Philippines không dám chủ động gây chiến với Trung Quốc

18:49, Thứ năm 09/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Báo TQ nhận định Việt Nam là "đối thủ đáng ngại" nhất trên biển đông, hải quân Philippines giám sát chặt 32 tàu cá Trung Quốc, tàu cá TQ chạm trán tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa phải vòng tránh... là tin tức thời sự chính ngày 9/5.

Ảnh nóng) - Báo Trung Quốc nhận định Việt Nam là "đối thủ đáng ngại" nhất trên biển đông, hải quân Philippines giám sát chặt 32 tàu cá Trung Quốc, sẽ bắt nếu có lệnh, 32 tàu cá TQ chạm trán tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa phải vòng tránh... là tin tức thời sự chính ngày 9/5.

Philippines ngày 8/5 tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của 32 tàu cá Trung Quốc khi chúng kéo tới khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện tại có 5 nước 6 bên cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo - PV). Tướng Domingo Tutaan Jr, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Philippines cho biết quân đội nước này sẽ
Philippines ngày 8/5 tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của 32 tàu cá Trung Quốc khi chúng kéo tới khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện tại có 5 nước 6 bên cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo - PV). Tướng Domingo Tutaan Jr, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Philippines cho biết quân đội nước này sẽ "bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ", tuy nhiên điều này phải được thực hiện với một quyết định của Chính phủ Philippines (chứ không phải Bộ Quốc phòng hay Bộ Tổng tham mưu).

 

"Chúng tôi đã chủ động báo cáo vấn đề, đồng thời tư vấn các cơ quan khác thuộc Chính phủ để quân đội Philippines có thể thực hiện những gì cần được thực hiện", ông Domingo Tutaan Jr cho biết. Khi được hỏi có cách nào để "khẳng định chủ quyền" của Philippines, Tutaan cho biết: Phản đối ngoại giao. Khi được hỏi liệu hải quân Philippines có bắt giữ các tàu cá Trung Quốc khi chúng tiến vào "vùng biển Philippines" hay không, Tutaan cho biết: "Tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình trong đất liền (nếu có lệnh từ Chính phủ/Tổng thống Philippines).

 

Tờ Chinese Today tự xem như là phiên bản của tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc và Văn Hối - Hồng Kông ở hải ngoại ngày 7/5 đăng bài phân tích cho rằng, đối với giới chức Bắc Kinh, trong số các bên tranh chấp ở Biển Đông  thì Việt Nam là
Tờ Chinese Today tự xem như là phiên bản của tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc và Văn Hối - Hồng Kông ở hải ngoại ngày 7/5 đăng bài phân tích cho rằng, đối với giới chức Bắc Kinh, trong số các bên tranh chấp ở Biển Đông thì Việt Nam là "đối thủ đáng ngại nhất". Chinese Today cho rằng, với những mâu thuẫn tích tụ lâu năm và những căng thẳng trên Biển Đông, vùng biển này hiện nay đã đứng trước ngã rẽ, một bên là xung đột và một bên là hòa bình. Tờ báo này cho rằng những nỗ lực vừa rồi của ASEAN chỉ mang tính ngoại giao, ít giá trị thực tế (một khi Trung Quốc cố tình né tránh COC).

 

Bài báo trên Chinese Today cho rằng, trong số các bên tranh chấp trên Biển Đông, mặc dù Philippines luôn tỏ ra Bài báo trên Chinese Today cho rằng, trong số các bên tranh chấp trên Biển Đông, mặc dù Philippines luôn tỏ ra "cứng đầu" trước Trung Quốc khi công khai khởi kiện đường lưỡi bò phi pháp và những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng Manila sẽ không dám chủ động gây chiến với Bắc Kinh.Sở dĩ Philippines "không dám tiến hành chiến tranh với Trung Quốc" ở Biển Đông, theo tờ báo là vì trong lịch sử Manila chưa từng phát động chiến tranh, sự chuẩn bị về mặt thực lực quốc phòng hiện nay lại quá yếu, người dân hoàn toàn lạ lẫm với chiến tranh nên dù có Mỹ chống lưng, Philippines cũng "không dám".

 

Nhưng Việt Nam thì hoàn toàn khác. Chinese Today cho rằng, trải qua chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới mấy chục năm liên miên, Việt Nam trở thành quốc gia
Nhưng Việt Nam thì hoàn toàn khác. Chinese Today cho rằng, trải qua chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới mấy chục năm liên miên, Việt Nam trở thành quốc gia "thành thục nhất Đông Nam Á" đối với chiến tranh (chống xâm lược), lực lượng quân sự hùng hậu, chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt trong lịch sử Việt Nam từng nhiều lần bị Trung Quốc xâm lược nên ý thức cảnh giác rất cao, Chinese Today nhận định. Không chỉ như vậy, trong những năm gần đây, theo tờ báo này Việt Nam đã không ngừng phát triển quan hệ với các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

 

Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 8/5 đưa tin chiều hôm 7/5 trên đường cơ động ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) để đánh bắt trái phép, 32 tàu cá Trung Quốc đã chạm trán tàu Việt Nam tại vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép từ 1974 và thường xuyên phái tàu xua đuổi, ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam - PV).
Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 8/5 đưa tin chiều hôm 7/5 trên đường cơ động ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) để đánh bắt trái phép, 32 tàu cá Trung Quốc đã chạm trán tàu Việt Nam tại vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép từ 1974 và thường xuyên phái tàu xua đuổi, ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam - PV).

