Trung Quốc: Biển Đông đàm phán không xong thì giở vũ lực

18:48, Thứ năm 04/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Biển Đông đàm phán không xong thì giở vũ lực, Mỹ vẫn là siêu cường thống trị trong vài thập kỷ tới, Triều Tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đến Hàn Quốc...là tin tức thời sự chính ngày 4/4.

Ảnh nóng) - Biển Đông đàm phán không xong thì giở vũ lực, Mỹ vẫn là siêu cường thống trị trong vài thập kỷ tới, Triều Tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đến Hàn Quốc...là tin tức thời sự chính ngày 4/4.

Xung quanh cuộc tập trận (trái phép) kéo dài 11 ngày liên tục của hạm đội Nam Hải, hải quân Trung Quốc tại Biển Đông và Trường Sa, ngày 3/4 Thời báo Hoàn Cầu dẫn phân tích của giới học giả Trung Quốc cho rằng hải quân nước này sẽ
Xung quanh cuộc tập trận (trái phép) kéo dài 11 ngày liên tục của hạm đội Nam Hải, hải quân Trung Quốc tại Biển Đông và Trường Sa, ngày 3/4 Thời báo Hoàn Cầu dẫn phân tích của giới học giả Trung Quốc cho rằng hải quân nước này sẽ "giở vũ lực" một khi đàm phán (về vấn đề Biển Đông - PV) không có kết quả.

 

Bình luận về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, một nhà bình luận quân sự Ma Cao, Antony Wong Dong cho rằng những phát biểu của Tưởng Vĩ Liệt chủ yếu
Bình luận về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, một nhà bình luận quân sự Ma Cao, Antony Wong Dong cho rằng những phát biểu của Tưởng Vĩ Liệt chủ yếu "nhằm vào" các quốc gia có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, ví như Philippines và Việt Nam. Cuộc tập trận vừa rồi của hạm đội Nam Hải ít nhiều có tính "uy hiếp" đối với các nước này.

 

Theo Antony Wong Dong, những tuyên bố leo thang liên tiếp của giới chức Trung Quốc nhằm ngầm truyền đi một thông điệp, hải quân Trung Quốc sẽ đốc toàn lực ủng hộ chính phủ Trung Quốc, trong trường hợp giải quyết tranh chấp chủ quyền (ở Biển Đông - PV) không có hiệu quả, Bắc Kinh sẽ giở vũ lực.
Theo Antony Wong Dong, những tuyên bố leo thang liên tiếp của giới chức Trung Quốc nhằm ngầm truyền đi một thông điệp, hải quân Trung Quốc sẽ đốc toàn lực ủng hộ chính phủ Trung Quốc, trong trường hợp giải quyết tranh chấp chủ quyền (ở Biển Đông - PV) không có hiệu quả, Bắc Kinh sẽ giở vũ lực.

 

Telegraph ngày 3/4 đưa tin cho biết, Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ như một phản ứng cảnh báo cần phải xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm với 3 đại diện của 3 quốc gia trên, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại cho biết, Bắc Kinh bày tỏ
Telegraph ngày 3/4 đưa tin cho biết, Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ như một phản ứng cảnh báo cần phải xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm với 3 đại diện của 3 quốc gia trên, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại cho biết, Bắc Kinh bày tỏ "mối quan ngại đặc biệt về tình hình nghiêm trọng hiện nay" trên bán đảo Triều Tiên và nói thêm rằng các hành động làm leo thang căng thẳng phải chấm dứt.Tất cả các bên phải giữ bình tĩnh, kiềm chế, không có những hành động khiêu khích lẫn nhau và chắc chắn không có cả những hành động làm xấu tình hình thêm - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm.

 

Động thái đột ngột trên của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa mối liên hệ cuối cùng với Hàn Quốc bằng cách từ chối cho 500 công nhân Hàn Quốc tới làm việc tại khu công nghiệp Kaesong nằm ở biên giới giữa hai nước.
Động thái đột ngột trên của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa mối liên hệ cuối cùng với Hàn Quốc bằng cách từ chối cho 500 công nhân Hàn Quốc tới làm việc tại khu công nghiệp Kaesong nằm ở biên giới giữa hai nước.

 

Trong khi đó, nhà phân tích Richard Becker của liên minh ANSWER chống chiến tranh có trụ sở tại Mỹ mới đây đã đưa ra nhận định:

 

Ngày 4/4, Tân Hoa Xã đưa tin, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên sáng hôm nay 4/4 đã thông báo, cục diện bán đảo Triều Tiên hiện nay chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào hoặc là nổ ra ngay ngày mai, Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên đã chuẩn bị mọi phương án tác chiến ứng phó với tình hình theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên.
Ngày 4/4, Tân Hoa Xã đưa tin, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên sáng hôm nay 4/4 đã thông báo, cục diện bán đảo Triều Tiên hiện nay chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào hoặc là nổ ra ngay ngày mai, Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên đã chuẩn bị mọi phương án tác chiến ứng phó với tình hình theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên.

 

Một tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đã chính thức trở lại Hàn Quốc sau 8 năm vắng bóng, vào hôm nay, 4/4, vài giờ sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố quân đội nước này đã phê duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân Mỹ. Theo tờ Stars and Stripes, không giống với hoạt động biểu dương lực lượng gần đây của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, việc Tiểu đoàn Hóa học số 23 trở lại Hàn Quốc đã được chuẩn bị nhiều tuần trước đây.
Một tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đã chính thức trở lại Hàn Quốc sau 8 năm vắng bóng, vào hôm nay, 4/4, vài giờ sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố quân đội nước này đã phê duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân Mỹ. Theo tờ Stars and Stripes, không giống với hoạt động biểu dương lực lượng gần đây của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, việc Tiểu đoàn Hóa học số 23 trở lại Hàn Quốc đã được chuẩn bị nhiều tuần trước đây.

 

Ngày 3/4, CHDCND Triều Tiên có thể mất 6 tháng để khởi động lại lò phản ứng sản xuất plutonium nếu nước này quyết định làm điều này.Tuy nhiên, Triều Tiên có thể mất nhiều năm để sản xuất vật liệu chế tạo bom nguyên tử, Reuters đưa tin.
Ngày 3/4, CHDCND Triều Tiên có thể mất 6 tháng để khởi động lại lò phản ứng sản xuất plutonium nếu nước này quyết định làm điều này.Tuy nhiên, Triều Tiên có thể mất nhiều năm để sản xuất vật liệu chế tạo bom nguyên tử, Reuters đưa tin.

 

Hãng thông tấn Yonhap ngày 4/4 đưa tin, một ngày sau khi đình chỉ việc cấp phép cho người lao động Hàn Quốc sang làm việc tại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong, Bình Nhưỡng vừa đe dọa sẽ đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp này bất cứ lúc nào vì họ
Hãng thông tấn Yonhap ngày 4/4 đưa tin, một ngày sau khi đình chỉ việc cấp phép cho người lao động Hàn Quốc sang làm việc tại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong, Bình Nhưỡng vừa đe dọa sẽ đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp này bất cứ lúc nào vì họ "không được gì từ khu công nghiệp".

 

"Nếu giới chức Hàn Quốc tiếp tục đưa ra những nhận xét thiếu thận trọng về khu công nghiệp Kaesong, Triều Tiên sẽ đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp này bất kỳ lúc nào". Bình Nhưỡng cho rằng chỉ có Hàn Quốc hưởng lợi từ khu công nghiệp này trong khi dân Bắc Triều Tiên "không được lợi lộc gì". Hiện có hơn 800 công nhân Hàn Quốc đang ở Kaesong và khoảng 200 người trong số này sẽ trở về Hàn Quốc hôm nay.

 

Cùng ngày, Yonhap cho biết Bắc Triều Tiên vừa kéo tên lửa đạn đạo tầm trung ra bờ biển phía Đông dường như để chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa sắp xảy ra. Việc Bình Nhưỡng kéo tên lửa tầm trung ra bờ biển khiến Mỹ phải điều động hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện đại của nó ra đảo Guam cùng hệ thống radar để bảo vệ căn cứ quân sự tại đây.
Cùng ngày, Yonhap cho biết Bắc Triều Tiên vừa kéo tên lửa đạn đạo tầm trung ra bờ biển phía Đông dường như để chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa sắp xảy ra. Việc Bình Nhưỡng kéo tên lửa tầm trung ra bờ biển khiến Mỹ phải điều động hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện đại của nó ra đảo Guam cùng hệ thống radar để bảo vệ căn cứ quân sự tại đây.

 

Hiện vẫn chưa xác nhận được liệu tên lửa này có mang đầu đạn hay không nhưng theo các nguồn tin dự báo, Bình Nhưỡng có khả năng sẽ bắn nó vào khoảng giữa tháng 4 khi kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Hiện vẫn chưa xác nhận được liệu tên lửa này có mang đầu đạn hay không nhưng theo các nguồn tin dự báo, Bình Nhưỡng có khả năng sẽ bắn nó vào khoảng giữa tháng 4 khi kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

 

Yonhap cũng đưa tin Mỹ vừa công bố điều động một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến đến Tây Thái Bình Dương nhằm đối phó với khả năng tấn công hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Lầu Năm Góc cho biết sẽ điều động hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Guam trong vài tuần tới để sẵn sàng phòng ngừa và đối phó với uy hiếp tấn công từ Bắc Triều Tiên và tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực.
Yonhap cũng đưa tin Mỹ vừa công bố điều động một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến đến Tây Thái Bình Dương nhằm đối phó với khả năng tấn công hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Lầu Năm Góc cho biết sẽ điều động hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Guam trong vài tuần tới để sẵn sàng phòng ngừa và đối phó với uy hiếp tấn công từ Bắc Triều Tiên và tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực.

 

Tờ Bưu điện Hoa Nam xuất bản tại Hồng Kông ngày 4/4 dẫn lời ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore nhận định, Mỹ vẫn là một siêu cường hiện tại và sẽ còn đóng vai trò
Tờ Bưu điện Hoa Nam xuất bản tại Hồng Kông ngày 4/4 dẫn lời ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore nhận định, Mỹ vẫn là một siêu cường hiện tại và sẽ còn đóng vai trò "thống trị" trong nhiều thập kỷ tới, và tự nhiên có nhiều lợi ích để bảo vệ.

 

Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore hôm nay đã đưa ra nhận định, Mỹ vẫn là một siêu cường hiện tại và sẽ còn đóng vai trò
Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore hôm nay đã đưa ra nhận định, Mỹ vẫn là một siêu cường hiện tại và sẽ còn đóng vai trò "thống trị" trong nhiều thập kỷ tới. Thủ tướng Singapore cũng cho hay, Mỹ có "lợi ích căn bản" về tự do hàng hải và sự ổn định của các vùng biển mà Trung Quốc đang tranh chấp với láng giềng (Biển Đông và Hoa Đông). (Tổng hợp từ GDVN, TNO)

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc