Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân dàn dựng bắt cóc của danh ca Chế Linh và người vợ thứ 4

( PHUNUTODAY ) - Được mệnh danh là "sát thủ tình trường" khi từng trải qua 4 đời vợ, ít ai biết người phụ nữ nắm trọn trái tim suốt 40 năm của Chế Linh lại đặc biệt thế này.

Dù thành công trên con đường sự nghiệp nhưng danh ca Chế Linh cũng được mệnh danh là “Nghệ sĩ có nhiều vợ con nhất” làng giải trí Việt. Ông có 4 người vợ và 14 người con, trong đó có 7 con trai, 7 con gái.

Vì lẽ đó mà Chế Linh nổi danh là "sát thủ tình trường". Thế nhưng, ít ai biết, người vợ thứ tư - bà Vương Nga lại là người đã "giữ chân" được người đàn ông phong tình đó hơn 40 năm trời.

Empty

Được biết, Chế Linh đến với Vương Nga khi đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, có hơn chục đứa con và thời điểm vẫn còn ám ảnh về cái chết với người vợ trước - Thuý Hằng. Được biết, Vương Nga là người ở cùng khu nhà với ông, nhưng sau một lần thấy cô gái đang độ trăng tròn đứng trên ban công, ông thấy "giật mình" thon thót trước vẻ đẹp dịu dàng của cô.

Khi đã "phải lòng" nàng, Chế Linh nhanh chóng nhờ người theo dõi để xem người ấy đã có nơi có chốn chưa để còn biết đường rút lui. Thế rồi khi được báo tin "hoa thơm chưa có chủ", Chế Linh bắt đầu lên kế hoạch tấn công.

Ban đầu, ông chặn xe của Vương Nga trên đường cô đi học về và "hăm doạ" bắt đi uống nước cùng. Sự liều lĩnh của gã đàn ông lớn tuổi, từng trải, đào hoa ấy đã khiến Vương Nga bị ấn tượng. Sau đó, thi thoảng ông lại "đón đường" để gặp lại cô gái xinh đẹp, trẻ trung ấy.

Empty

Thế rồi, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", mối tình của Chế Linh và Vương Nga không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi nam danh ca "sở hữu" bản lý lịch tình trường vô cùng phức tạp. Thế nhưng, mặc cho gia đình ngăn cấm, cô gái trẻ ấy vẫn quyết định bảo vệ tình yêu của mình.

Để được nhận sự chấp thuận từ phía gia đình, Chế Linh và Vương Nga đã lên kế hoạch "bắt cóc" để đặt vào tình thế đã rồi. Cuối cùng, bố mẹ cũng chịu thua, Vương Nga cưới Chế Linh năm cô mới chỉ tròn 18 tuổi.

Sau này, danh ca Chế Linh thừa nhận hình dáng của Vương Nga có nhiều nét giống với Thuý Hằng - người vợ thứ 3 đã mất của ông. Cách ông chinh phục Vương Nga cũng khá tương đồng với người vợ trước.

Vậy nên "nhiều lúc tôi giật mình, sợ Nga sẽ bỏ tôi đi như người vợ thứ 3. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chắc sẽ vô chùa đi tu thôi", ông tâm sự.

20141229083245-nhan-sac-xinh-dep-nguoi-vo-thu-4-cua-che-linh-5--15291075790162126883380

Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã gắn bó với nhau hơn 40 năm. Bà Vương Nga chấp nhận đứng đằng sau hậu thuẫn cho sự nghiệp của chồng, chăm sóc cho ông từng bữa ăn giấc ngủ và nuôi dạy con cái.

Lý giải về sự gắn bó lâu bền với bà Vương Nga, Chế Linh cho biết, "Có thể từ những người đàn bà trước đây đã cho tôi sự chững chạc và bản thân tôi cũng cho vợ biết, có một số việc đừng để lặp lại, có những khoảng đừng chạm vào".

Lật lại quá khứ, được biết, Chế Linh kết hôn từ năm 21 tuổi nhưng danh ca và người vợ cả chỉ sống với nhau được vỏn vẹn 4 năm và có chung 5 người con. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả chính là việc sau khi chia tay vợ cả, ông lại cưới ngay chính người em gái ruột của vợ cũ.

Chia sẻ về việc từng kết hôn với cả chị, lẫn em làm vợ của mình, Chế Linh cho biết, mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm, ông thấy bình thường. Ông sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, ông có em gái vợ là người chia sẻ và rồi hai người yêu nhau. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ tồn tại được 3 năm mà thôi.

Con đường hôn nhân của Chế Linh thật trắc trở, kết hôn với người vợ thứ 3 nhưng người vợ này của ông không may bị mắc bệnh hen suyễn rồi qua đời.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link