Tổ Tiên căn dặn: 'Giúp người khác 3 việc, rước xui xẻo vào người'

15:30, Thứ năm 13/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Dù có lòng tốt nhưng không phải khi nào bạn cũng nên giúp đỡ người khác.

Trong cuộc sống, ai cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ. Việc sẵn sàng hỗ trợ người khác là điều đáng quý, nhưng nếu giúp nhầm người, bạn có thể rơi vào rắc rối không mong muốn. Có câu nói rằng: "Giúp đỡ người khác trong ba trường hợp này có thể mang lại phiền toái cho chính mình."

Vì vậy, chúng ta cần thận trọng, không nên vội vàng ra tay khi chưa suy xét kỹ lưỡng. Nếu không, đến khi nhận ra hậu quả, có thể đã quá muộn để hối tiếc.

1. Đừng cho vay tiền khi biết chắc người đó không có khả năng trả

Tiền bạc không tự nhiên mà có, vì vậy khi người thân hoặc bạn bè ngỏ lời vay tiền, bạn cần cân nhắc thật kỹ. Nếu rõ ràng họ không có khả năng trả nợ, tốt nhất bạn nên từ chối khéo léo.

Giúp đỡ là điều đáng quý, nhưng nếu đặt lòng tốt không đúng chỗ, bạn có thể trở thành nạn nhân của sự lợi dụng và khiến bản thân rơi vào rắc rối tài chính.

Tiền bạc không tự nhiên mà có, vì vậy khi người thân hoặc bạn bè ngỏ lời vay tiền, bạn cần cân nhắc thật kỹ.

Tiền bạc không tự nhiên mà có, vì vậy khi người thân hoặc bạn bè ngỏ lời vay tiền, bạn cần cân nhắc thật kỹ.

2. Đừng giúp những người có tư duy cố chấp và không sẵn sàng thay đổi

Có những người luôn bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của họ, dù gặp khó khăn nhưng vẫn bám chặt vào quan điểm cũ, không chịu tiếp thu hay thay đổi. Dù bạn có chân thành giúp đỡ bao nhiêu, nếu họ không muốn hợp tác, mọi nỗ lực của bạn cũng trở nên vô ích.

Hơn nữa, sự khác biệt trong quan điểm có thể dẫn đến mâu thuẫn, khiến bạn rơi vào tình huống khó xử. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi giúp đỡ ai đó, để lòng tốt của bạn thực sự mang lại giá trị.

Có những người luôn bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của họ, dù gặp khó khăn nhưng vẫn bám chặt vào quan điểm cũ, không chịu tiếp thu hay thay đổi.

Có những người luôn bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của họ, dù gặp khó khăn nhưng vẫn bám chặt vào quan điểm cũ, không chịu tiếp thu hay thay đổi.

3. Đừng giúp đỡ theo kiểu "chữa cháy" mà không giải quyết tận gốc vấn đề

Có những tình huống tưởng chừng rất cấp bách, nhưng dù bạn có giúp đỡ, vấn đề cốt lõi vẫn không được giải quyết.

Sự giúp đỡ này chỉ mang tính tạm thời, không phải là giải pháp lâu dài. Nó không chỉ khiến bạn mất thời gian, công sức mà còn vô tình tạo cho người khác thói quen dựa dẫm. Sự giúp đỡ thực sự là hướng dẫn họ tìm ra cách tự giải quyết vấn đề, thay vì liên tục sửa chữa hậu quả thay họ.

Trước khi ra tay giúp đỡ, hãy suy xét thật kỹ. Đừng để sự nhiệt tình nhất thời khiến bạn sa vào những rắc rối không đáng có. Biết cách nói “không” đúng lúc chính là một cách bảo vệ bản thân một cách thông minh.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang