Hé lộ sự thật tin đồn Phi Nhung có con với Mạnh Quỳnh từng khiến dư luận xôn xao

( PHUNUTODAY ) - Lần đầu tiên, Phi Nhung lên tiếng về việc Mạnh Quỳnh là cha của Wendy - cô con gái mà nữ ca sĩ giấu kín với người hâm mộ suốt 20 năm qua.

Sau 20 năm giấu kín, Phi Nhung chính thức công khai con gái với người hâm mộ. Con gái nữ ca sĩ tên là Wendy, năm nay gần 20 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và đang theo học thạc sĩ.

Điều này khiến không ít người tò mò danh tính cha đẻ của con gái Phi Nhung. Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Mạnh Quỳnh là cha của Wendy. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ sáng 12/11, nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết: "Nếu Wendy là con của Mạnh Quỳnh, bé đã đẹp hơn rất nhiều".

phi-nhung 1

 Phi Nhung và con gái Wendy.

Người phụ nữ đông con nhất Việt Nam cho hay: "Cha của Wendy rất hiền, rất giỏi và rất tốt. Chỉ có điều, chúng tôi không có duyên nên không thể ở cùng nhau". Sau khi chia tay Phi Nhung, người đàn ông này kết hôn với một người phụ nữ khác và phải chăm lo cho gia đình mới. Vì thế, nữ ca sĩ rất thương con vì con không có được sự quan tâm đầy đủ của cha.

Giọng ca "Duyên Phận" kể, cô mang thai Wendy khi mới 20 tuổi. Lúc đó, nữ ca sĩ đang làm nghề may kiếm sống. Cô không dám chia sẻ thông tin này với người thân ở Việt Nam vì sợ bị mắng. Ngày sinh con, cô phải tự đi tới bệnh viện. Khi con ra đời, cô nhờ một người bạn tới đưa hai mẹ con về.

Sau 1 tháng sinh con, Phi Nhung đã quay trở lại với nghề may. Cô đặt con trong nôi rồi choàng một tấm khăn mỏng lên vì sợ bụi trong lúc may quần áo rơi vào con. "Khi mới hơn 1 tháng, Wendy đã biết tự cầm bình sữa uống, uống xong rồi ngủ" - giọng ca Áo mới Cà Mau nói.

phi-nhung 2

 Nổi tiếng là ca sĩ nhận nhiều con nuôi nhưng Phi Nhung chưa bao giờ chia sẻ về việc cô có con gái ruột.

Phi Nhung dạy con sống tự lập từ nhỏ. Cô thường đưa con đi diễn cùng, để con tham gia đóng MV Chiếc áo xanh. "Tôi làm thế để con biết công việc của mẹ rất cực khổ. Có khi ốm chưa mua được thuốc uống, người lả đi nhưng vẫn phải bước lên sân khấu hát. Sau vài lần như thế, Wendy thấy sợ. Con năn nỉ để được ở nhà và rất chăm chỉ học hành. Con học trở thành Y tá là quyết định của con chứ tôi không can thiệp" - Phi Nhung tự hào nói về sự trưởng thành của con gái.

Dù thường xuyên xa cách nhưng mối quan hệ của mẹ con Phi Nhung vẫn rất khăng khít. Nữ ca sĩ tiết lộ, ngày nào hai mẹ con cũng phải nhắn tin, gọi điện cho nhau. Chỉ cần một ngày không được nói chuyện với con là cô không chịu đựng được.

Nữ ca sĩ cũng cảm thấy may mắn vì con gái ngoan và luôn ủng hộ mẹ. Wendy sẵn sàng chia sẻ tình cảm của mẹ cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Nữ ca sĩ  cho biết, khi chưa vào đại học, Wendy đã đi làm thêm. Mỗi tháng Wendy đều gửi mẹ một khoản tiền nhỏ, hỗ trợ mẹ chăm sóc các em nuôi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn