Sự thật gây sốc về chuyện cha Công nương Meghan Markle vắng mặt trong đám cưới con gái

( PHUNUTODAY ) - Thomas Markle – cha đẻ của Công nương Meghan Markle nói mình phải phẫu thuật tim vào phút cuối của đám cưới con là vì không muốn xuất hiện tại Hoàng gia.

Thời gian gần đây, ông Thomas Markle – cha đẻ của Công nương Meghan Markle liên tục nhận lời phỏng vấn và không ngại phát ngôn nói xấu gia đình Hoàng gia. Ông khẳng định không liên lạc với con gái trong suốt 2 tháng qua và tuyên bố sẽ lên tiếng cho tới khi nào phía nhà chồng của Công nương Meghan "mở miệng".

Ông Thomas Markle - cha ruột của Công nương Meghan Markle nói xấu gia đình Hoàng gia, khẳng định không liên lạc được với con gái 2 tháng nay.

Ông Thomas Markle - cha ruột của Công nương Meghan Markle nói xấu gia đình Hoàng gia, khẳng định không liên lạc được với con gái 2 tháng nay.

Tuy nhiên, vừa qua một nguồn tin độc quyền dẫn lời bạn thân của nữ Công tước xứ Sussex lại cho mọi người một cái nhìn hoàn toàn khác về ông Thomas Markle. Người bạn này cho biết vấn đề sức khỏe hay ca phẫu thuật tim của cha Công nương Meghan trước đây đưa ra để vắng mặt trong đám cưới con gái chỉ là trò dàn dựng. Sở dĩ ông Thomas Markle nói mình phải phẫu thuật tim vào phút cuối của đám cưới con là vì không muốn xuất hiện tại Hoàng gia.

Được biết, trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu cha ruột Công nương Meghan có chia sẻ ông đã vào trung tâm y tế Sharp Chulsa Vista ở Mexico để chữa bệnh. Tuy nhiên, khi phóng viên tới địa điểm này để tìm hiểu thì đại diện cơ sở y tế trên cho hay không có bệnh nhân nào tên như vậy từng thăm khám và điều trị tại đây.

"Ông ấy dàn dựng câu chuyện về sức khỏe để tạo sự thông cảm từ công chúng, và để họ quên đi việc ông ta đã bán những bức ảnh riêng tư cho truyền thông. Việc làm của ông ấy đã gây ra sự bối rối cho chính con gái mình và Hoàng gia", nguồn tin trên chia sẻ thêm.

Theo đó, Công nương Meghan Markle rất buồn lòng về cha của mình. Việc cha không có mặt trong hôn lễ khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Người bạn của vợ Hoàng tử Harry cũng nhấn mạnh: "Giờ đây mọi người cảm thấy thương xót cho ông ấy nhưng đáng ra không nên như thế. Tại sao? Vì tất cả đều là do ông ấy dàn dựng lên. Nếu thực sự ông Thomas bị bệnh thì Meghan Markle đã đến thăm rồi. Do đó đừng có xót xa cho ông Thomas, hãy xót xa cho Meghan".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Thomas Markle – bố Công nương Meghan Markle không khỏi lo lắng khi nói về cuộc sống hiện tại của con gái. Người đàn ông 73 tuổi này khẳng định con gái ông phải chịu nhiều áp lực kể từ khi bước vào gia đình Hoàng gia.

gan2-ngoisao.vn-w634-h603

Ông Thomas Markle bày tỏ: "Điều tôi nhìn thấy ở con gái mình bây giờ là nó rất sợ hãi. Tôi nhìn thấy điều đó ở trong đôi mắt, trên gương mặt và trong nụ cười của con mình. Tôi đã nhìn thấy nụ cười của con bé nhiều năm qua và giờ tôi không thích nụ cười hiện tại của nó. Đây là một nụ cười chất chứa đau đớn. Nó thực sự làm tôi lo lắng. Tôi nghĩ con bé đã chịu quá nhiều áp lực".

Không chỉ dừng lại ở đó, bố của nữ Công tước xứ Sussex cho rằng các quy tắc Hoàng gia đang kìm kẹp con gái ông: "Giờ là năm 2018 mà sao lại ăn mặc như những năm 1930 vậy? Tại sao họ phải mặc đầm quá đầu gối?".

Ông Thomas cũng nhấn mạnh kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau ngày cưới của con gái và Hoàng tử Harry, ông không thể liên lạc với con gái: "Số điện thoại mà tôi gọi không liên lạc được. Tôi đoán gia đình Hoàng gia không bao giờ hồi đáp, không hề có đia chỉ để tôi có thể viết thư cho con gái. Thế nên tôi cũng chẳng có cách nào để liên hệ với con bé. Tôi muốn nhắn con gái rằng: Cha yêu con, nhớ con, cha xin lỗi vì bất cứ điều gì xảy ra không đúng. Và tôi cũng muốn làm ông ngoại của cháu mình, tôi muốn gần gũi chúng. Tôi muốn là một phần cuộc sống của chúng".

gan3-ngoisao.vn-w634-h423

Bố của Công nương Meghan cũng có lời nhắn nhủ tới con rể - Hoàng tử Harry: "Tôi là bố vợ của cậu. Câu trả lời của tôi với gia đình Hoàng gia là: Tôi là bố Meghan Markle, giờ chúng ta là một gia đình".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link