Sống tằn tiện, người Hà Nội chi bộn tiền lo hậu sự

06:06, Thứ ba 25/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Giá điện, giá gas tăng khiến nhiều người dân Hà Nội nhất loạt cất bếp gas, bếp từ, chuyển sang dùng bếp than tổ ong cho tiết kiệm. Dù sống tằn tiện nhưng người dân Thủ đô sẵn sàng chi bộn tiền để lo chuyện hậu sự.

Giá điện, giá gas tăng khiến nhiều người dân Hà Nội nhất loạt cất bếp gas, bếp từ, chuyển sang dùng bếp than tổ ong cho tiết kiệm. Dù sống tằn tiện nhưng người dân Thủ đô sẵn sàng chi bộn tiền để lo chuyện hậu sự.

Thông tin giá điện, giá nước tăng khiến nhiều gia đình Hà Nội chuyển sang sinh hoạt theo chế độ tiết kiệm. Cảnh tượng một chiếc bếp than tổ ong trên vỉa hè phố phường Hà Nội không còn là hiếm. Vỉa hè, gốc cây, chân cột điện... trở thành bếp nấu ăn của nhiều gia đình Hà Nội.
Thông tin giá điện, giá nước tăng khiến nhiều gia đình Hà Nội chuyển sang sinh hoạt theo chế độ tiết kiệm. Cảnh tượng một chiếc bếp than tổ ong trên vỉa hè phố phường Hà Nội không còn là hiếm. Vỉa hè, gốc cây, chân cột điện... trở thành bếp nấu ăn của nhiều gia đình Hà Nội.

 

Cứ 7 giờ sáng, nhiều hộ dân đã đua nhau nhóm bếp
Cứ 7 giờ sáng, nhiều hộ dân đã đua nhau nhóm bếp

 

Theo quy định mới từ ngày 22/12, giá điện tăng thêm 5%, đưa mức bình quân từ 1.369 đồng mỗi kWh hiện nay lên 1.437 đồng.
Theo quy định mới từ ngày 22/12, giá điện tăng thêm 5%, đưa mức bình quân từ 1.369 đồng mỗi kWh hiện nay lên 1.437 đồng.

 

Theo tính toán của nhiều người dân Hà Nội, đun than tổ ong tiết kiệm hơn đun gas hay bếp từ, bếp điện nhiều. Mỗi viên than 1kg giá 2.500 đồng/viên, một gia đình 6 người dùng
Theo tính toán của nhiều người dân Hà Nội, đun than tổ ong tiết kiệm hơn đun gas hay bếp từ, bếp điện nhiều. Mỗi viên than 1kg giá 2.500 đồng/viên, một gia đình 6 người dùng "xả láng" cũng chỉ mất 2 viên, vị chi 5.000 đồng/ngày, "kinh tế" hơn hẳn dùng bếp gas, bếp từ.

 

Theo đó, mỗi tháng một gia đình Hà Nội chỉ mất 150.000 đồng nếu đun bếp than tổ ong, trong khi nếu dùng bếp gas sẽ tiêu tốn khoảng 400.000 đồng.
Theo đó, mỗi tháng một gia đình Hà Nội chỉ mất 150.000 đồng nếu đun bếp than tổ ong, trong khi nếu dùng bếp gas sẽ tiêu tốn khoảng 400.000 đồng.

 

Sống tằn tiện là vậy nhưng người dân Thủ đô sẵn sàng chi bộn tiền để lo chuyện hậu sự cho thân nhân của mình. Một quản trang của một nghĩa trang trong nội thành Hà Nội cho biết, thời buổi tấc đất tấc vàng, đến cả đất nghĩa trang cũng bị tranh giành, mà thậm chí “tiền tấn” chồng lên cũng không mua được vì đã… chật kín.
Sống tằn tiện là vậy nhưng người dân Thủ đô sẵn sàng chi bộn tiền để lo chuyện hậu sự cho thân nhân của mình. Một quản trang của một nghĩa trang trong nội thành Hà Nội cho biết, thời buổi tấc đất tấc vàng, đến cả đất nghĩa trang cũng bị tranh giành, mà thậm chí “tiền tấn” chồng lên cũng không mua được vì đã… chật kín.

 

Ông Đặng Văn Cảnh (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, nhờ bố ông là thế hệ chủ nhiệm HTX đầu tiên nên mới được ưu tiên có một suất “để dành” cho cụ bà ở nghĩa trang làng Láng, chứ thế hệ ông thì xếp hàng dài cũng chưa đến lượt… Giờ gia đình nào có nhu cầu, muốn mua đất để làm hậu sự chắc phải bỏ ra cả trăm triệu, mà chưa chắc đã mua được.
Ông Đặng Văn Cảnh (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, nhờ bố ông là thế hệ chủ nhiệm HTX đầu tiên nên mới được ưu tiên có một suất “để dành” cho cụ bà ở nghĩa trang làng Láng, chứ thế hệ ông thì xếp hàng dài cũng chưa đến lượt… Giờ gia đình nào có nhu cầu, muốn mua đất để làm hậu sự chắc phải bỏ ra cả trăm triệu, mà chưa chắc đã mua được.

 

Đất ngày càng thu hẹp, nghĩa địa chật kín từ hơn chục năm trước nên theo tiết lộ của ông Lâm Văn Thanh, Chủ nhiệm HTX dịch vụ thương mại Láng Thượng, bản thân ông cũng chẳng có phần.
Đất ngày càng thu hẹp, nghĩa địa chật kín từ hơn chục năm trước nên theo tiết lộ của ông Lâm Văn Thanh, Chủ nhiệm HTX dịch vụ thương mại Láng Thượng, bản thân ông cũng chẳng có phần.

 

Khu đất phần trăm của người dân Láng Thượng đang “phất” vì nhu cầu mua đất làm hậu sự của nhiều hộ gia đình trong làng. (Tổng hợp theo VNN)
Khu đất phần trăm của người dân Láng Thượng đang “phất” vì nhu cầu mua đất làm hậu sự của nhiều hộ gia đình trong làng. (Tổng hợp theo VNN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc