Bàn thờ gia tiên: Dọn bỏ ngay hoa héo
Bàn thờ là không gian linh thiêng nên luôn cần được giữ trang nghiêm, sạch sẽ. Sau khi hóa vàng, gia chủ nên hạ các bình hoa đã dâng cúng, tránh để hoa héo khô hay nước trong bình đục, có mùi. Ngay cả khi hoa còn tươi, nước cắm lâu ngày cũng có thể tích tụ vi khuẩn, không tốt cho không gian thờ tự.
Với hoa giả, nhiều gia đình dùng để trang trí cho đẹp mắt, nhưng sau Tết cũng nên cất gọn. Hoa giả không tạo sinh khí như hoa tươi, lại dễ bám bụi, làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của khu vực thờ cúng.
Phòng khách: Loại bỏ hoa tàn để giữ sinh khí
Những bình hoa trưng trong phòng khách nếu đã héo úa, rụng cánh hay có lá thối cần được bỏ ngay. Theo quan niệm phong thủy, hoa tươi mang lại năng lượng tích cực và thu hút may mắn, còn hoa tàn lại tạo cảm giác u ám, ảnh hưởng đến tinh thần và tài lộc của gia đình.
Nếu muốn giữ lại bình hoa, bạn nên nhặt bỏ toàn bộ phần héo, cắt tỉa cành gọn gàng, thay nước sạch và chỉ giữ những bông còn tươi. Một bình hoa gọn gàng, tươi mới sẽ giúp không gian sáng sủa và duy trì nguồn năng lượng tốt trong nhà.
Bình hoa trống: Bảo quản đúng để tránh hao hụt vận khí
Những bình hoa không còn sử dụng không nên đặt trên bàn thờ hay để ngửa giữa phòng khách. Tốt nhất, bạn nên rửa sạch, lau khô rồi úp ngược lại và cất vào tủ hoặc kệ kín đáo để giữ không gian gọn gàng.
Theo quan niệm phong thủy, bình hoa trống để ngửa dễ tạo cảm giác “rỗng”, tượng trưng cho thất thoát sinh khí và tài lộc. Vì vậy, việc bảo quản các vật dụng này cũng cần được chú ý, tránh đặt bừa bãi trong nhà.
Với hoa khô hoặc hoa giả dùng trang trí dịp Tết, dù tiện lợi và đẹp mắt, nhưng chúng không mang nguồn năng lượng tươi mới như hoa thật. Hơn nữa, các loại hoa này dễ bám bụi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và sức khỏe nếu để lâu ngày.
Bạn có thể trưng bày tạm thời trong dịp lễ, nhưng sau Tết nên thu gọn lại để không gian đón luồng sinh khí mới, giúp khởi đầu năm thuận lợi và hanh thông hơn.