Thời tiết ngày 18/3 tất cả các vùng trên cả nước

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết ngày 18/3 miền Bắc có mưa, sương mù về đêm và sáng, trời âm u, độ ẩm trung bình cao. Nam Bộ nắng ráo ngày nắng đêm mưa dông rải rác.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3 cụ thể cho từng vùng như sau:

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm có mưa phùn, sương mù. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tại khu vực Hà Nội

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27-28 độ C.

thoi tiet

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế

Về phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng ở khu vực phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo cảnh báo của Cục kiểm lâm - Bộ Nông nghiệm Phát triển Nông thôn: Hiện đang là thời điểm mùa rụng lá ở nhiều cánh rừng. Trời nóng khô khiến các lớp thực bì trở nên khô giòn. Thời gian này, người dân cũng đang đốt nương làm rẫy. Việc nương rẫy gần rừng và đốt thực bì không đảm bảo khoảng cách có thể khiến các tàn lửa dễ bay xa bén vào rừng gây cháy. 

Tại khu vực Nam Bộ

Trời ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link