Mỹ: Số ca nhiễm covid-19 đã vượt mốc 1.000 người

( PHUNUTODAY ) - Tính đến hết ngày 10/3, số ca nhiễm do virus corona chủng mới ở Mỹ đã tăng lên vượt mốc 1.000 người.

Theo NBC, với số ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 10/3, tổng số bệnh nhân dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) tại Mỹ đã vượt mốc 1.000 người.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 10/3 thông báo đã phát hiện thêm khoảng 25 ca nhiễm tại bang này. Trước đó một ngày, số người dương tính với virus ở New York là 142. Trước tình hình này, Thống đốc New York Andrew Cuomo thậm chí còn tuyên bố một khu vực ngăn chặn dài gần 1 dặm quanh vùng New Rochelle, nơi các ca nhiễm Covid-19 tập trung.

Bên cạnh đó, ông cũng gửi Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới để phân phát thực phẩm tới từng nhà và giúp làm sạch không gian công cộng. Vùng ngoại ô New York, nơi có một bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng đã được phong tỏa.

Đến nay, những bang có số ca nhiễm cao nhất cả nước là Washington (271 trường hợp), New York (173), California (159) và Massachusetts (92).

Đã có 1.000 ca Covid-19 tại Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Đã có 1.000 ca Covid-19 tại Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Giới chức bang Michigan, Mỹ, ngày 10/3 thông báo bang này xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona mới. Nhà chức trách bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cũng trong ngày 10/3, thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp "nhằm hỗ trợ sự ứng phó của liên bang" đối với tình hình dịch tại đây. Massachusetts đã xác nhận 92 ca dương tính với virus SARS-Cov-2.

Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh này đã lan rộng ra rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến 6h sáng 11/3, toàn thế giới có 118.783 người mắc bệnh COVID-19 và 4.259 người tử vong.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn