Thời tiết ngày 3/6: Áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão

( PHUNUTODAY ) - Hiện áp thấp nhiệt đới đang diễn biến phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng biển từ Bình Thuận trở vào thời tiết xấu.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-13 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên mưa diện rộng đã xảy ra ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa từ ngày hôm qua đến 1h sáng nay phổ biến trong khoảng 10-30mm, có nơi mưa to như Mộc Hóa (Long An) 53mm, Vĩnh Long 97mm, Châu Đốc (An Giang) 43mm, Ba Tri (Bến Tre) 52mm…

Hiện nay (03/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-14 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới lúc 01h sáng nay có vị trí tâm ở khoảng 13,00N-112,20E; Gió mùa tây nam ở phía Nam tiếp tục hoạt động mạnh.

Dự báo trong 1-2 ngày tới ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Empty

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới vẫn đang mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Theo nhận định, trong hôm nay, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão số 2.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến tối mai, bão còn cách đảo Hải Nam khoảng 100km về phía Nam và mạnh dần lên cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ảnh mây vệ tinh áp thấp nhiệt đới

Ảnh mây vệ tinh áp thấp nhiệt đới

Trên đất liền, các tỉnh trung du và miền núi sẽ có mưa rào và dông, riêng chiều tối có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ban ngày trời nắng mây đan xen, oi nóng 34 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế là nơi oi nóng nhất cả nước, cao nhất ban ngày ở mức 32-35 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ.

Do ảnh hưởng của lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với rãnh thấp và gió mùa Tây Nam, toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ vào tới Nam Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong đó nhiệt độ cao nhất từ Đà Nẵng – Bình Thuận ở mức 31-34 độ C, Tây Nguyên giảm còn 28-31 độ, Nam Bộ mát mẻ 30-33 độ C.

Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 đến 33 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 59 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Theo:  khoevadep.com.vn copy link