Tại sao người xưa dạy: Bất hiếu cha mẹ thờ thần vô ích?

17:38, Thứ bảy 21/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong các loại đức thì chữ hiếu là hàng đầu, chưa có hiếu thì đừng mong thờ thần linh để viện cầu gia hộ.

Hiếu thuận là đạo hiếu đầu tiên làm người

Người xưa dạy con cháu rằng trong trăm đức hạnh thì chữ hiếu làm đầu. Trải qua biến động của thời gian và xã hội, cách biểu hiện chữ hiếu đã khác đi nhưng ở thời nào thì hiếu thuận vẫn là đạo đức được ca ngợi hàng đầu. Con người có mặt trên đời thì đầu tiên là phải có công sinh dưỡng của cha mẹ. Cha mẹ cho chúng ta hình hành, chúng ta là một phần máu thịt của cha mẹ. Không có cha mẹ không có con cái. Do đó đạo đức làm người là hiếu thuận làm đầu.

Không hiếu thuận với cha mẹ thì thờ thần, thờ ai cũng vô nghĩa, giả dối bởi cha mẹ còn không thương không kính không thờ thì thờ ai, thì chỉ là giả dối lợi ích mà thôi. Một người thương yêu cha mẹ mình thì có thể hoặc không thương người ngoài. Nhưng một người mà không thương yêu cha mẹ thì chắc chắn không thể thương người khác thật lòng. 

Bất hiếu với cha mẹ thì mọi thứ đều vô nghĩa

Bất hiếu với cha mẹ thì mọi thứ đều vô nghĩa

Biểu hiện trong đời sống có thể có những người giận cha mẹ, bạc với cha mẹ nhưng lại tận tụy với người khác. Đó kỳ thực chỉ là hiện tượng mà thôi không phải bản chất, phải đợi đến lúc lợi ích xâm hại thì chắc chắn sẽ lộ ra tình thương với người kia cũng chỉ là vì lợi ích. Cha mẹ đẻ ra mình còn không thương thì là tội lớn nhất, khiến thần linh không tha, người đời không dung.

Hiếu với cha mẹ là gì?

Hiếu với cha mẹ là biết tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất để cha mẹ yên lòng. Một người con trưởng thành khiến cha mẹ vui vẻ, tự hào đó có lẽ là điều mong mỏi nhất của mọi bậc cha mẹ. Cha mẹ đâu cần gì cho mình, cha mẹ chỉ cần con phương trưởng, vững vàng, thành người tử tế.

Hiếu với cha mẹ thì trời cao cảm động

Hiếu với cha mẹ thì trời cao cảm động

Hiếu với cha mẹ là chăm sóc, nâng đỡ, đỡ đần cha mẹ, lo cho cha mẹ cuộc sống tốt. Là con cái khi nhỏ thì giúp đỡ hỏi han cha mẹ, khi lớn thì quay lại chăm sóc cha mẹ, khi cha mẹ già thì chăm sóc như ngày ta nhỏ cha mẹ chăm sóc ta.

Hiếu với cha mẹ là phải khuyên giải can ngăn cha mẹ làm việc sai trái để bảo vệ phúc khí của cha mẹ và sự yên ấm của gia đình.

Nếu còn chưa hiếu thuận với cha mẹ thì đừng thờ thần, bởi thờ cũng vô ích. Bất hiếu cha mẹ thì mọi thứ tài năng, danh vọng cũng đều vô nghĩa bởi bất hiếu là chưa thành nhân. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: An Nhiên