Tàu cảnh sát biển lớn nhất VN ra khơi bảo vệ chủ quyền

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trước sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép HD 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã điều con tàu lớn nhất của mình là CSB 8001 ra khu vực đang căng thẳng này.

Tàu CSB 8001 được xây dựng tại nhà máy đóng tàu 189 (Bộ quốc phòng), theo thỏa thuận hợp tác và chuyển giao công nghệ với tập đoàn Damen của Hà Lan.
Kích thước của tàu CSB 8001 khá lớn, tổng chiều dài vào khoảng 90m, chiều rộng 14m, và chiều cao mạn tàu 7m.
Tàu CSB 8001 được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ và bền bỉ, giúp nó có thể đạt vận tốc tối đa 21 hải lý /h (hơn 40 km/h).
Lượng nhiên liệu của tàu đủ để hoạt động với  phạm vi lên tới 5.000 hải lý với thời gian hoạt động liên tục khoảng 40 ngày đêm.
Tàu CSB 8001 được trang bị các trang thiết bị chuyên dùng để cứu hộ, cứu nạn rất hiện đại với xuồng cứu sinh. Ngoài ra nó còn có thể mang theo được cả trực thăng.
Vũ khí trên tàu CSB 8001 là 2 vòi rồng tốc độ cao, 2 pháo nòng đôi cỡ 25mm cùng các súng máy hạng nặng cỡ 14,5mm.
Bên cạnh đó, tàu CSB 8001 còn có vũ khí âm thanh LRAD của Mỹ, sẵn sàng đáp trả mọi cuộc xâm lấn chủ quyền trên vùng biển Việt Nam.
Tàu CSB 8001 là chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng chấp pháp của Việt Nam, kiên quyết đấu tranh đến cùng trước sự vi phạm trắng trợn của Trung Quốc đối với chủ quyền biển đảo Việt Nam. 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT