Đồ lễ thắp hương thường không thể thiếu hoa quả. Hoa thơm còn quả ngọt ngon. Dâng trái cây hoa quả để tỏ lòng thành của gia chủ với thần linh, ông bà, tổ tiên, mang những thứ thanh sạch ngọt ngào dâng cúng. Bởi thế trái cây hoa quả thắp hương phải ngọt ngon sạch sẽ, ý nghĩa hay. Tổ tiên dặn tránh các loại quả sau:
Trái cây/quả nằm bò sát đất lâu (dưa hấu, dưa lê...)
Nhiều trái cây ngon đẹp nhưng đặc trưng sinh học là phát triển nằm bò mặt đất lâu ngày như dưa lê, dưa hấu... Mặt đất ruộng lâu ngày nhiều tà khí từ phân bón, chất thải, nước bẩn. Do đó chúng có thể hấp thụ tà khí. Mặc dù chúng ngon ngọt, mát nhưng vì quá trình sinh trưởng phát triển, chứng nằm dưới mặt đất lâu ngày, đất ruộng lại nhiễm nhiều chất bẩn từ phân bón, hóa chất... nên khi dâng cúng sẽ gây ra sát khí trong phòng thờ.
Những trái cây/quả có sát khí này có thể làm nhiễu loạn trường khí phòng thờ. Người xưa rất cẩn trọng trong việc thờ cúng nên thường chọn những trái cây ở trên cao, có màu sắc đẹp, trồng ở nơi sạch sẽ, trái cây thơm ngon không có ý nghĩa xấu mới mang đi dâng cúng.
Tuy nhiên ngày nay sản xuất hiện đại hơn nếu trái cây dưa trồng trong nhà kính sạch sẽ vẫn có thể rửa sạch rồi thắp hương. Cũng chính vì lý do này nên người xưa dặn con cháu khi mua trái cây về, phải đặt trên cao, rửa hay chưa rửa cũng không đặt mặt đất để khi thắp hương thì đảm bảo thanh sạch.

Dưa hấu nằm bò mặt đất kiêng kỵ không thắp hương
Quả ngon ngọt nhưng có điềm xấu
Nhiều trái cây ngon ngọt nhưng tên không hay hoặc sự tích gắn với điềm báo xấu cũng không nên thắp hương. Ví như quả Lê cũng là trái cây ngon ngọt nhiều công dụng cho sức khỏe. Nhưng chữ lê mang ý nghĩa không tốt, báo điềm xui rửi. Do đó thắp hương trái lê bị cho là mang điềm xui rủi không mang lại may mắn cho gia chủ. Thế nên người xưa kiêng tặng nhau quả lê, kiêng không thắp hương lê. Ngày nay lê có nhiều loại nhiều giống mới và thuộc dạng trái cây đắt tiền, thường được mang đi biếu, đi tặng. Tuy nhiên trong khi sắp lễ cúng thì lê cũng không thuộc trái cây phổ biến trong nhóm ngũ quả.

Quả lê có ý nghĩa xấu không thắp hương
Quả cay nóng, quả có độc
Những thứ cay nóng gây kích thích không tốt cho phòng thờ. Mặc dù ớt có màu đeo đẹp nhưng chúng có vị cay nồng không tốt cho phần âm. Do đó người xưa kiêng thắp hương quả ớt vì sợ ớt xua đuổi ông bà tổ tiên và ớt mang ý nghĩa cay đắng, chua chát, khổ đau. Những trái cây được thắp hương phải là trái cây ngon ngọt, mang ý nghĩa thanh mát. Ớt và những trái cây đắng chát ít được thắp hương. Thế nhưng vì màu sắc và hình dáng xinh đẹp nên nhiều người vẫn xếp ớt vào mâm quả để tạo tính thẩm mỹ. Tuy nhiên ở góc độ phong thủy thì việc làm này là không nên sẽ gây ra xáo trộn trường khí thờ cúng không mang lại may mắn tốt lành.
Nhiều quả có độc không ăn được như quả dư thừa trông đẹp mắt nhưng có độc tố không tốt cho phòng thờ. Hoặc những loại quả có tẩm thuốc nhuộm màu độc hại trông đẹp nhưng không an toàn cũng không nên thờ cúng.

Quả mít, sầu riêng nhiều gai nhọn, mùi nồng không nên thắp hương
Quả nhiều gai nhọn
Quả nhiều gai nhọn gây ra sát khí trong phòng thờ khiến gia đình lục đục cãi nhau thế nên người xưa không chọn những loại quả này để thắp hương. Ví như sầu riêng, mít ngon ngọt nhưng nhiều gai chĩa vào ban thờ.
Quả có mùi hắc nồng
Nhiều quả có mùi hắc nồng, không thơm thì người xưa không thờ cúng vì sẽ gây kích thích khó chịu khó thanh tịnh nơi thờ cúng. Ví dụ mùi sầu riêng, mít... quá nồng không nên dùng thắp hương.
Thắp hương nên chọn trái cây ngọt ngon, tên hay ý nghĩa đẹp mùi thơm nhẹ như dừa, bưởi, cam, táo, hồng...
*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm