Thêm 3 điều cuộc sống càng nhiều phước, bớt 3 điều cuộc sống càng ít họa

16:07, Thứ ba 21/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Để đẩy lùi bệnh tật thì chúng ta cần thường xuyên vận động. Bệnh tật vô cùng phiền phức, tốn kém, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nên đừng ăn quá no, hãy chăm chỉ tập thể dục.

Nghe nhiều nói ít

Tạo hóa ban cho con người 2 tai và 1 cái miệng chính là muốn chúng ta nên lắng nghe nhiều hơn và bớt nói lại. Mọi người đều biết rõ thì cách giao tiếp thành công nhất chính là đôi bên cùng trao đổi thông tin. Nhưng khi nói quá nhiều thì tai họa sẽ cũng theo đó mà đến.

Lời nói gió bay, khi lời đã nói ra sẽ chẳng rút lại được. Nhiều người không quan tâm ai nói gì, nói được bao giờ, chẳng bạn được người khác kính trọng.

Lời nói gió bay, khi lời đã nói ra sẽ chẳng rút lại được (ảnh minh họa)

Lời nói gió bay, khi lời đã nói ra sẽ chẳng rút lại được (ảnh minh họa)

Lắng nghe chưa từng là chuyện đơn giản, nó chính là kỹ năng, là thước đo và là căn cứ đánh giá của người khác với bạn. Khi biết lắng nghe thì bạn sẽ tôn trọng câu chuyện của người khác.

Vận động nhiều hơn, ăn ít đi

Tiền mà để yên thì biến thành giấy vứt đi. Nước mà lặng yên thì biến thành nước thải. Con người mà không vận động sẽ biến thành kiểu người vô dụng.

 Con người mà không vận động sẽ biến thành kiểu người vô dụng. (ảnh minh họa)

Con người mà không vận động sẽ biến thành kiểu người vô dụng. (ảnh minh họa)

Ngày nay thì kinh tế phát triển, cuộc sống con người đủ đầy hơn việc được ăn no, ăn ngon, không còn là việc khó khăn.

Để đẩy lùi bệnh tật thì chúng ta cần thường xuyên vận động. Bệnh tật vô cùng phiền phức, tốn kém, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nên đừng ăn quá no, hãy chăm chỉ tập thể dục.

Tập trung nhiều hơn, bớt tham vọng

Bệnh tật vô cùng phiền phức, tốn kém, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nên đừng ăn quá no, hãy chăm chỉ tập thể dục. (ảnh minh họa)

Bệnh tật vô cùng phiền phức, tốn kém, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nên đừng ăn quá no, hãy chăm chỉ tập thể dục. (ảnh minh họa)

Tham vọng của con người là không đáy. Tham vọng làm tăng động lực, mục tiêu phấn đấu của con người để đạt được thành công. Nhưng nếu có quá nhiều tham vọng sẽ trở thành lòng tham.

Bất cứ lúc nào chúng sẽ khiến chúng ta rơi vào cái bẫy, hố sâu của tham vọng rồi làm mất hết lý trí.

Quá tham vọng khiến khiến cuộc sống ngày càng aps lực, tâm lực phân tán và cúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, mất mát hơn. Điều chúng ta cần làm là phải khống chế được tham vọng của chính mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt