Tham quan, dâm quan nổi hơn sao showbiz

( PHUNUTODAY ) - Vụ scandal mới nhất bị phanh phui của các quan chức Trung Quốc là vụ điều tra một quan chức tỉnh Sơn Đông viết thư cho bồ nhí.

Hàng loạt quan chức Trung Quốc bị điều tra vì liên quan tới tham ô, bồ bịch. Người tù tội, người táng gia bại sản. Vụ scandal mới nhất bị phanh phui của các quan chức Trung Quốc là vụ điều tra một quan chức tỉnh Sơn Đông viết thư cho bồ nhí.
 

Cơ quan kỷ luật của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cho biết đang điều tra ông Shan Zengde, phó giám đốc sở Nông nghiệp của tỉnh sau khi bức thư tay ông này viết cho người tình hứa sẽ bỏ vợ để cưới bồ được công bố trên mạng.
Cơ quan kỷ luật của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cho biết đang điều tra ông Shan Zengde, phó giám đốc sở Nông nghiệp của tỉnh sau khi bức thư tay ông này viết cho người tình hứa sẽ bỏ vợ để cưới bồ được công bố trên mạng.

 

Theo điều tra ban đầu, thông tin trên là có thật. Trong bức thư của vị phó giám đốc sở, ông đã hứa với người tình có tên Su Chunyuan rằng trong vòng từ ngày 21/11 – 20/12 sẽ bỏ vợ là Zhang Fengyun để cưới Su. Ông Shan và “bồ nhí” được cho là đã có quan hệ suốt 6 năm qua.
Theo điều tra ban đầu, thông tin trên là có thật. Trong bức thư của vị phó giám đốc sở, ông đã hứa với người tình có tên Su Chunyuan rằng trong vòng từ ngày 21/11 – 20/12 sẽ bỏ vợ là Zhang Fengyun để cưới Su. Ông Shan và “bồ nhí” được cho là đã có quan hệ suốt 6 năm qua.

 

Bức thư có cả chữ ký của ông Shan kèm theo dấu điểm chỉ tay của ông. Bức thư được viết ngày 21/11. Đáng chú ý hơn là trong bức thư trên còn có cả chữ ký của nhân chứng. Đó là Shi Fang, phó phòng Tổng hợp của sở Nông nghiệp nơi ông Shan đang làm việc.
Bức thư có cả chữ ký của ông Shan kèm theo dấu điểm chỉ tay của ông. Bức thư được viết ngày 21/11. Đáng chú ý hơn là trong bức thư trên còn có cả chữ ký của nhân chứng. Đó là Shi Fang, phó phòng Tổng hợp của sở Nông nghiệp nơi ông Shan đang làm việc.

 

Cách đó khoảng 1 tuần, Ủy ban kỷ luật Trùng Khánh Bí thư quận ủy quận Bắc Bội của ông Lôi Chính Phú vì cáo buộc liên quan tới một video “nóng” được truyền phát tán trên mạng internet.
Cách đó khoảng 1 tuần, Ủy ban kỷ luật Trùng Khánh Bí thư quận ủy quận Bắc Bội của ông Lôi Chính Phú vì cáo buộc liên quan tới một video “nóng” được truyền phát tán trên mạng internet.

 

Video gốc dài khoảng 1 tiếng 20 phút quay tường tận những cảnh ân ái giữa ông Lôi Chính Phú với bồ nhí 18 tuổi. Đoạn video do một phóng viên tên Chu Thụy Phong tung lên mạng, đoạn video được quay trong năm 2007.
Video gốc dài khoảng 1 tiếng 20 phút quay tường tận những cảnh ân ái giữa ông Lôi Chính Phú với bồ nhí 18 tuổi. Đoạn video do một phóng viên tên Chu Thụy Phong tung lên mạng, đoạn video được quay trong năm 2007.

 

Trong thời gian tại vị, ông Lôi Chính Phú đã nổi tiếng là một ông quan say mê gái đẹp. Một số doanh nghiệp xây dựng lớn tại Trùng Khánh nắm được nhu cầu dâm đãng của Lôi Chính Phú nên đã phải động viên nhiều nhân viên nữ, ngoại hình ưa nhìn phục vụ nhu cầu sinh lý của đám quan chức hủ bại và mang hợp đồng về cho công ty.
Trong thời gian tại vị, ông Lôi Chính Phú đã nổi tiếng là một ông quan say mê gái đẹp. Một số doanh nghiệp xây dựng lớn tại Trùng Khánh nắm được nhu cầu dâm đãng của Lôi Chính Phú nên đã phải động viên nhiều nhân viên nữ, ngoại hình ưa nhìn phục vụ nhu cầu sinh lý của đám quan chức hủ bại và mang hợp đồng về cho công ty.

 

Mỗi một lần
Mỗi một lần "lên giường" với Lôi Chính Phú hoặc một "dâm quan" nào đó, những nữ nhân viên này được công ty trả 3.000 tệ tiền (khoảng 10 triệu). Bố nhí 18 tuổi cho biết, cô ngủ với ông Lôi để lấy tiền chữa bệnh cho cha.

