Biển người chen chân đổ về phủ Tây Hồ cầu lộc ngày đầu đi làm sau Tết

( PHUNUTODAY ) - Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng nghìn người đã đổ về phủ Tây Hồ để cầu lộc.

Ngày 11/2, người dân cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Nhân dịp này, nhiều người ngoại tỉnh mới trở lại Thủ đô và dân công sở muốn tranh thủ đến lễ Phủ Tây Hồ để cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới. Ảnh Zing

Nhân dịp này, nhiều người ngoại tỉnh mới trở lại Thủ đô và dân công sở muốn tranh thủ đến lễ Phủ Tây Hồ để cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới. Ảnh Zing

Hàng ngàn người chen nhau từ cổng ngoài vào đến phủ Tây Hồ dâng lễ, khấn vái cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho gia đình đầu năm.

Hàng ngàn người chen nhau từ cổng ngoài vào đến phủ Tây Hồ dâng lễ, khấn vái cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho gia đình đầu năm.

Nhiều dân công sở chuẩn bị tiền vàng, lễ cúng. Do quá đông và chen chúc, nhiều người phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người.

Nhiều dân công sở chuẩn bị tiền vàng, lễ cúng. Do quá đông và chen chúc, nhiều người phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người.

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống. Rất khó để vào được các gian điện thờ vì diện tích hẹp, trong khi người đi lễ quá đông.

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống. Rất khó để vào được các gian điện thờ vì diện tích hẹp, trong khi người đi lễ quá đông.

Theo người dân, trong 5 ngày đầu năm mới, nơi đây luôn tấp nập nhưng ngày mùng 1 Tết và hôm nay là đông nhất.

Theo người dân, trong 5 ngày đầu năm mới, nơi đây luôn tấp nập nhưng ngày mùng 1 Tết và hôm nay là đông nhất.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn