Gã em trai dùng điếu cày đánh chị gái có bệnh lý tâm thần đến tử vong

( PHUNUTODAY ) - Xảy ra mâu thuẫn, em trai dùng điếu cày và gậy gỗ đập nhiều lần vào đầu chị khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 3/5, trao đổi với Zing, thượng tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình, cho biết đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra ở xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, lên Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Hậu (30 tuổi), nạn nhân là chị Bùi Thị K.H. (33 tuổi). Hai người là chị em ruột.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc này, ông Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, cho hay rạng sáng 2/5, người em trai tên Bùi Văn Hậu đã dùng gậy đánh tử vong chị ruột là Bùi Thị K.H. tại nhà.

"Nghi phạm và nạn nhân đều không bình thường về tâm lý do di truyền bệnh tâm thần từ người bố. Cơ quan chức năng đang thực hiện các giám định chuyên môn đối với người em", Chủ tịch huyện Kim Bôi cho biết.

Theo thông tin trên Công lý, rạng sáng ngày 2/5 giữa Bùi Văn Hậu và chị Bùi Thị K.H. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hậu đã dùng điếu cày và thanh gỗ đập nhiều lần vào đầu chị K.H. khiến nạn nhân gục xuống. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa chị K.H. đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh sự việc theo quy định của pháp luật.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn