Sống thiếu 3 thứ này, bạn chỉ đang sống phần "con" mà đánh mất phần "người"

( PHUNUTODAY ) - Tiền bạc làm nên hạnh phúc, nhưng dẫu giàu sang đến đâu mà thiếu vắng 3 thứ này, cuộc đời bạn sẽ mãi mãi bất hạnh.

Lương tâm không được ít

thieu

Sống nếu lương tâm không đủ, sao có thể hi vọng đối phương đối xử thật lòng với ta. Người như vậy, trong mắt chỉ tồn tại lợi ích, làm ra những chuyện tán tận lương tâm. Sống trên đời, cái gì có thể ít chứ lương tâm thì tuyệt đối không. Nếu trái tim trống rỗng, chỉ tồn tại nanh độc và oán hận, đồng nghĩa bạn đã mất đi tư cách làm "người", chỉ còn lại phần "con", sẽ bất hạnh và đơn độc vô cùng.

Chính nghĩa không được ít

thieu2

Làm người là phải biết hành hiệp trượng nghĩa, muốn nhận lại, trước hết phải thành thật cho đi. Thế gian nếu không có chính nghĩa, xã hội ắt sẽ loạn, chỉ tồn tại những đau thương, thù hận, chèn ép, bất công và hiếp đáp. Sống có chính nghĩa, không chỉ tạo phúc cho người, mà còn tạo đức cho mình, khiến tâm thân thanh thản. Một người chính nghĩa, một gia đình chính nghĩa, một tập thể chính nghĩa, và một xã hội chính nghĩa, đó là điều mà chúng ta cần hướng tới.

Tự lập không được ít

Sống nếu chỉ biết dựa dẫm và đòi hỏi ở người khác, bạn thân sẽ không nhận ra giá trị của đồng tiền, chỉ biết đòi hỏi. Người như vậy sẽ ích kỷ và yếu đuối vô cùng. Tiền bạc là vô cùng quan trọng, nhưng đồng tiền tự mình là ra và chắt bóp mới thực sự ý nghĩa. Nêu nhớ, cổ nhân đã dạy, dựa vào núi thì núi lở, dựa vào người thì người đi, chỉ có dựa vào chính mình mới là vĩnh cửu.

Trong cuộc sống, bạn cần các mối quan hệ để tồn tại, nhưng nếu muốn thành công, bạn cần phải tự dựa vào chính mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link