Tự chủ tài chính đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp phụ nữ nâng cao vị thế, chủ động trong cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước. Không chỉ xuất phát từ nỗ lực của từng cá nhân, hành trình phụ nữ khởi nghiệp còn được tiếp sức bởi nhiều chương trình tín dụng và các chính sách hỗ trợ từ chính phủ.
Biến lợi thế địa phương thành cơ hội làm giàu
Những năm gần đây, phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tại Cần Thơ ghi nhận nhiều mô hình hiệu quả khi kết hợp tài nguyên bản địa với tư duy đổi mới trong sản xuất, kinh doanh. Không chỉ tạo việc làm và nâng cao thu nhập, các mô hình này còn góp phần giúp nhiều phụ nữ tự chủ tài chính.
Cơ sở sản xuất Vân Lộc của chị Trần Thị Kim Hai tại xã Hỏa Lựu là một trong những ví dụ điển hình cho mô hình kinh doanh trên. Từ thực tế giá khóm (dứa) bấp bênh vào năm 2019, chị đã nghiên cứu chế biến loại nông sản quen thuộc này thành nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng như bánh khóm, mứt khóm, nước màu khóm hay kim chi củ hũ khóm.
Trong quá trình khởi nghiệp, chị được hỗ trợ về kinh phí xây dựng thương hiệu, hoàn thiện thủ tục, quảng bá và phát triển nhãn hiệu. Đến năm 2023, sản phẩm bánh khóm đã đạt chứng nhận OCOP, góp phần mang lại nguồn thu ổn định cho cơ sở.
Không dừng lại ở đó, cơ sở còn tiếp tục được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ lò sấy để phát triển sản phẩm khóm sấy muối ớt. Theo chị Kim Hai, thời gian tới, nhu cầu lớn nhất là mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc, đồng thời đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhằm tiếp cận thị trường rộng hơn.

Mứt khóm và dưa chua củ hủ khóm do cơ sở sản xuất Vân Lộc của chị Trần Thị Kim Hai phát triển.
Phụ nữ tự chủ tài chính nhờ đan sản phẩm từ lục bình
Tổ hợp tác đan lục bình tại ấp Thạnh Quới 1 hiện có khoảng 70 thành viên chính thức và gần 130 lao động liên kết. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu do Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam tài trợ, mỗi thành viên được hỗ trợ 8 triệu đồng để mua nguyên liệu và tham gia sản xuất.
Theo chị Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng tổ hợp tác, công việc đan lục bình phù hợp với nhiều đối tượng vì có thể thực hiện ngay tại nhà, giúp phụ nữ vừa chăm lo gia đình vừa có thêm thu nhập. Tùy từng sản phẩm, tiền công dao động từ 35.000 đến hơn 100.000 đồng/sản phẩm hoàn thiện. Trung bình, mỗi người có thể kiếm từ 3 - 7 triệu đồng/tháng tùy năng suất.
Chính mô hình này đã giúp nhiều hộ gia đình cải thiện đời sống, đồng thời hỗ trợ chị em phụ nữ tự chủ tài chính. Bản thân gia đình chị Thủy từng thuộc diện hộ nghèo nhưng đã từng bước ổn định kinh tế nhờ nghề đan lục bình và nguồn vốn hỗ trợ ban đầu. Đến nay, trong tổ hợp tác chỉ còn một hộ nghèo duy nhất.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hỏa Lựu, địa phương hiện có khoảng 10 mô hình sản xuất, tổ hợp tác và điểm kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Nhiều mô hình đã được đề xuất để tiếp tục nhận hỗ trợ từ Trung ương Hội nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm cho lao động nữ.
Mở rộng chính sách để tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp
Sau giai đoạn 2017 - 2025 với nhiều kết quả tích cực, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa khởi động thêm đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026 - 2035. Mục đích là để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.
Theo mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, đề án sẽ hỗ trợ khoảng 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và quỹ khởi nghiệp. Đồng thời, 400 hộ kinh doanh được hướng dẫn chuyển đổi thành doanh nghiệp, còn các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị.

Nhiều phụ nữ đang khởi nghiệp từ chính lợi thế và đặc sản địa phương.
Xa hơn, trong giai đoạn 2031 - 2035, đề án đặt mục tiêu ít nhất 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Đồng thời, 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp sẽ được nâng cao năng lực để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Bên cạnh đó, khoảng 22.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ được tư vấn về đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, tín dụng ưu đãi và đổi mới sáng tạo. Dự kiến, 2.500 đơn vị có nhu cầu cũng sẽ được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế.
Phụ nữ khởi nghiệp cần hệ sinh thái hỗ trợ hiệu quả hơn
Việc mở rộng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương kết hợp với hoạt động rà soát và sắp xếp lại các quỹ tài chính cho thấy định hướng tập trung nguồn lực vào những cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phụ nữ khởi nghiệp thành công, phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Từ những mô hình sản xuất quy mô nhỏ ở nông thôn đến các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng và nâng cao năng lực quản trị, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Việc hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để phụ nữ tự chủ tài chính hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước nhà.