Rộ tin đồn ngôi sao võ thuật Thành Long đã chết

( PHUNUTODAY ) - Chiều ngày hôm qua, trang tin tức 7news Yahoo của Trung Quốc đăng tải thông tin Thành Long qua đời tại Los Angeles vì bệnh đau tim làm báo chí và người hâm mộ một phen xôn xao.

(Phunudoisong) - Chiều 29/3, sau khi trang tin tức 7news Yahoo của Trung Quốc đăng tải thông tin Thành Long qua đời tại Los Angeles vì bệnh đau tim làm báo chí và người hâm mộ một phen xôn xao.

Ngôi sao quốc tế Thành Long
Ngôi sao quốc tế Thành Long

Ngay sau tin tức đầu tiên được tung ra, hàng loạt các trang báo lớn nhỏ của Trung Quốc đã cho đăng tải thông tin trên, còn người hâm mộ thì vô cùng lo lắng, thậm chí có người đã gửi điện chia buồn đến gia đình ngôi sao.

Tuy nhiên, trao đổi với một tờ báo, người quản lý của Thành Long đã bác bỏ tin đồn vô căn cứ trên và cho biết Thành Long hiện vẫn khỏe mạnh, đây chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó.

Trên một số blog cá nhân, nhiều người nhận định: tin đồn người nổi tiếng đã chết đã trở thành một trò đùa phổ biến vào ngày cá tháng 4 (1/4) hàng năm, và năm nay ngôi sao hành động Thành Long là nạn nhân mới nhất của trò đùa này.

Báo chí Trung Quốc lại được dịp cải chính. Theo thông tin các tờ báo này đưa ra thì 7news Yahoo là trang web ngụy tạo, không hề thuộc quyền quản lý của Yahoo như tên miền.

Việc những người nổi tiếng bị đưa tin đồn thất thiệt là đã qua đời, thậm chí còn có cả ảnh chụp ngôi mộ họ, hiện trường nơi họ tự tử… gần đây khá phổ biến. Trước đó, báo chí Trung Quốc cũng nhiều phen nháo nhào khi có thông tin một loạt nghệ sĩ của màn ảnh Hoa ngữ như: Chương Tử Di, Nhậm Đạt Hoa, Dương Thừa Lâm, Lưu Ninh… đã qua đời.

Không chỉ có thế, những người đưa ra những tin đồn ác ý này thậm chí còn dám bịa đặt các chứng cứ như: bức ảnh hiện trường trong vụ Dương Thừa Lâm tự tử, ảnh “di mộ” của Chương Tử Di …
Hiện trường được cho là  trong vụ tự sát của Dương Thừa Lâm
Hiện trường được cho là trong vụ tự sát của Dương Thừa Lâm

Trước những tin đồn gây sốc trên, người hâm mộ đã vô cùng tức giận. Một cư dân mạng bức xúc nói: “Có thể, tất cả chỉ là trò đùa, chơi khăm lẫn nhau. Tuy nhiên, hậu quả của sự đùa cợt này là vết thương thật sự trong lòng những người khác. Đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Thủ phạm gây ra các tin đồn thất thiệt này cần phải chịu trách nhiệm trước dư luận và pháp luật.”

  • (tổng hợp)

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn