Các cụ nói: "Một sợ cһό khóc nửa đêm, hai sợ gà bay lên mái, ba sợ liễu rậm trước mồ", vì sao vậy?
Người xưa nói về 3 loại tai họa giáng xuống đầu để con cháu ghi nhớ và tránh.
Người xưa nói về 3 loại tai họa giáng xuống đầu để con cháu ghi nhớ và tránh.
Những câu nói của người xưa không chỉ chứa đựng nhiều triết lý, kinh nghiệm mà còn là lời cảnh báo cho thế hệ sau.
Người xưa có truyền dạy lại 1 câu rằng: "Một sợ cһό khóc nửa đêm, hai sợ gà bay lên mái, ba sợ liễu rậm trước mồ", cụ thể 3 nỗi sợ ấy có gì khiến ai nấy cũng đều ám ảnh?
Đây là cảnh báo của cổ nhân dành cho hậu thế để tránh 3 nỗi sợ vừa thực tế, vừa tâm linh báo hiệu mất của, tai ương sắp ập đến cần phải cẩn trọng.
Không chỉ truyền tai nhau về những hiện tượng trong cuộc sống, nỗi sợ mang tính "tâm linh" cũng được người xưa đúc kết. Theo đó, có 3 cái sợ "tưởng không hại nhưng hại không tưởng", đó là sợ chó "khóc" lúc nửa đêm, sợ gà mái bay lên mái nhà và sợ cây liễu "cổ thụ" mọc bên lăng mộ.
Người dùng có thể truy cập đến địa chỉ bing.com/covid để cập nhật số liệu dịch bệnh Covid-19 mới nhất.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, mụn sữa ở trẻ sơ sinh còn có tên khác là nang kê hoặc hạt kê. Hiện tượng này không phải là hiếm, nhiều số liệu cho thấy có đến 20% trẻ sinh ra bị mụn sữa.
Tổng Cục Thống kê mới đây đã công bố số liệu liên quan đến tình hình lao động việc làm trong nước trong quý 2/2023.
Theo sử sách, hơn 500 người vợ đã sinh cho ông 525 con trai và 342 con gái. Ước tính, số liệu thực tế còn có thể cao hơn số đó.
Ở quê làng quê thường nói về 3 nỗi sợ, một là sợ chó kêu nửa đêm, hai là gà mái bay lên nhà, ba là cây liễu rậm rạp bên mộ. Nhiều người tò mò về những nỗi sợ này vì gà và chó đều là những con vật nuôi trong nhà.
Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) vừa cô bố số liệu về những nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhất trong mùa tuyển sinh năm nay.
Theo số liệu cập nhật mới nhất, nước ta hiện có 134 ca nhiễm Covid-19 và hơn 1.500 trường hợp nghi nhiễm.
Theo các số liệu thống kê về số ca nhiễm và t.ử v.ong bởi dịch Covid-19 cho thấy: Trẻ em là đối tượng ít bị lây nhiễm và đây cũng là một ẩn số trong đợt dịch này.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, mụn sữa ở trẻ sơ sinh còn có tên khác là nang kê hoặc hạt kê. Hiện tượng này không phải là hiếm, nhiều số liệu cho thấy có đến 20% trẻ sinh ra bị mụn sữa.