Vợ đổ bia vào ấm siêu tốc rồi đun lên, chồng định mắng nhưng giật mình khi thấy kết quả

( PHUNUTODAY ) - Có thể bạn không biết, bia còn có tác dụng kì diệu đến vậy.

Ấm siêu tốc là vật được dùng hàng ngày. Sau một thời gian sử dụng, trong lòng ấm sẽ có một lớp cặn sạn như cát bám lại và rất khó làm sạch. Nếu cọ rửa bằng cách thông thường có thể làm nước tràn vào các bộ phận dẫn diện gây nguy hiểm.

Để khắc phục, chị em có thể tham khảo những cách rửa ấm đơn giản dưới dây.

Sử dụng bia + baking soda

Đầu tiên, bạn hãy cho một ít baking soda vào trong ấm. Sau đó đổ chai bia và vài cốc nước ấm vào bên trong.

Cắm điện và đun sôi ấm nước trong vài phút.

Sau khi sôi, đổ toàn bộ nước bên trong ra. Dùng nước sạch tráng lại ấm. Bạn sẽ thấy toàn bộ cặn bẩn đã được lấy đi một cách dễ dàng.

Chỉ với hai nguyên liệu đơn giản, bạn có thể biến chiếc ấm bám đầy cặn lâu ngày trở nên sáng bóng như mới. Thật dễ dàng phải không.

do-bia-vao-am-nuoc-roi-dun-soi-01

Sử dụng giấm

Nếu trong nhà không có bia và baking soda, bạn hãy sử dụng giấm.

Đầu tiên cho nước sạch vào trong ấm. Sau đó đổ giấm vào bên trong. Nếu ấm bẩn có nhiều cặn thì đổ nước và giấm theo tỉ lệ 1:1. Nếu ấm chỉ hơi bẩn thì có thể cho 2 phần nước : 1 phần giấm.

Sau đó, bật công tắc để đun sôi hỗn hợp giấm nước.

Khi nước sôi thì tắt điện và đổ nước đi. Bạn sẽ thấy toàn bộ cặn bẩn đã được làm sạch hoàn toàn, không còn một dấu vết.

Lúc này, bạn chỉ cần tráng lại ấm với nước sạch là được.

Với cách làm đơn giản này, những vết bẩn trong ấm nước không còn là nỗi lo ngại với các bà nội trợ nữa. Bạn có thể thực hiện cách này vài tháng một lần để đảm bảo ấm luôn sạch bong và không ảnh hưởng đến chất lượng nước uống.

Chúc bạn thành công với hai mẹo nhỏ làm sạch ấm siêu tốc này.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn