Tổ tiên có câu: “Lòng đàn bà như mò kim đáy biển”, nửa vế sau kinh điển hơn nhưng ít người biết

( PHUNUTODAY ) - "Lòng đàn bà như mò kim đáy biển" thường được sử dụng để diễn đạt sự khó đoán và biến đổi của tâm hồn người phụ nữ.

Chắc chắn rằng nhiều người đã nghe câu tục ngữ này, và đến tận ngày nay, bạn có thể vẫn thường nghe người khác dùng nó trong cuộc sống hàng ngày. Câu nói này chứa đựng một trải nghiệm sâu sắc về cảm xúc, và những câu tục ngữ như vậy đã tồn tại trong văn hóa từ hàng nghìn năm qua, truyền bá qua kinh nghiệm của người xưa.

"Lòng đàn bà như mò kim đáy biển" thường được sử dụng để diễn đạt sự khó đoán và biến đổi của tâm hồn người phụ nữ, tương tự như thời tiết tháng 3, tháng 4, khiến cho người đàn ông khó dự đoán. Câu này cũng thường ám chỉ tâm trạng phức tạp và những âm mưu, tính toán của người phụ nữ.

download (2)

Khi một người đàn ông muốn giải thoát khỏi mối quan hệ với một người phụ nữ, câu tục ngữ này có thể được sử dụng như một cách để bào chữa hoặc giải thích. Nửa sau của câu tục ngữ còn kinh điển hơn, nhưng ít được biết đến, đó là: "Cho dù có mò được thì cũng bị chiếc kim làm tổn thương." Nửa sau này thường ám chỉ đến bản chất của người phụ nữ, tạo ra ấn tượng rằng họ có thể khó hiểu, khó đoán, và cố gắng tìm hiểu càng sâu thì càng dễ tổn thương.

Trong thực tế xã hội hiện đại, một phần của sự khó đoán này có thể là do sự thiếu kiên nhẫn của người đàn ông và sự thiếu sự quan tâm và tìm hiểu chi tiết hơn về người phụ nữ bên cạnh họ.

danba

Dấu hiệu một người mưu mô

Kẻ thích nịnh nọt người khác

Những kẻ tiểu nhân khi đứng trước mặt chúng ta, họ ra vẻ rất nhiệt tình, từng lời nói "ngọt như mía lùi" khiến cho ai nấy cũng dễ rơi vào trạng thái mất cảnh giác. Có những lời không nên nói, có những sự việc không nên làm nhưng bạn đã làm, đã nói trước mặt họ, vì bạn coi họ là người có thể tin cậy, nói sao biết vậy nhưng chỉ cần quay ngoắt một cái, sự việc đã đến tai người khác, đẩy bạn vào trạng thái bất lợi.

Những người thích nịnh nọt ban đầu rất được lòng mọi người về sau nhận ra bản chất thật mới ngã ngửa. Chính vì vậy mà khi gặp một người nào đó có dấu hiệu xu nịnh thì bạn nên tránh xa họ ra, tốt nhất là đừng kết thân kẻo lại rước thêm chuyện bực tức, không may.

Kẻ khiêu khích ly gián

Mục đích của những kẻ này là dùng thủ đoạn đê tiện để ly gián người khác, khơi ra mâu thuẫn giữa mọi người. Do vậy họ thường thích vụng trộm, úp úp, mở mở. Bọn họ hiểu rõ rằng: "Đục nước béo cò" thế nên luôn tìm cơ hội để hạ bệ, chê cách người khác để hòng trục lợi. Thủ đoạn này một khi đã thực hiện được thì cái hại vô cùng lớn không thể lường hết.

Vì vậy, khi bạn quan hệ với mọi người, nhất định phải thấy rõ, hiểu rõ, không thể chỉ nghe một phía, tin một phía để tránh mắc câu bọn tiểu nhân, gây phiền toái cho công việc và cuộc sống.

Biết điều khiển cảm xúc của người khác

Mỗi người chúng ta đều có phần lý trí nhất định nhưng đa phần chúng ta lại đưa ra quyết định dựa trên yếu tố cảm xúc. Người mưu mô hiểu rất rõ điều này.

Họ là những người rất biết cách khơi dậy cảm xúc của người khác và điều khiển chúng theo hướng mình muốn. Đó là hướng mà họ có thể lợi dụng bạn một cách hiệu quả.

Trong quá trình giao tiếp, bạn sẽ thấy những người mưu mô hay quan sát và rất giỏi trong việc khơi dậy, điều khiển cảm xúc của người khác. Họ có kỹ năng và kinh nghiệm sau rất nhiều lần thực hành.

Dè chừng xem người khác có phải là mối đe dọa đối với mình không

Người mưu mô luôn bận lòng bởi suy nghĩ liệu những người xung quanh có gây nguy hiểm cho mình hay không. Bởi vậy, khi bạn gặp một người như vậy, hãy thể hiện cho họ rằng bạn không định tranh đoạt điều gì với họ cả.

Họ là những người chỉ khi cảm thấy yên tâm trong lòng mới không sử dụng thủ đoạn với bạn. Người khôn ngoan biết cách thông minh để tránh bị những người như vậy gây phiền phức và rắc rối.

Luôn nghĩ xấu về người khác

Những người mưu mô dễ có sự hiểu lầm khi giao tiếp với người khác. Có thể nói rằng, họ luôn có ý nghĩ xấu về ai đó.

Loại người này có thói quen mặc định coi người khác là người xấu, không chịu nói ra sự thật, thậm chí sẽ nghĩ đi nghĩ lại những gì người kia đã nói rồi suy diễn và tạo ra những rắc rối không đáng có.

Trong tâm lý học, những người có đặc điểm này thường rất cố chấp, cứng đầu. Họ dễ vướng vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng, thậm chí vì nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân.

Kẻ ích kỷ

Người ích kỷ thường dễ khiến người khác nhận ra được, nhất là đứng trước lợi ích cá nhân. Họ có bản tính hay ghen tị và cảm thấy bản thân mình xứng đáng có được thành công và hạnh phúc hơn người khác.

Cho dù bạn có cố gắng để họ hiểu rằng mình cũng là một phần của chiến thắng, mình xứng đáng với điều đó đi chăng nữa thì chỉ khiến họ càng phẫn nộ vì sự khiêm tốn và cao thượng của bạn. Kiểu người này bạn nên tránh càng xa càng tốt.

Kẻ đạo đức giả

Đây là loại người rất nguy hiểm bởi họ giấu nhẹm bản chất thật đằng sau vẻ ngoài đàng hoàng, đạo đức. Họ có thể nói cho bạn nghe rất nhiều điều êm tai khiến bạn tin tưởng họ 100%. Nhưng đến khi thời cơ chín muồi, kẻ tiểu nhân này sẽ bất chấp tất cả tiến hành phản kích cho đến khi đạt được mục đích.

Biểu hiện chủ yếu của thủ đoạn này là: cố ý tỏ ra vẻ nhân từ, rộng lượng, thật thà, thành tâm, công bằng trước mặt người khác. Có khi để đạt được mục đích nào đó, không ngại chịu đau khổ tạm thời, tỏ ra tốt với người khác, để được hài lòng người. Hễ điều kiện đến là trở mặt tấn công khiến "con mồi" không kịp phản ứng. Họ thật sự là những kẻ đáng sợ nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link