Trong phong thủy cửa nhà là vị trí quan trọng để đón rước tài lộc và vận may. Cửa nhà sạch sẽ cao thoáng cân đối với ngôi nhà, đảm bảo yếu tố phong thủy sẽ giúp mang lại may mắn giàu có cho gia chủ. Đặc biệt người xưa cho rằng khi thây ở cửa nhà có các dấu hiệu này thì chứng tỏ tài lộc đang tới với gia chủ. Nhưng nhiều người xử lý sai nên mất tiền mất của:
Thấy tổ ong bám ở cửa
Ong là loài động vật nhạy cảm với năng lượng. Chúng thường chỉ làm tổ ở nơi an toàn. Do đó nếu thấy ong tới làm tổ chứng tỏ phong thủy đang tốt lên. Ong là động vật có tính dương, mang lại dương khí vận may cho ngôi nhà nên sẽ kích thích năng lượng tích cực cho gia chủ. Nếu tổ ong xuất hiện tức là gia đình tăng vượng khí, điềm may đang tới, hạnh phúc gia tăng, tiền tài vào như nước. Khi có tổ ong mà ngay cánh cửa trước nhà thì phúc lộc càng lớn, gia đình hòa thuận ấm no. Ong chỉ ăn phấn hoa nên chúng là loài vật rất thanh cao nên phúc lộc của ong mang lại cực kỳ tuyệt vời và được phong thủy đánh giá cao. Ong còn được cho là phượng hoàng bởi tiếng Hán ong phát âm là phong đồng nghĩa phượng.

Khi ong tới làm tổ ở cánh cửa đừng xua đuổi
Cách xử lý: Khi thấy ong làm tổ trên cánh cửa nhà hay gần chỗ cửa đi lại thì chú ý đừng vì sợ mà dùng lửa hơ đuổi ong đi. Nhiều người sợ ong cắn nên đuổi ong, sợ ong làm tổ bám bẩn cửa và tường nên đã đập đuổi giết ong. Điều đó là đại kỵ. Hãy chú ý đi lại nhẹ nhàng không tới gần không đuổi, không nghịch tổ ong. Khi ong bay đi, bỏ tổ thì bạn có thể dùng dao mỏng lậy tổ ra.
Hoa trắng Ưu đàm nở trên cánh cửa
Hoa Ưu đàm xuất hiện trong truyền thuyết, 3000 năm mới nở một lần. Thế nên loài hoa mang lại may mắn, phúc khí dồi dào cho gia chủ. Trên cánh cửa, khung sắt, tượng... có thể mọc hoa này nhưng cũng dễ nhầm với nấm mốc, nhất là mùa xuân tới. Chúng thường có màu trắng nhỏ li ti chỉ vài milimet và có màu trắng tinh khôi như tuyết. Loài hoa này được truyền thuyết Phật giáo cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang đặt trên đỉnh núi Linh Thứu. Cây hoa và quả ưu đàm của Đức Phật sở hữu hình dạng đặc biệt. Chúng tựa như những chiếc chuông nhỏ với thân mảnh như sợi tơ và trong suốt tựa giọt pha lê.
Loài hoa này biểu trưng cho may mắn, phước báo tới. Do đó khi có hoa ưu đàm nở gia đình sẽ thêm hòa thuận, phước báo may mắn, vận rủi đi qua làm ăn tiến tới.

Chú ý những cánh hoa ưu đàm
Cách xử lý:
Hoa ưu đàm và một vài nấm mốc trắng có hình dáng tương tự nhau về hình dáng và chúng rất nhỏ nên dễ nhầm lẫn. Nếu bạn thấy có mùi thơm nhẹ không hôi mốc thì đó là ưu đàm đừng có lau bỏ đi. Khi lau cửa sổ mà thấy những "cây" trắng nhỏ li ti này nên cẩn trọng tránh ra không lau
Thấy tổ chim bên cánh cửa
Tương tự ong, chim cũng là loài vật báo hiệu may mắn và chúng chỉ làm tổ ở nơi bình yên may mắn. Chim đặc biệt nhạy cảm với năng lượng nên khi chúng tìm nơi làm tổ đã chọn rất kỹ và nơi nào chúng làm tổ chứng tỏ tốt. Người xưa nói đất lành chim đậu là thế. Nhất là khi đó là chim yến, chim én thì càng tốt. Chim thường làm tổ ở bậu cửa, những vị trí có bệ đỡ trên cửa như trụ cửa, then cửa, song cửa. Ngay cả khi thấy chim sẻ, chim ca, chim én, chim sâu tới làm tổ thì gia chủ nên mừng và hãy ra vào nhẹ nhàng để chim không sợ mà bay mất. Tuyệt đối không chọc tổ chim, lấy trứng chim. Bạn có thể để thêm cơm ở gần đó cho chim mẹ dễ kiếm mồi tăng thêm phước phần
Cách xử lý:
Nếu thấy chim tới làm tổ, bạn nên hạn chế xua và lau ở khu gần tổ chim vì chim thấy hơi người sẽ sợ mà bỏ tổ. Đặc biệt không sờ vào tổ chim, lấy trứng chim. Nếu chim mẹ có con chim con thì bạn cũng không nên tò mò tới xem nhiều, không sờ tay vào tổ chim vì chim nhạy cảm sẽ thấy mất an toàn mà bay đi.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm