Thành công lớn của người làm cha mẹ là bỏ qua 3 điểm này, càng phớt lờ, con càng thành danh thành tài

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ phớt lờ, con cái mới có cơ hội sống tự lập, thể hiện năng lực của bản thân.

1. Đừng lo lắng về những điều trong khả năng của con

Một số người cho rằng khi trẻ nhỏ, khả năng bắt chước của họ đạt đến đỉnh điểm, và chúng học được nhiều kỹ năng thông qua việc quan sát hành động của cha mẹ. Điều này có thể bao gồm các kỹ năng như làm việc nhà và duy trì sự sạch sẽ trong ngôi nhà. Tuy nhiên, một số cha mẹ, do lòng yêu thương quá mạnh mẽ đối với con cái, có thể ngăn chặn chúng sau mỗi thành công, lo lắng rằng sự độc lập của con sẽ gây tổn thương.

Sự "lo lắng" này, nếu kéo dài, có thể trở thành sự "nuông chiều". Những đứa trẻ được chăm sóc quá cẩn thận có thể mất đi khả năng khám phá, phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ, và đối mặt với rủi ro về rối loạn nhân cách và các vấn đề khác, được mô tả là "đứa trẻ to xác" hoặc "núp váy mẹ".

co1

Trong tầm dài, điều này có thể dẫn đến tự ti, khép mình và ức chế sự phát triển tự nhiên của trẻ. Thay vì giữ gìn mọi thứ và ngăn cản, tốt hơn hết là để cha mẹ buông tay và cho phép trẻ thực hiện những công việc trong khả năng của chúng để phát triển sức mạnh tinh thần và kỹ năng thực hành.

Tự nhiên, cha mẹ vẫn nên ở bên cạnh để hỗ trợ và hợp tác, đồng thời động viên và thưởng cho trẻ khi chúng hoàn thành công việc. Ngược lại, nếu gặp khó khăn, họ nên cung cấp sự giúp đỡ và hướng dẫn. Điều này không chỉ tăng cường sự phát triển của trẻ mà còn tạo nên một môi trường khỏe mạnh cho chúng.

2. Đừng can thiệp vào những việc có ích cho người khác

Việc cung cấp một nền giáo dục chính xác và phù hợp cho con cái là vô cùng quan trọng trong vai trò làm cha mẹ. Tuy nhiên, không phải tất cả cha mẹ đều áp dụng cách tiếp cận này; cách họ đối xử với con cái sẽ định hình tính cách và hành vi của chúng.

Mỗi đứa trẻ phát triển tính cách riêng biệt, một số có thể trở nên thận trọng và ít gần gũi với người khác, trong khi những đứa khác có thể nhiệt huyết, hào phóng và thích chia sẻ. Sự khác biệt này có nguồn gốc từ di truyền, nhưng phần lớn là do giáo dục từ cha mẹ.

day

Một số cha mẹ coi trọng sự nghiệp và học vấn hơn là việc phát triển kỹ năng xã hội của con. Thái độ này có thể làm gián đoạn quá trình giao tiếp của trẻ, hạn chế khả năng "chia sẻ," "giúp đỡ," và "quan tâm."

Cha mẹ nên nhận ra rằng để phát triển sự độc lập và kỹ năng xã hội của trẻ, chúng cần được khuyến khích "cho đi" và học cách giúp đỡ người khác. Khi trẻ đạt được những thành tựu này với ý định tốt, cha mẹ không nên can thiệp quá mức.

3. Đừng lo lắng về những điều mở mang trí tuệ của con

Trong quá trình lớn lên, cha mẹ thường muốn hướng dẫn con cái theo cách họ cho là đúng, thậm chí khi con có ý kiến khác biệt. Tuy nhiên, sự can thiệp quá mức có thể ngăn cản sự phát triển năng lực của trẻ và làm mất đi những kỹ năng độc đáo, tạo khó khăn trong việc phát triển chúng khi trẻ lớn lên.

Một số người cho rằng khả năng sáng tạo của trẻ em là tài sản vô song trên thế giới. Ngay từ khi mới sinh, trẻ em đã có sự tò mò về thế giới và khả năng quan sát cũng như tư duy độc lập của mình.

Khả năng bẩm sinh này giúp chúng tạo ra những ý tưởng và giải pháp độc đáo khi đối mặt với vấn đề. Mặc dù có vẻ không logic với cha mẹ, đây lại là đặc điểm quan trọng của trẻ.

Cha mẹ cần tôn trọng con cái, khuyến khích chúng phát triển tư duy, thách thức chúng đối mặt với khó khăn và tự nghĩ ra giải pháp. Quá trình này không chỉ tăng cường sự phát triển tư duy của trẻ mà còn tạo ra niềm vui cho cả gia đình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link