 

Theo lời cô, năm 2007, giám đốc một công ty bất động sản đã đến, đưa cho cô ta 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD) và nói rằng cô sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế. Ông ấy muốn tôi làm gái chuyên phục vụ cho các quan chức.
Theo lời cô, năm 2007, giám đốc một công ty bất động sản đã đến, đưa cho cô ta 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD) và nói rằng cô sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế. Ông ấy muốn tôi làm gái chuyên phục vụ cho các quan chức.

 

Sau khi xác nhận chính ông Lôi là nhân vật chính trong clip, Thành ủy Trùng Khánh đã cách chức ông Lôi Chính Phú. Ngoài ra, viên Bí thư này sẽ còn phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự. Theo lời phóng viên Chu Thụy Phong, vẫn còn khoảng 4 quan chức Trung Quốc dính tới clip sex này nhưng vẫn đang tại vị.
Sau khi xác nhận chính ông Lôi là nhân vật chính trong clip, Thành ủy Trùng Khánh đã cách chức ông Lôi Chính Phú. Ngoài ra, viên Bí thư này sẽ còn phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự. Theo lời phóng viên Chu Thụy Phong, vẫn còn khoảng 4 quan chức Trung Quốc dính tới clip sex này nhưng vẫn đang tại vị.

 

Trước đó, ông Lôi còn được biết đến như một vị quan thanh liêm, gương mẫu khi trả lại 1 triệu NDT tiền hối lộ.
Trước đó, ông Lôi còn được biết đến như một vị quan thanh liêm, gương mẫu khi trả lại 1 triệu NDT tiền hối lộ.

 

Lôi Chính Phú chưa phải là quan chức cuối cùng bị mất chức vì dính tới vòng xoáy tiền, tình. Lôi Uyên Lợi, cựu Phó Thị trưởng thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam là một trong số nhiều quan tham “ngã ngựa” bởi lối sống xa hoa, quỵ lụy nữ sắc.
Lôi Chính Phú chưa phải là quan chức cuối cùng bị mất chức vì dính tới vòng xoáy tiền, tình. Lôi Uyên Lợi, cựu Phó Thị trưởng thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam là một trong số nhiều quan tham “ngã ngựa” bởi lối sống xa hoa, quỵ lụy nữ sắc.

 

Năm 2006, sau nhiều tháng ngày sống như đế vương trên tiền thuế của dân, Lôi bị tuyên án tử hình. Hai năm sau, Lôi được giảm án xuống còn 20 năm tù, tước quyền lợi chính trị 5 năm sau mãn hạn tù, tịch thu tài sản trị giá 320.000 NDT.
Năm 2006, sau nhiều tháng ngày sống như đế vương trên tiền thuế của dân, Lôi bị tuyên án tử hình. Hai năm sau, Lôi được giảm án xuống còn 20 năm tù, tước quyền lợi chính trị 5 năm sau mãn hạn tù, tịch thu tài sản trị giá 320.000 NDT.

 

Năm 2010, một quan chức ngành thuốc lá ở tỉnh Quảng Tây bị kết tội tham nhũng, sau khi một đoạn clip quay cảnh 3 người đàn ông quan hệ tập thể với 2 người phụ nữ tại một khách sạn trong cuộc vui trao đổi vợ.
Năm 2010, một quan chức ngành thuốc lá ở tỉnh Quảng Tây bị kết tội tham nhũng, sau khi một đoạn clip quay cảnh 3 người đàn ông quan hệ tập thể với 2 người phụ nữ tại một khách sạn trong cuộc vui trao đổi vợ.

 

Nhân vật trong clip là ông Uông Dục - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Hợp Phì (tỉnh An Huy) đã chính thức bị cách chức sau vụ  bê bối liên quan đến bức ảnh quần dâm đầy thác loạn.
Nhân vật trong clip là ông Uông Dục - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Hợp Phì (tỉnh An Huy) đã chính thức bị cách chức sau vụ bê bối liên quan đến bức ảnh quần dâm đầy thác loạn.

 

Hai người đàn ông còn lại cũng là các quan chức cấp cao của tỉnh An Huy. Một người được cho là Vương Dân Sinh – Bí thư huyện Lư Giang, Cư Sào, tỉnh An Huy; người còn lại là Tưởng Đại Bân – Phó chủ tịch huyện Lư Giang. Hai người phụ nữ được xác định gồm Điêu Cát Nhuận - Chủ tịch huyện Lư Giang và Hà Đình Đình - giảng viên Đại học Hợp Phì.
Hai người đàn ông còn lại cũng là các quan chức cấp cao của tỉnh An Huy. Một người được cho là Vương Dân Sinh – Bí thư huyện Lư Giang, Cư Sào, tỉnh An Huy; người còn lại là Tưởng Đại Bân – Phó chủ tịch huyện Lư Giang. Hai người phụ nữ được xác định gồm Điêu Cát Nhuận - Chủ tịch huyện Lư Giang và Hà Đình Đình - giảng viên Đại học Hợp Phì.

 

Ngày 27/5, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ ông  Lý Tân Công - cựu phó chánh văn phòng Đảng ủy thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị cáo buộc tấn công tình dục hơn 10 bé gái dưới tuổi vị thành niên.
Ngày 27/5, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ ông Lý Tân Công - cựu phó chánh văn phòng Đảng ủy thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị cáo buộc tấn công tình dục hơn 10 bé gái dưới tuổi vị thành niên.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT