TQ vơ vét thủy sản, đổ trộm vật liệu ở Trường Sa

18:49, Thứ năm 21/03/2013

( PHUNUTODAY ) - TQ sắp đưa hai tàu cá lớn vơ vét thủy sản ở vùng biển Trường Sa, Ngư dân Philippines phát hiện tàu TQ đổ vật liệu xây trộm ở Trường Sa, Triều Tiên dọa tấn công các căn cứ Mỹ tại Nhật...là tin tức thời sự chính ngày 21/3.

Ảnh nóng) - TQ sắp đưa hai tàu cá lớn vơ vét thủy sản ở vùng biển Trường Sa, Ngư dân Philippines phát hiện tàu TQ đổ vật liệu xây trộm ở Trường Sa, Triều Tiên dọa tấn công các căn cứ Mỹ tại Nhật...là tin tức thời sự chính ngày 21/3.

Theo Tân Văn xã hôm 20/3, sau tiết Thanh minh, diễn ra đầu tháng 4 năm nay, hai tàu cá lớn hiện đại của Trung Quốc sẽ xuống vơ vét phi pháp nguồn thủy sản ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam. Đó là tàu Quỳnh Quỳnh Hải 02378 và tàu Quỳnh Quỳnh Hải 02278, với mỗi tàu có khả năng chứa tới 200 tấn thủy sản và hoạt động liên tục 10 ngày 10 đêm.
Theo Tân Văn xã hôm 20/3, sau tiết Thanh minh, diễn ra đầu tháng 4 năm nay, hai tàu cá lớn hiện đại của Trung Quốc sẽ xuống vơ vét phi pháp nguồn thủy sản ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam. Đó là tàu Quỳnh Quỳnh Hải 02378 và tàu Quỳnh Quỳnh Hải 02278, với mỗi tàu có khả năng chứa tới 200 tấn thủy sản và hoạt động liên tục 10 ngày 10 đêm.

 

Thông tin này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi Tân Hoa xã đưa tin chương trình “tuần tra bảo vệ ngư dân Trung Quốc” hoạt động trái phép ở vùng biển gần Trường Sa trong năm 2013 chính thức khởi động, với 2 tàu ngư chính 310 và 301 đã có mặt ở khu vực này hôm 10/3.
Thông tin này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi Tân Hoa xã đưa tin chương trình “tuần tra bảo vệ ngư dân Trung Quốc” hoạt động trái phép ở vùng biển gần Trường Sa trong năm 2013 chính thức khởi động, với 2 tàu ngư chính 310 và 301 đã có mặt ở khu vực này hôm 10/3.

 

Quan chức Trung Quốc Lưu Quế Mậu còn lên giọng khẳng định đây chỉ mới là giai đoạn đầu của chương trình và trong năm nay sẽ có tới 21 tàu ngư chính với tổng cộng 3.000 nhân viên hoạt động phi pháp tại khu vực Trường Sa.
Quan chức Trung Quốc Lưu Quế Mậu còn lên giọng khẳng định đây chỉ mới là giai đoạn đầu của chương trình và trong năm nay sẽ có tới 21 tàu ngư chính với tổng cộng 3.000 nhân viên hoạt động phi pháp tại khu vực Trường Sa.

 

Tờ Manila Standard Today xuất bản tại Philippines ngày 20/3 dẫn một nguồn tin quân sự nước này cho biết, họ phát hiện thấy tàu đổ bộ hải quân Trung Quốc đã xâm nhập trái phép và bốc dỡ vật liệu xây dựng lên một đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, thuộc nhóm đảo Thị Tứ, Philippines gọi là Kalayaan trong khi Trung Quốc tự đặt tên là đảo Trung Nghiệp.
Tờ Manila Standard Today xuất bản tại Philippines ngày 20/3 dẫn một nguồn tin quân sự nước này cho biết, họ phát hiện thấy tàu đổ bộ hải quân Trung Quốc đã xâm nhập trái phép và bốc dỡ vật liệu xây dựng lên một đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, thuộc nhóm đảo Thị Tứ, Philippines gọi là Kalayaan trong khi Trung Quốc tự đặt tên là đảo Trung Nghiệp.

 

Sự xuất hiện của tàu hải quân Trung Quốc và hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng xuống đảo này được các ngư dân Philippines phát hiện và báo cho các nhà chức trách. Những chiếc tàu này khá lớn và
Sự xuất hiện của tàu hải quân Trung Quốc và hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng xuống đảo này được các ngư dân Philippines phát hiện và báo cho các nhà chức trách. Những chiếc tàu này khá lớn và "mang dấu hiệu Trung Quốc".

 

Tàu quân sự Trung Quốc đã lợi dụng lúc đêm tối để đột nhập và đổ vật liệu xây dựng trái phép lên một trong số 10 điểm (7 đảo và 3 bãi san hô) thuộc nhóm đảo Thị Tứ nằm trong quần đảo Trường Sa, 10 điểm đảo này hiện do phía Philippines kiểm soát.
Tàu quân sự Trung Quốc đã lợi dụng lúc đêm tối để đột nhập và đổ vật liệu xây dựng trái phép lên một trong số 10 điểm (7 đảo và 3 bãi san hô) thuộc nhóm đảo Thị Tứ nằm trong quần đảo Trường Sa, 10 điểm đảo này hiện do phía Philippines kiểm soát.

 

Trong khi đó, ngày 20/3 đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV 13 tiếp tục phát đi hình ảnh, video cập nhật hoạt động tập trận của hạm đội Nam Hải trên Biển Đông, nội dung diễn tập hỏa lực phòng không và chống tàu ngầm, bắt đầu lúc 2 giờ sáng 20/3.
Trong khi đó, ngày 20/3 đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV 13 tiếp tục phát đi hình ảnh, video cập nhật hoạt động tập trận của hạm đội Nam Hải trên Biển Đông, nội dung diễn tập hỏa lực phòng không và chống tàu ngầm, bắt đầu lúc 2 giờ sáng 20/3.

 

Trước màn diễu võ giương oai của hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ngoài Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay Manila đang đặc biệt chú ý theo dõi các động thái của Trung Quốc.
Trước màn diễu võ giương oai của hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ngoài Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay Manila đang đặc biệt chú ý theo dõi các động thái của Trung Quốc.

 

Trong một diễn biến khác, quân đội Triều Tiên hôm nay đã đe dọa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam để đáp trả việc sử dụng máy bay ném bom B-52 trong cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.Cảnh báo trên diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng lên án việc sử dụng B-52 là “hành động khiêu khích không thể tha thứ” và dọa có hành động quân sự nếu các chuyến bay của B-52 vẫn tiếp tục.
Trong một diễn biến khác, quân đội Triều Tiên hôm nay đã đe dọa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam để đáp trả việc sử dụng máy bay ném bom B-52 trong cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.Cảnh báo trên diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng lên án việc sử dụng B-52 là “hành động khiêu khích không thể tha thứ” và dọa có hành động quân sự nếu các chuyến bay của B-52 vẫn tiếp tục.

 

“Chúng tôi không thể dung thứ cho việc Mỹ tiến hành các cuộc tập trận tấn công hạt nhân, coi chúng tôi là mục tiêu và nói rằng đó là các thông điệp cảnh báo mạnh mẽ”, một phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân đội tối cao của Triều Tiên, nói trong một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.
“Chúng tôi không thể dung thứ cho việc Mỹ tiến hành các cuộc tập trận tấn công hạt nhân, coi chúng tôi là mục tiêu và nói rằng đó là các thông điệp cảnh báo mạnh mẽ”, một phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân đội tối cao của Triều Tiên, nói trong một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

 

Ngày 20/3, Yonhap đã đăng tải nhận định của Tướng Charles Jacoby - chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, cơ quan quản lý hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Mỹ: Chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang tiến bộ nhanh hơn dự kiến, đặc biệt là kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhiều nhà quan sát cho rằng cũng mặc dù còn trẻ tuổi và ít kinh nghiệm, nhưng ông Kim Jong-un đã thể hiện rằng dường như đang tìm kiếm một chiến lược táo bạo hơn hoặc tích cực hơn so với cha mình.
Ngày 20/3, Yonhap đã đăng tải nhận định của Tướng Charles Jacoby - chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, cơ quan quản lý hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Mỹ: Chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang tiến bộ nhanh hơn dự kiến, đặc biệt là kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhiều nhà quan sát cho rằng cũng mặc dù còn trẻ tuổi và ít kinh nghiệm, nhưng ông Kim Jong-un đã thể hiện rằng dường như đang tìm kiếm một chiến lược táo bạo hơn hoặc tích cực hơn so với cha mình.

 

Park Jae-Moon, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thông tin Hàn Quốc, hôm 21/3 cho biết kết quả điều tra cho thấy máy tính phát tán các phần mềm độc hại tấn công hệ thống máy tính của 2 ngân hàng và 3 đài truyền hình Hàn Quốc hôm 20/3 có địa chỉ IP ở Trung Quốc.
Park Jae-Moon, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thông tin Hàn Quốc, hôm 21/3 cho biết kết quả điều tra cho thấy máy tính phát tán các phần mềm độc hại tấn công hệ thống máy tính của 2 ngân hàng và 3 đài truyền hình Hàn Quốc hôm 20/3 có địa chỉ IP ở Trung Quốc.

 

Quân đội Ấn Độ hôm qua đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos tầm bắn 290km phiên bản dành cho tàu ngầm. Với thành công này, việc BrahMos được biên chế lên các tàu ngầm Ấn Độ sẽ sớm được thực hiện. (Tổng hợp từ TNO, Dân Trí, GDVN)
Quân đội Ấn Độ hôm qua đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos tầm bắn 290km phiên bản dành cho tàu ngầm. Với thành công này, việc BrahMos được biên chế lên các tàu ngầm Ấn Độ sẽ sớm được thực hiện. (Tổng hợp từ TNO, Dân Trí, GDVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc