Số 1 – Tham Vọng Lớn, Thành Công Nhờ Nỗ Lực
Người có số cuối năm sinh là 1 thường là người độc lập, bản lĩnh có chí tiến thủ cao và luôn khát khao vươn lên. Họ không thích dựa dẫm vào người khác mà tự thân lập nghiệp, luôn khao khát bước đi bằng chính đôi chân của mình. Trong công việc, họ quyết đoán, mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo và không dễ bị khuất phục trước khó khăn.
Ngay cả khi họ không sinh ra ở vạch đích nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ và khát vọng vươn lên họ nhất định sẽ đi tới tận cùng của vinh quang. Tử vi nói người mang số 1 có khả năng làm giàu từ đôi bàn tay trắng. Họ thường đạt được thành công về trung vận, hậu vận an nhàn, sung túc.
Số 2 – Mềm Mại, Dễ Bị Chi Phối
Người có số cuối năm sinh là 2 hay suy nghĩ, nội tâm, sống tình cảm, giàu lòng trắc ẩn và dễ mủi lòng. Họ thường đặt cảm xúc lên trên lý trí, đây là điều khiến họ có những mối quan hệ thật lòng chất lượng, nhưng cũng là điểm yếu khiến họ dễ bị lợi dụng.
Chỉ cần có thể kết hợp giữa cảm xúc và sự tỉnh táo, họ sẽ vươn lên khá tốt. Nếu không tiết chế tốt cảm xúc, con đường tài lộc của họ sẽ lên xuống thất thường, khó ổn định tài chính dài lâu.

Số 3 – Sáng Tạo, Lạc Quan Nhưng Thiếu Kỷ Luật
Người có số cuối năm sinh là 3 là người sống phóng khoáng, tư duy nhanh nhạy, trí tưởng tượng phong phú và rất có năng khiếu nghệ thuật. Họ yêu tự do, sống tích cực, tuy nhiên hơi thiếu kiên nhẫn.
Họ là người rất có tiềm năng giàu có trong các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc nghệ thuật. Họ nên học cách kiên nhẫn với mọi việc, nếu cứ “đứng núi này trông núi nọ”, tài lộc khó bền vững.
Số 4 – Thực Tế, Kiên Trì, Làm Gì Cũng Từ Tốn
Người mang số cuối năm sinh là 4 có tính cách hơi khô khan, họ nguyên tắc, kỷ luật và khá thực tế. Họ không mơ mộng viển vông, chỉ thích làm việc một cách chu toàn.
Họ được dự báo không phải kiểu "một bước lên mây" mà cần nỗ lực từ từ, nhưng họ giàu theo kiểu bền vững. Nếu kiên trì với con đường đã chọn, tài lộc của họ sẽ đến đều đặn, đặc biệt về hậu vận rất vững chắc.
Số 5 – Yêu Tự Do, Đầy Biến Động
Số 5 là những người đại diện cho sự thay đổi, mạo hiểm, thích phiêu lưu và khám phá. Họ thông minh, hoạt bát, nhanh nhạy, linh hoạt trong suy nghĩ và không ngại thay đổi môi trường sống hay công việc.
Từ độ trung niên, có thể giàu nhanh nhưng cũng dễ mất trắng nếu không kiểm soát được sự bốc đồng. Nếu học được cách ổn định, họ sẽ tận dụng được những cơ hội trời cho để tạo ra bước ngoặt tài chính ngoạn mục.
Số 6 – Trách Nhiệm, Đặt Gia Đình Lên Trên Hết
Người có số cuối năm sinh là 6 là con người của gia đình, họ sống tình cảm, chung thủy. Họ có óc thẩm mỹ cao và thích chăm chút cuộc sống cá nhân.
Cuộc đời của họ thường giàu có sung túc, công việc thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ. Nếu biết tận dụng, cuộc sống của họ khá đủ đầy, viên mãn.

Số 7 – Nội Tâm, Hướng Tâm Linh, Ít Mưu Cầu Vật Chất
Người mang số 7 là mẫu người sâu sắc, nội tâm phong phú, không thích đấu đá và thường chọn cuộc sống đơn giản. Họ có thể ít quan tâm đến tiền bạc nhưng lại có duyên với những nghề đòi hỏi chuyên môn cao, nghiên cứu, triết học…
Đời sống vật chất của họ tương đối đủ đầy, viên mãn, nói chung không phải dạng đại gia bạc tỷ nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Số 8 – Sinh Ra Để Làm Giàu
Số 8 là con số rất đẹp theo phong thủy, con số này đại diện cho tiền bạc và quyền lực. Người có số cuối năm sinh là 8 thường có tố chất lãnh đạo, có tư duy tốt và khả năng quản lý tài chính hơn người. Họ biết tận dụng cơ hội và không ngại thử thách.
Trong tương lai họ là người giàu có, tự thân lập nghiệp thành công. Nếu giữ được đạo đức trong kinh doanh, họ không chỉ giàu tiền mà còn giàu cả uy tín.
Số 9 – Nhân Ái, Hay Lo Nghĩ Cho Người Khác
Số 9 là con số của lòng nhân hậu, sống vì cộng đồng. Họ thường mang trong mình lý tưởng lớn, luôn mong muốn giúp đỡ người khác và sống có lý tưởng.
Tương lai: Dù có thể không quá giàu về tiền bạc, nhưng họ lại được “giàu về phúc đức”. Những người mang số 9 thường gặp được nhiều may mắn nhờ đức tính tốt, có hậu vận an yên, sung túc.