâu ngày, gia chủ có thể gặp phải tình trạng làm ăn trì trệ, tiền bạc thất thoát, sức khỏe yếu kém hoặc gia đạo bất hòa.
Về mặt khoa học, cây chết hoặc mục nát còn là nơi trú ngụ của côn trùng, nấm mốc, dễ phát sinh vi khuẩn, ảnh hưởng đến môi trường sống.
Vì vậy, khi cây có dấu hiệu khô héo, nên cắt tỉa, thay chậu hoặc loại bỏ ngay, không nên để cây chết trong nhà, nhất là ở phòng khách hay khu vực gần cửa chính. Thay vào đó, nên chọn cây mới khỏe mạnh, xanh tốt để tái tạo sinh khí và cân bằng phong thủy.
2. Cây quá to, rậm rạp – che chắn ánh sáng, cản tài lộc
Nhiều gia đình thích trồng cây to để lấy bóng mát hoặc tạo không gian xanh mướt quanh nhà. Tuy nhiên, người xưa khuyên không nên để cây quá to hoặc rậm rạp trước cửa, đặc biệt là hướng chính diện của ngôi nhà.
Theo phong thủy, cây to tượng trưng cho năng lượng âm mạnh, khi trồng quá gần nhà sẽ che khuất ánh sáng, cản trở dương khí và tài khí lưu thông. Điều này khiến vận khí bị tù đọng, gia chủ dễ cảm thấy mệt mỏi, làm ăn không thuận lợi, công việc bị “che mất cơ hội”.
Cây rậm rạp, lá um tùm còn khiến không gian u ám, thu hút côn trùng và tạo cảm giác nặng nề. Đặc biệt, nếu rễ cây ăn sâu vào nền hoặc tường nhà, sẽ gây nứt nẻ, làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình – một biểu hiện được coi là “hao tài tán khí” trong phong thủy dân gian.
Gia chủ nên thường xuyên tỉa cành, dọn lá, đảm bảo cây phát triển gọn gàng, thông thoáng. Nếu cây quá lớn che mất cửa chính hoặc ánh sáng, nên cân nhắc di chuyển hoặc thay thế bằng cây nhỏ hơn, chẳng hạn như trúc nhật, cau cảnh hoặc kim ngân – vừa hợp phong thủy, vừa giúp không gian thêm tươi sáng.
3. Cây lâu ngày không ra hoa, không kết trái – dấu hiệu “vô sinh khí”
Trong phong thủy, cây ra hoa kết trái là biểu tượng của sự viên mãn, sinh sôi và tài lộc dồi dào. Ngược lại, nếu cây trồng đã lâu mà không ra hoa, không đâm chồi, không kết quả, đó là dấu hiệu suy kiệt năng lượng, sinh khí không lưu thông.
Người xưa cho rằng, cây không nở hoa cũng như gia đạo không gặp thời, làm ăn khó phát đạt, tiền bạc chậm vào, công việc không khởi sắc. Nếu cây từng ra hoa nhưng bỗng nhiều năm liền không trổ bông, đó có thể là điềm báo vận khí gia đình đang suy yếu.
Về mặt tự nhiên, điều này cũng phản ánh đất trồng thiếu dinh dưỡng, cây bị yếu hoặc trồng sai vị trí. Tuy nhiên, xét theo phong thủy, đó là lúc gia chủ nên tái tạo lại sinh khí cho ngôi nhà – bằng cách chăm sóc lại đất, thay chậu, cắt tỉa cành khô, hoặc thay bằng cây mới khỏe mạnh, dễ sinh trưởng như trầu bà, phát tài, kim tiền, hoặc cây vạn niên thanh.
Đặc biệt, không nên để cây “sống cầm chừng” quá lâu – tức là không chết hẳn, nhưng cũng chẳng phát triển. Bởi trạng thái đó tượng trưng cho sự trì trệ, bế tắc trong cuộc sống và công việc.
Trong phong thủy nhà ở, cây xanh khỏe mạnh chính là biểu tượng của vận may, của sự sống và năng lượng tích cực. Vì vậy, gia chủ nên chú trọng việc chăm sóc cây trồng như chăm chút chính cho tài lộc của mình.
Một vài lưu ý quan trọng:
Thường xuyên tưới nước, cắt lá úa, thay đất định kỳ để cây luôn tươi tốt.
Tránh để cây chắn cửa, chắn lối đi hoặc đặt ngay trước bàn thờ.
Khi thấy cây yếu, nên thay chậu hoặc đổi vị trí đón nắng để kích hoạt sinh khí.
Nên chọn cây hợp mệnh và hướng nhà để tăng cát khí, giảm xung khắc.
Cây cối là bạn đồng hành của con người, nhưng trong phong thủy, mỗi loại cây – mỗi trạng thái của nó – đều ẩn chứa năng lượng nhất định. Người xưa đã đúc kết rằng: nhà có cây khô, cây chết, cây quá to rậm rạp hoặc cây lâu ngày không ra hoa kết trái chính là dấu hiệu của sinh khí suy giảm, tài vận hao tổn.
Vì vậy, hãy dành thời gian quan sát và chăm sóc cây cối quanh nhà. Một chậu cây xanh tươi, ra hoa đúng mùa không chỉ giúp không gian tươi sáng, mà còn mang đến năng lượng tích cực, thu hút may mắn, giữ cho gia đạo hưng thịnh, tài lộc bền lâu.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí