Những người có 3 đặc điểm này thường rất dễ thăng tiến giàu có. Bạn có không?

14:15, Thứ ba 07/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Những đặc điểm này sẽ giúp người ta được lòng cấp trên, đồng nghiệp nên càng tăng cơ hội thăng tiến từ đó con đường công danh rộng mở.

Trong môi trường làm việc hiện đại, năng lực chuyên môn không còn là yếu tố duy nhất quyết định con đường thành công. Nhiều người có tài nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi người khác lại được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục, cơ hội phát triển không ngừng mở ra. Sự khác biệt nằm ở những đặc điểm tính cách và thái độ làm việc – những yếu tố tưởng nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành trình sự nghiệp. Dưới đây là 3 đặc điểm nổi bật giúp một người dễ dàng thăng tiến trong công việc, được đánh giá cao ở bất kỳ môi trường nào.

1. Có tinh thần trách nhiệm cao – Luôn làm hết mình, không đổ lỗi

Trong công việc, tinh thần trách nhiệm là yếu tố đầu tiên giúp một người được cấp trên tin tưởng. Người có trách nhiệm không bao giờ tìm cách đổ lỗi hay né tránh khi xảy ra sai sót. Họ sẵn sàng nhận trách nhiệm, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.

Tinh thần trách nhiệm sẽ tạo ra sự tin tưởng
Tinh thần trách nhiệm sẽ tạo ra sự tin tưởng

Cấp trên luôn đánh giá cao những người dám chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết vấn đề, vì họ chính là nhân tố giúp công việc trôi chảy và giảm gánh nặng quản lý. Dù ở vị trí nhân viên hay quản lý, người có tinh thần trách nhiệm thường nhanh chóng được giao việc quan trọng, được thử thách nhiều hơn và cơ hội thăng tiến cũng đến sớm hơn.

Một người có trách nhiệm còn thể hiện qua sự cam kết với kết quả công việc, không làm qua loa, không viện cớ. Họ luôn đặt câu hỏi “Làm thế nào để tốt hơn?”, từ đó tự nâng cao năng lực bản thân. Trong mắt đồng nghiệp, đây là người đáng tin cậy; trong mắt sếp, đây là người có thể giao phó công việc lớn.

2. Biết giao tiếp khéo léo và xây dựng mối quan hệ hài hòa

Tại công sở, kỹ năng chuyên môn giỏi là điều cần, nhưng kỹ năng giao tiếp mới là điều khiến bạn được yêu quý và dễ tiến xa. Người biết nói chuyện, biết lắng nghe và ứng xử đúng mực luôn tạo được thiện cảm với mọi người.

Giao tiếp là kênh quan trọng để đưa bạn đi lên
Giao tiếp là kênh quan trọng để đưa bạn đi lên

Giao tiếp khéo léo không có nghĩa là nịnh bợ hay làm vừa lòng tất cả, mà là biết cách nói để người khác dễ nghe, biết cách phản hồi để không gây mất lòng. Người có khả năng này thường là cầu nối trong tập thể, giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn và tránh được mâu thuẫn không đáng có.

Ngoài ra, họ cũng biết cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực – không chỉ với đồng nghiệp cùng cấp, mà còn với cấp trên, đối tác hay khách hàng. Ở môi trường doanh nghiệp hiện đại, “quan hệ” không chỉ là lợi thế mà còn là năng lực mềm cần thiết. Khi được nhiều người tin tưởng và ủng hộ, con đường thăng tiến của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

3. Tư duy cầu tiến – Không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân

Người dễ thăng tiến thường không dừng lại ở vị trí hiện tại. Họ luôn có tư duy phát triển (growth mindset) – nghĩa là tin rằng mọi năng lực đều có thể cải thiện thông qua rèn luyện và học hỏi.

Những người này không ngại đón nhận phản hồi, dù là lời khen hay phê bình. Họ xem đó là cơ hội để nhìn lại bản thân và tiến bộ hơn. Khi người khác than phiền công việc quá áp lực, họ lại coi đó là bài kiểm tra để trưởng thành.

Người không ngừng học hỏi sẽ luôn đi về phía trước
Người không ngừng học hỏi sẽ luôn đi về phía trước

Người có tinh thần cầu tiến cũng luôn cập nhật kiến thức mới, chủ động tham gia các khóa học, hội thảo, đọc sách, học kỹ năng mềm… Chính thái độ học hỏi liên tục này giúp họ vượt xa đồng nghiệp cùng xuất phát điểm. Trong mắt lãnh đạo, đây là những người “đầu tư được”, vì họ có tiềm năng phát triển và sẵn sàng thích nghi với thay đổi.

Tại sao 3 đặc điểm này lại quan trọng với sự thăng tiến?

Ba yếu tố trên tạo nên “bộ ba vàng” của người thành công nơi công sở: trách nhiệm – khéo léo – cầu tiến. Một người có năng lực chuyên môn tốt nhưng thiếu trách nhiệm sẽ khó được tin cậy. Người giỏi nhưng kém giao tiếp sẽ dễ bị cô lập và không truyền đạt được ý tưởng của mình. Còn người chỉ làm tốt việc hiện tại mà không chịu học hỏi sẽ bị tụt lại phía sau.

Trong khi đó, người hội tụ cả ba phẩm chất này lại có thể tự tạo cơ hội cho chính mình. Họ được giao việc lớn vì đáng tin, được đồng nghiệp ủng hộ vì biết ứng xử, và luôn tiến xa vì không ngừng nỗ lực. Cấp trên không cần tìm người hoàn hảo, họ cần người biết học hỏi và biết làm việc cùng người khác – và đó chính là điểm khiến những cá nhân này luôn nổi bật.

Làm sao để rèn luyện 3 đặc điểm này?

Bắt đầu từ những việc nhỏ: Hãy làm tốt từng nhiệm vụ dù là nhỏ nhất, đúng hạn và có trách nhiệm. Dần dần, bạn sẽ được tin tưởng giao việc lớn hơn.

Quan sát và học hỏi người giỏi giao tiếp: Lắng nghe cách họ nói, cách họ xử lý mâu thuẫn. Học giao tiếp là quá trình rèn luyện liên tục.

Đặt mục tiêu phát triển bản thân hàng tháng: Học thêm một kỹ năng, đọc thêm một cuốn sách, thử một nhiệm vụ mới – đó là cách tư duy cầu tiến thể hiện rõ nhất.

Thăng tiến không chỉ là kết quả của năng lực mà còn là thành quả của thái độ sống và làm việc đúng đắn. Nếu bạn có tinh thần trách nhiệm, giao tiếp khéo léo và tư duy cầu tiến, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân: “Mình đã có đủ 3 đặc điểm này chưa?” Nếu chưa, hôm nay chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu thay đổi. Sự nghiệp của bạn sẽ bước sang một trang mới khi bạn thực sự trở thành người biết nỗ lực, biết kết nối và biết vươn lên mỗi ngày.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân