1. Ngày "xá tội vong nhân" – cửa Âm phủ mở
Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 chính là ngày Diêm Vương mở cửa địa ngục để các vong hồn được trở về dương gian. Đây cũng gọi là ngày xá tội vong nhân.
-
Người sống thì làm lễ cúng, mong tổ tiên phù hộ độ trì.
-
Nhưng cùng lúc, các cô hồn, dã quỷ không nơi nương tựa cũng đi khắp nơi tìm chỗ trú ngụ, xin lộc, xin ăn.
Vậy nên, dân gian cho rằng ngày này âm khí nặng nề, dễ gặp chuyện không may nếu không cẩn trọng.
2. Tháng "Cô Hồn" – hạn nặng về tài lộc và sức khỏe
Người xưa tin rằng tháng 7 âm lịch nói chung và ngày Rằm tháng 7 nói riêng là thời điểm:
-
Tài lộc dễ thất thoát: Kinh doanh, mua bán, đầu tư dễ gặp trục trặc.
-
Sức khỏe bất ổn: Người yếu bóng vía dễ sinh bệnh, dễ gặp tai nạn bất ngờ.
-
Tâm linh nhạy cảm: Có những điều kiêng kỵ như không phơi quần áo ban đêm, không gọi tên nhau trong bóng tối, tránh đi chơi khuya… để không “mời” khí xấu đến gần.

3. Ý nghĩa nhắc nhở – trọng chữ Hiếu, sống thiện lành
Bên cạnh sự sợ hãi, ngày Rằm tháng 7 còn là dịp để con cháu nhớ tới tổ tiên, cha mẹ. Đây là ngày Vu Lan báo hiếu – nhắc nhở mỗi người biết sống hiếu thuận, làm việc thiện, tích phúc đức.
Người có tâm hướng thiện, biết cúng tổ tiên chu đáo, biết giúp đỡ chúng sinh cơ nhỡ thì không lo sợ điều dữ. Trái lại, họ còn được tổ tiên độ trì, tài lộc hanh thông, tai ương hóa giải.
Tổ tiên dặn rằng “Đáng sợ nhất là ngày Rằm tháng 7 âm” không phải để gieo rắc nỗi lo, mà để nhắc con cháu sống biết trước biết sau, giữ lòng kính cẩn với bề trên và cẩn trọng trong mọi việc. Ai làm thiện ắt sẽ được bình an, ai tích đức ắt sẽ được phúc lộc lâu bền.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!