Phải học Hồ Ngọc Hà cách mặc đồ trắng tinh khôi

( PHUNUTODAY ) - Trong buổi ra mắt The Voice phiên bản Việt vừa rồi, Hồ Ngọc Hà mặc hai lớp áo lụa cách điệu đều màu trắng. Da trắng son đỏ khiến Hồ Ngọc Hà càng hợp hơn với phục trang màu trắng đi kèm chân váy xanh ngọc pastel.

Váy màu trắng luôn mang trong nó vẻ tươi mới và trong trẻo của mùa hạ. Màu trắng bao hàm sự tinh khiết, ngây thơ và phóng khoáng.

Trong buổi ra mắt BGK của cuộc thi The Voice phiên bản Việt vừa rồi, Hồ Ngọc Hà cũng không ngần ngại mặc hai lớp áo lụa cách điệu đều màu trắng.

Nước da trắng cùng màu son đỏ tươi rực rỡ khiến Hồ Ngọc Hà càng hợp hơn với phục trang màu trắng đi kèm chân váy xanh ngọc pastel.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt BGK show The Voice phiên bản Việt trong trang phục trắng.
Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt BGK show The Voice phiên bản Việt trong trang phục trắng.

Trang phục màu trắng luôn luôn rất tuyệt. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa những hiểm hoạ khôn lường nếu bạn không hiểu rõ về màu trắng.

Những điểm cần lưu ý:

1. Hãy chắc chắn rằng màu trắng phù hợp với bạn

Màu trắng không phù hợp với tất cả mọi người nhưng lại là một màu có thể mặc mà ít bị lố nhất. Tông màu da ấm áp với màu trắng, nếu bạn có một làn da nâu hoặc đen tự nhiên, màu trắng trông tuyệt vời. Nếu màu trắng làm cho bạn trông rửa sạch, tránh nó.

Đội trưởng Thiên thần Victoria’s Secret Miranda Kerr trong chiếc váy ren trắng búp bê.
Đội trưởng Thiên thần Victoria's Secret Miranda Kerr trong chiếc váy ren trắng búp bê.



2. Chọn một chiếc váy màu trắng đục và dày dặn

Vải màu trắng mang trong mình lời nguyền trong suốt. Nếu chọn loại vải quá mỏng và trong, bạn trông sẽ chẳng khác nào không mặc gì.

Khi chọn đồ màu trắng, hãy đưa vải lên trước ánh sáng, đặt tay sau lớp vải. Bạn nhìn thấy tay của mình rõ như thế nào thì mọi người cũng có thể nhìn thấy bạn rõ như thế khi bạn khoác lên mình trang phục đó.

Những loại vải có hàm lượng cotton nhiều là sự lựa chọn an toàn.

Jessica Alba trẻ ra tới chục tuổi với bộ đầm trắng xinh xắn.
Jessica Alba trẻ ra tới chục tuổi với bộ đầm trắng xinh xắn.

3. Đồ lót tiệp màu da

Phunutoday khuyên bạn nên chọn mặc đồ lót có beige hoặc hồng nhạt. Nội y màu trắng cũng không phải là lựa chọn tốt trong trường hợp này bởi dưới sự ảnh hưởng của ánh sáng thì trang phục màu trắng có thiên hướng trong suốt chứ không phải trắng đục.

Blake Lively - Đại sứ Chanel, thương hiệu đặc trưng với màu trắng và những thiết kế sang trọng dịu dàng.
Blake Lively - Đại sứ Chanel, thương hiệu đặc trưng với màu trắng và những thiết kế sang trọng dịu dàng.

4. Chọn giày phù hợp

Nếu bạn muốn nổi bật, bạn có thể thêm đôi giày cao gót cao màu đỏ với chiếc váy trắng của bạn. Nếu không thì sandal màu be, màu xám lạc đà, màu nâu nhẹ nhàng sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời. Xép xỏ ngón màu bạc, đồng, vàng kim luôn luôn hoàn hảo khi đi với màu trắng.

Bạn nên tránh mặc hoặc giày dép màu trắng, vì điều này sẽ tạo ra hiệu ứng ngược.

Ngắm mỹ nhân Việt quy tụ trong đầm trắng tinh khôi
Hồ Ngọc Hà đã rất thông minh khi chọn đồ màu trắng đi cùng son đỏ và những thứ đồ trang sức đơn giản. Màu trắng chỉ cần có thế.
Hồ Ngọc Hà đã rất thông minh khi chọn đồ màu trắng đi cùng son đỏ và những thứ đồ trang sức đơn giản. Màu trắng chỉ cần có thế.

Ngoài ra, có những thời điểm bạn không nên mặc màu trắng chút nào:

- Đừng bao giờ mặc váy màu trắng đến một đám cưới, đó là ngày đặc biệt của cô dâu và màu trắng của chiếc váy bạn mặc chỉ có một tác dụng duy nhất: quan khách sẽ nghĩ rằng đám cưới có 2 cô dâu. Rồi ngày của bạn sẽ đến, đừng quá sốt ruột nhé.

- Hãy cẩn thận mặc áo trắng trong ngày "đèn đỏ". Chỉ cần chút xíu rò rỉ là đã gây ra rắc rối to rồi.

- Tránh xa những vòi phun nước. Màu trắng có xu hướng trở thành trong suốt nếu gặp nước nên xin bạn hãy nhớ tới điều này.

  • Milla
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn