Nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân: Khi nào phải nộp thuế, khi nào được miễn?

23:06, Thứ tư 16/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Không phải khoản tiền nào chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cũng phải nộp thuế. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé.

Việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân diễn ra hàng ngày và không phải khoản tiền nào cũng phải nộp thuế. Tùy theo tính chất của các khoản tiền mà quyết định khoản đó có phải nộp thuế theo duy định hay không.

5 khoản chuyển khoản vào tài khoản cá nhân bắt buộc phải nộp thuế

  • Tiền lương, tiền công và các khoản tương tự

Thuế thu nhập cá nhân áp theo biểu lũy tiến, doanh nghiệp khấu trừ thuế trước khi trả. Trường hợp cá nhân nhận lương từ nhiều nguồn thì sẽ phải tự quyết toán cuối năm.

  • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Người bán hàng online hoặc cung cấp dịch vụ dùng tài khoản cá nhân nếu doanh thu lớn hơn 100 triệu/năm thì phải khai thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng.

  • Phí dịch vụ, hoa hồng, môi giới

Các khoản phí dịch vụ, hoa hồng môi giới được coi là thu nhập từ dịch vụ và  bị tính thuế. Ví dụ, phí chuyển/rút tiền hộ, hoa hồng môi giới đều là các khoản bị đánh thuế thu nhập cá nhân.

  • Thu nhập từ lãi cho vay (doanh nghiệp)

Trường hợp cho doanh nghiệp vay và nhận lãi thì khoản lãi phải chịu thuế thu nhập cá nhân 5%. Khoản này được bên vay khấu trừ trước khi trả.

  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu kê khai thấp)

Trường hợp kê khai giá bán thấp để trốn thuế, cơ quan thuế có quyền ấn định lại giá. Khi đó, phần thuế còn thiếu sẽ được truy thuy và nộp cùng tiền phạt.

Tùy tính chất mà có khoản tiền chuyển khoản phải nộp thuế, có khoản được miễn thuế.
Tùy tính chất mà có khoản tiền chuyển khoản phải nộp thuế, có khoản được miễn thuế.

9 trường hợp người nhận tiền qua tài khoản cá nhân không bắt buộc đóng thuế

  • Vay mượn giữa người thân, bạn bè

Các khoản vay mượn giữa người thân, bạn bè được coi là giao dịch dân sự, không phát sinh thu nhập. Vì vậy, đây là khoản miễn thuế. Để tránh hiểu nhầm, khi chuyển khoản nên ghi nội dung "vay tiền", "giúp đỡ tạm thời"...

  • Nhận tiền để đáo hạn ngân hàng

Khoản tiền hỗ trợ đáo hạn ngân hàng là khoản vốn mang tính kỹ thuật, không phát sinh thu nhập. Vì vậy, khoản tiền này cũng được miễn thuế.

  • Kiều hối từ nước ngoài

Để khuyến khích nguồn ngoại tệ về nước, các khoản tiền gửi từ người thân ở nước ngoài qua ngân hàng, công ty chuyển tiền được miễn thuế.

  • Thu hộ – chi hộ (COD, chi hộ tiền điện nước...)

Các khoản thu hộ – chi hộ (COD, chi hộ tiền điện nước...) không được coi là thu nhập thật sự nên không phải kê khai và nộp thuế.

  • Chuyển tiền hộ không thu phí

Trường hợp chuyển tiền mà không nhận phí, tổng số tiền không bị tính thuế. Trường hợp chuyển tiền có thu phí thì phần phí sẽ chịu thuế từ 5–7%.

  • Tiền bán nhà, đất đã nộp đủ thuế

Trường hợp người bán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế khi bán nhà, đât thì tiền chuyển sau đó miễn thuế. Trường hợp khai thấp để trốn thuế và bị cơ quan thuế phát hiện thì sẽ bị truy thu phần chênh lệch.

  • Lương đã khấu trừ thuế - chuyển cho người thân

Tiền lương sau khấu trừ thuế chuyển cho người thân sẽ không bị tính thuế thêm lần nữa nhưng cần có chứng minh nguồn gốc.

  • Lương từ nước ngoài – đã đóng thuế sở tại

Người lao động ở nước ngoài không chịu thuế tại Việt Nam nếu đã nộp thuế trong nước và chuyển về qua kênh chính thức.

  • Lãi cho vay dân sự nhỏ lẻ

Cho vay không lãi hoặc lãi nhỏ không thường xuyên không bị tính là kinh doanh. Vì vậy, trường hợp này sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, như đã nói phần các khoản tiền chuyển khoản phải nộp thuế ở trên, trường hợp cho doanh nghiệp vay và nhận lãi định kỳ thì khoản lãi phải chịu thuế 5%.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan