Hoa giấy “đực”, hoa giấy “cái” – hiểu sao cho đúng?
Trong dân gian, khái niệm “đực – cái” thường được dùng để phân biệt theo hình dáng và khả năng sinh trưởng, chứ không phải kiến thức sinh học chính xác. Người ta gọi những loại phát triển nhanh, to tròn, sai quả là “cái”, còn loại thân dài, gầy, chậm sinh trưởng, ít hoặc không ra quả là “đực”. Vì thế mới có cách nói như củ khoai to tròn là khoai cái, củ dài nhỏ là khoai đực.
Với cây trồng cũng vậy, cây nào ít hoa, ra hoa nhưng khó đậu trái thì thường bị gọi là “đực”, còn cây ra nhiều hoa, sai quả thì gọi là “cái”. Hoa giấy cũng không ngoại lệ. Có nhà trồng hoa giấy nở rực rỡ, hoa phủ kín cành lá, nhưng cũng có cây chỉ xanh um lá, hoa lác đác và dễ bị lá che khuất.
Tuy nhiên, xét về mặt sinh học, hoàn toàn không tồn tại khái niệm hoa giấy đực hay hoa giấy cái. Việc cây ra nhiều hay ít hoa chủ yếu phụ thuộc vào cách chăm sóc và điều kiện môi trường.
Cách giúp hoa giấy ra nhiều hoa
Muốn hoa giấy nở rộ, người trồng cần hạn chế việc cây “nuôi lá” quá mức – nguyên nhân phổ biến khiến cây xanh tốt nhưng ít hoa, thường do thừa nước và dinh dưỡng. Một số cách xử lý hiệu quả gồm:
Cách giúp hoa giấy ra nhiều bông, nở rực rỡ
Để cây hoa giấy ra hoa sai, đều và đẹp, người trồng cần tác động đúng vào đặc tính sinh trưởng của loài cây này. Hoa giấy vốn không “ưa chiều”, nếu được chăm sóc quá kỹ, bón nhiều phân hay tưới quá nhiều nước, cây sẽ chỉ tốt lá mà rất ít hoa. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là hạn chế nuôi lá, đồng thời kích thích cây chuyển sang giai đoạn ra hoa.
Trước hết, cần kiểm soát lượng dinh dưỡng và nước tưới. Khi thấy cây phát triển mạnh về lá nhưng lâu ngày không trổ hoa, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:
-
Tuốt bớt lá: Việc loại bỏ một phần lá giúp cây giảm tiêu hao dinh dưỡng cho sinh trưởng thân lá, từ đó “ép” cây tập trung năng lượng để hình thành nụ hoa.
-
Cắt tỉa cành: Với những cây quá rậm rạp, hãy mạnh tay cắt bớt cành già, cành vượt. Sau khi cắt, cây sẽ ra chồi mới, đồng thời hạn chế tình trạng nuôi lá quá mức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra hoa.
-
Xới gốc, tác động rễ: Có thể xới nhẹ một phần gốc hoặc làm đứt một bên rễ nhằm hạn chế dòng dinh dưỡng lên thân lá. Cách này cần thực hiện cẩn thận để tránh làm cây suy yếu quá mức.
-
Khoanh vỏ hoặc siết gốc: Dùng dao khoanh một vòng vỏ nhỏ quanh thân hoặc dùng dây thép siết nhẹ phần gốc để ngăn dòng dinh dưỡng dồn lên nuôi lá. Đây là kinh nghiệm dân gian được nhiều người áp dụng để kích thích hoa giấy ra hoa đồng loạt.
-
Giảm tưới nước (xiết nước): Đây là biện pháp rất quan trọng. Bạn có thể ngừng tưới nước khoảng 4–5 ngày, sau đó tưới lại một lần rồi tiếp tục xiết nước. Việc tạo “cú sốc” khô hạn nhẹ sẽ khiến cây chuyển sang giai đoạn sinh sản và ra hoa.
Khi áp dụng các biện pháp trên, cần quan sát tình trạng cây để điều chỉnh cho phù hợp, tránh làm cây suy kiệt. Nếu thực hiện đúng cách, chỉ sau một thời gian ngắn, hoa giấy sẽ bắt đầu ra nụ và nở hoa dày, rực rỡ hơn rõ rệt.
Ánh sáng
Hoa giấy là loài cây ưa nắng mạnh, càng được phơi nắng nhiều thì hoa càng sai và màu sắc càng rực rỡ. Vì vậy, bạn nên đặt hoặc trồng hoa giấy ở vị trí có ánh nắng trực tiếp, tối thiểu khoảng 6 giờ mỗi ngày. Dân gian vẫn nói “hoa giấy dại nắng” để nhấn mạnh rằng loài cây này càng gặp nắng càng phát triển tốt. Thực tế, ở những khu vực nhiều nắng như ven biển, Tây Nguyên hay miền Nam, hoa giấy dù ít chăm sóc vẫn nở hoa dày nhờ điều kiện ánh sáng thuận lợi.
Đất trồng hoa giấy
Hoa giấy không quá kén đất nhưng để cây khỏe và ra hoa nhiều, đất trồng cần thoát nước tốt và phù hợp với đặc tính ưa ấm của cây. Nhiệt độ lý tưởng cho hoa giấy sinh trưởng là từ 18–28°C. Bạn nên dùng đất vườn hơi chua, trộn thêm phân chuồng hoai mục, đất mùn lá hoặc đất lá thông để tăng độ tơi xốp và dinh dưỡng. Bên cạnh đó, hố trồng cần đủ sâu để bộ rễ phát triển hoàn chỉnh, giúp cây sinh trưởng ổn định và cho hoa đều, đẹp.