 

Tuy nhiên không có va chạm nào giữa hai bên, bản tin trên CNA cũng không cung cấp chi tiết về vụ
Tuy nhiên không có va chạm nào giữa hai bên, bản tin trên CNA cũng không cung cấp chi tiết về vụ "chạm trán" này và có bao nhiêu tàu cá Việt Nam đang đánh bắt tại phía Tây quần đảo Hoàng Sa lúc đó. CNA chỉ cho biết 32 chiếc tàu cá Trung Quốc tiếp tục kéo xuống phía Nam tiến về phía quần đảo Trường Sa, dự kiến đội tàu cá này mất khoảng 6 ngày nữa mới đến Trường Sa đánh bắt trái phép.

 

Trong một diễn biến khác có liên quan, Trung Quốc hôm 8/5 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ gieo bất hòa giữa nước này với các nước láng giềng sau khi Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh sử dụng mạng lưới gián điệp để phục vụ công việc hiện đại hóa quân sự của mình và gọi Washington là
Trong một diễn biến khác có liên quan, Trung Quốc hôm 8/5 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ gieo bất hòa giữa nước này với các nước láng giềng sau khi Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh sử dụng mạng lưới gián điệp để phục vụ công việc hiện đại hóa quân sự của mình và gọi Washington là "hang ổ tấn công mạng thực sự". Loạt chỉ trích mới nhất của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Lầu Năm Góc phát hành báo cáo cáo buộc Trung Quốc cố gắng đột nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ và nói rằng Bắc Kinh đang nỗ lực phát triển máy bay tàng hình công nghệ tiên tiến và xây dựng một hạm đội tàu sân bay để triển khai sức mạnh hơn nữa ở nước ngoài.

 

Tờ Quân giải phóng Trung Quốc đã gọi bản báo cáo của Lầu Năm Góc là một
Tờ Quân giải phóng Trung Quốc đã gọi bản báo cáo của Lầu Năm Góc là một "cuộc can thiệp toàn diện vào công viện nội bộ của Trung Quốc", "thúc đẩy các giả thuyết rằng Trung Quốc là mối đe dọa", "có thể gây ra sự mất đoàn kết giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng nhằm kiềm chế Trung Quốc cùng các lợi ích của Trung Quốc". Mỹ đang "phóng đại mối đe dọa quân sự của Trung Quốc để thúc đẩy các nhóm lợi ích trong nước và các nhà buôn vũ khí" - tờ báo cho biết thêm trong một bài bình luận được đăng tải trên cả trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bài báo này còn đưa ra một câu nói châm biếm rằng họ hy vọng "các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu đếm tiền của họ".

 

Nguồn tin chính phủ tiết lộ với tờ Times of India cho biết: Ấn Độ dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng sự xâm nhập gần đây của họ ở biên giới nước này sẽ không thể buộc New Delhi cúi đầu trước Bắc Kinh trong tranh chấp lãnh thổ nhân chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid bắt đầu từ ngày 9/5.
Nguồn tin chính phủ tiết lộ với tờ Times of India cho biết: Ấn Độ dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng sự xâm nhập gần đây của họ ở biên giới nước này sẽ không thể buộc New Delhi cúi đầu trước Bắc Kinh trong tranh chấp lãnh thổ nhân chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid bắt đầu từ ngày 9/5.

 

Nhật Bản hôm nay đã đưa ra sự phản đối ngoại giao với Trung Quốc xung quanh một bài viết đăng tải trên tờ báo chính thống nước này thách thức quyền sở hữu đảo Okinawa của Nhật Bản.
Nhật Bản hôm nay đã đưa ra sự phản đối ngoại giao với Trung Quốc xung quanh một bài viết đăng tải trên tờ báo chính thống nước này thách thức quyền sở hữu đảo Okinawa của Nhật Bản.

 

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược ở miền Nam sau các cuộc đụng độ lớn với các chiến binh nổi dậy được sự hậu thuẫn của nước ngoài. Báo cáo nói rằng lực lượng quân đội Syria đã giành lại thị trấn Khirbet Ghazaleh hôm thứ Tư từ các chiến binh nổi dậy sau cuộc chiến kéo dài khoảng hai tháng. Thị trấn này nằm gần biên giới Jordan. Theo các nguồn tin đối lập, có khoảng 1.000 phiến quân đã rút khỏi thành phố sau khi họ mất hy vọng về việc viện trợ sẽ đến từ Jordan. (Tổng hợp từ GDVN, VNE, Dân Trí)
Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược ở miền Nam sau các cuộc đụng độ lớn với các chiến binh nổi dậy được sự hậu thuẫn của nước ngoài. Báo cáo nói rằng lực lượng quân đội Syria đã giành lại thị trấn Khirbet Ghazaleh hôm thứ Tư từ các chiến binh nổi dậy sau cuộc chiến kéo dài khoảng hai tháng. Thị trấn này nằm gần biên giới Jordan. Theo các nguồn tin đối lập, có khoảng 1.000 phiến quân đã rút khỏi thành phố sau khi họ mất hy vọng về việc viện trợ sẽ đến từ Jordan. (Tổng hợp từ GDVN, VNE, Dân Trí)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc