Trong cuộc đời, dù nghèo hay giàu cũng đừng kết giao, cầu cạnh 2 kiểu người này

15:30, Thứ hai 24/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Bạn bè có một sức ảnh hưởng to lớn đến đạo đức và nhân cách của mỗi con người. Muốn có cuộc sống tốt đẹp, tốt nhất đừng kết giao với 2 loại người này.

Bởi vậy, trong cuộc sống, không nên để những mối quan hệ trở thành "rào cản" trên con đường tiến bước trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Với những người có tính cách xấu, hãy tránh xa ngay từ đầu vì sẽ không mang lại lợi ích mà chỉ gây nhiều thiệt hại.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấu được bản chất của mọi người, đặc biệt là trong môi trường làm việc, mọi người thường tạo cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ. Do đó, việc phân biệt người có thể tin cậy, người nên tránh cũng là một vấn đề khó khăn.

Cổ nhân đã để lại cho chúng ta nhiều bài học về cách đánh giá con người, như câu nói: "Lưng rùa, eo rắn không nên kết giao, liếc mắt, nhìn người không cần đao", ý nghĩa là hình ảnh bề ngoài không thể phản ánh hết bản chất nội tâm của một người.

Thế nhưng, tính cách thiện - ác thường được phản ánh qua ánh mắt và nét mặt của mỗi người. Người có lòng rộng rãi thường có khuôn mặt tròn đầy, dễ nhìn, trong khi người hay đố kỵ có thể có nét mặt sắc sảo, khó chịu. Do đó, khi gặp phải những người có dấu hiệu như lưng rùa, eo rắn và ánh mắt khó đoán, cần phải cẩn trọng trong giao tiếp và đánh giá.

"Lưng rùa eo rắn chớ kết giao"

Thuật ngữ "lưng rùa" thường được dùng để chỉ những người có vóc dáng hoặc tư thế hình thành từ bẩm sinh hoặc do thói quen xấu. Theo nhân tướng học, những ai có "lưng rùa" thường có tâm lý yếu và dễ bị chi phối bởi những suy nghĩ cực đoan, lệch lạc.

Họ có thể đã từng phải chịu tổn thương vì vẻ bề ngoài của mình, dẫn đến sự nhạy cảm quá mức. Điều này tương tự như hành vi bảo vệ bản thân của rùa khi gặp nguy hiểm bằng cách rút đầu vào trong vỏ. Hành động này có thể ám chỉ đến tính cách ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân.

Thuật ngữ

Thuật ngữ "lưng rùa" thường được dùng để chỉ những người có vóc dáng hoặc tư thế hình thành từ bẩm sinh hoặc do thói quen xấu.

Nói rộng ra, lưng gù không nên là lỗi lầm để phải chịu sự khinh thường hay dè bỉu. Ngay từ xưa, "Tể tướng Lưu gù" trong thời nhà Thanh vẫn vang danh nhờ tài năng và phẩm đức của mình.

Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại, thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ cũng có thể dẫn đến vóc dáng lưng gù. Điều này thể hiện một cuộc sống thiếu kỷ luật và sự cẩn thận, chỉ chăm chú vào bản thân mà bỏ qua mọi thứ xung quanh. Đây không phải là người có thể được tin tưởng và giao du.

Còn "eo rắn" thì thường ám chỉ phụ nữ hay lắc hông, đi đứng, nói chuyện mà không tuân thủ những chuẩn mực đạo đức và phẩm hạnh. Trước đây, phụ nữ được đánh giá theo tiêu chuẩn "đoan chính", phải biết giữ cho hành động và lời nói thể hiện sự trang nhã, điềm đạm, không nên quá thoáng qua và tùy tiện.

Với những người mang "lưng rùa và eo rắn", chúng ta cần phải quan sát và đánh giá cẩn thận để nhận biết được những biểu hiện tính cách ích kỷ và vi phạm phẩm hạnh đoan chính. "Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi" là những lời tục ngữ nhắc nhở về phẩm hạnh và nhân phẩm một cách rõ ràng nhất.

"Câu nói 'Liếc mắt nhìn người chẳng cần đao'"

Câu này không chỉ ám chỉ đến những người có mắt hẹp hay mắt híp, mà thường nhắc đến những con người mưu mô xảo quyệt, ít dám nhìn thẳng và đối diện với người khác, luôn có hành vi liếc nhìn ngang. Loại người này không phải lúc nào cũng có ý đồ xấu, nhưng thường có tâm địa không chính chắn, luôn nghĩ một điều nói một nẻo, không đáng tin cậy và không nên kết giao sâu.

Câu này không chỉ ám chỉ đến những người có mắt hẹp hay mắt híp, mà thường nhắc đến những con người mưu mô xảo quyệt, ít dám nhìn thẳng và đối diện với người khác, luôn có hành vi liếc nhìn ngang.

Câu này không chỉ ám chỉ đến những người có mắt hẹp hay mắt híp, mà thường nhắc đến những con người mưu mô xảo quyệt, ít dám nhìn thẳng và đối diện với người khác, luôn có hành vi liếc nhìn ngang.

Người ta thường nói rằng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi thể hiện rõ nét tâm tư thiện ác. Nếu một người không thích đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, có thể họ đang che giấu điều gì đó khuất tất trong lòng mà không muốn người khác nhận thấy.

Hành vi "liếc xéo" cũng có thể được hiểu là một cách thể hiện sự coi thường, thiếu sự tôn trọng đối với người khác, trong khi lễ nghi cơ bản nhất trong giao tiếp là nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện.

Từ câu nói này, ta có thể rút ra kết luận rằng, bất kể ở độ tuổi hay trong môi trường xã hội nào, việc lựa chọn bạn bè cũng vô cùng quan trọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng; vì vậy, hãy tránh xa những người có phẩm hạnh không tốt và thể hiện những hành vi như vậy.

Câu này không chỉ ám chỉ đến những người có mắt hẹp hay mắt híp, mà thường nhắc đến những con người mưu mô xảo quyệt, ít dám nhìn thẳng và đối diện với người khác, luôn có hành vi liếc nhìn ngang. Loại người này không phải lúc nào cũng có ý đồ xấu, nhưng thường có tâm địa không chính chắn, luôn nghĩ một điều nói một nẻo, không đáng tin cậy và không nên kết giao sâu.

Người ta thường nói rằng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi thể hiện rõ nét tâm tư thiện ác. Nếu một người không thích đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, có thể họ đang che giấu điều gì đó khuất tất trong lòng mà không muốn người khác nhận thấy.

Hành vi "liếc xéo" cũng có thể được hiểu là một cách thể hiện sự coi thường, thiếu sự tôn trọng đối với người khác, trong khi lễ nghi cơ bản nhất trong giao tiếp là nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện.

Từ câu nói này, ta có thể rút ra kết luận rằng, bất kể ở độ tuổi hay trong môi trường xã hội nào, việc lựa chọn bạn bè cũng vô cùng quan trọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng; vì vậy, hãy tránh xa những người có phẩm hạnh không tốt và thể hiện những hành vi như vậy.

Câu này không chỉ ám chỉ đến những người có mắt hẹp hay mắt híp, mà thường nhắc đến những con người mưu mô xảo quyệt, ít dám nhìn thẳng và đối diện với người khác, luôn có hành vi liếc nhìn ngang. Loại người này không phải lúc nào cũng có ý đồ xấu, nhưng thường có tâm địa không chính chắn, luôn nghĩ một điều nói một nẻo, không đáng tin cậy và không nên kết giao sâu.

Người ta thường nói rằng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi thể hiện rõ nét tâm tư thiện ác. Nếu một người không thích đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, có thể họ đang che giấu điều gì đó khuất tất trong lòng mà không muốn người khác nhận thấy.

Hành vi "liếc xéo" cũng có thể được hiểu là một cách thể hiện sự coi thường, thiếu sự tôn trọng đối với người khác, trong khi lễ nghi cơ bản nhất trong giao tiếp là nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện.

Từ câu nói này, ta có thể rút ra kết luận rằng, bất kể ở độ tuổi hay trong môi trường xã hội nào, việc lựa chọn bạn bè cũng vô cùng quan trọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng; vì vậy, hãy tránh xa những người có phẩm hạnh không tốt và thể hiện những hành vi như vậy.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang