Trung Quốc liên tục làm càn trên biển Đông

18:47, Thứ hai 06/05/2013

( PHUNUTODAY ) - TQ ngang ngược dùng vòi rồng đuổi tàu cá ở Trường Sa, kéo dàn khoan bằng tòa nhà 18 tầng ra Biển Đông, Trung Quốc, Ấn Độ cùng rút quân khỏi khu vực tranh chấp... là tin tức thời sự chính ngày 6/5.

(Ảnh nóng) - TQ ngang ngược dùng vòi rồng đuổi tàu cá ở Trường Sa, kéo dàn khoan bằng tòa nhà 18 tầng ra Biển Đông, Trung Quốc, Ấn Độ cùng rút quân khỏi khu vực tranh chấp... là tin tức thời sự chính ngày 6/5.

Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 6/5, loan tin một tàu ngư chính của nước này đã ngang nhiên sử dụng vòi rồng để xua đuổi một tàu cá tại khu vực đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tường thuật trên website của tờ Nhân dân Nhật báo nói tàu Ngư chính 45001 của Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào một tàu được mô tả là tàu nước ngoài song không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc và chiếc tàu cá bị xua đuổi là của nước nào.
Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 6/5, loan tin một tàu ngư chính của nước này đã ngang nhiên sử dụng vòi rồng để xua đuổi một tàu cá tại khu vực đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tường thuật trên website của tờ Nhân dân Nhật báo nói tàu Ngư chính 45001 của Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào một tàu được mô tả là tàu nước ngoài song không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc và chiếc tàu cá bị xua đuổi là của nước nào.

 

Theo bản tin trên Nhân Dân nhật báo, chiếc tàu Ngư chính số hiệu 45001 tiến sát chiếc
Theo bản tin trên Nhân Dân nhật báo, chiếc tàu Ngư chính số hiệu 45001 tiến sát chiếc "tàu cá nước ngoài" 10 mét, một khoảng cách đã khá nguy hiểm trên biển nhưng chiếc tàu cá này vẫn đánh bắt bình thường và không chịu dời đi, tàu Trung Quốc đã bật vòi rồng xối thẳng vào tàu cá đối phương, cuối cùng chiếc tàu cá này phải rút ra khỏi khu vực.

 

 Kèm theo tường thuật là một bức ảnh chụp cảnh chiếc tàu cá bị bắn vào rồng ở khoảng cách gần. Trong bức ảnh, số hiệu của chiếc tàu cá đã được làm mờ đi. Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc tàu cá đã phải rút lui khỏi khu vực sau khi bị xua đuổi bằng vòi rồng. Hiện chưa rõ chiếc tàu cá thuộc nước nào song việc tàu công vụ Trung Quốc sử dụng vòi rồng tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại khu vực.
Kèm theo tường thuật là một bức ảnh chụp cảnh chiếc tàu cá bị bắn vào rồng ở khoảng cách gần. Trong bức ảnh, số hiệu của chiếc tàu cá đã được làm mờ đi. Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc tàu cá đã phải rút lui khỏi khu vực sau khi bị xua đuổi bằng vòi rồng. Hiện chưa rõ chiếc tàu cá thuộc nước nào song việc tàu công vụ Trung Quốc sử dụng vòi rồng tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại khu vực.

 

Cũng trong hôm nay, 6/5, Tân Văn xã loan tin một đội tàu cá gồm 32 chiếc của Trung Quốc đã xuất phát từ đảo Hải Nam hướng về quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đánh bắt phi pháp. Truyền thông Trung Quốc cho hay đây là đội tàu đánh cá quy mô lớn nhất của Trung Quốc được cử đến Trường Sa trong năm 2013.
Cũng trong hôm nay, 6/5, Tân Văn xã loan tin một đội tàu cá gồm 32 chiếc của Trung Quốc đã xuất phát từ đảo Hải Nam hướng về quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đánh bắt phi pháp. Truyền thông Trung Quốc cho hay đây là đội tàu đánh cá quy mô lớn nhất của Trung Quốc được cử đến Trường Sa trong năm 2013.

  

Tân Hoa Xã ngày 6/5 đưa tin, bắt đầu từ trưa hôm qua 5/5 giới chức Trung Quốc phái 9 con tàu hộ tống và kéo dàn khoan - lọc dầu khí Lệ Loan 3-1 cao bằng tòa nhà 18 tầng từ Thanh Đảo cơ động nhằm về hướng Biển Đông. Dàn khoan - lọc dầu khí khổng lồ này di chuyển trên biển với tốc độ 3 đến 4 hải lý/giờ, theo tính toán của giới chức Trung Quốc sau 12 ngày nó sẽ tới một mỏ khí thiên nhiên ở
Tân Hoa Xã ngày 6/5 đưa tin, bắt đầu từ trưa hôm qua 5/5 giới chức Trung Quốc phái 9 con tàu hộ tống và kéo dàn khoan - lọc dầu khí Lệ Loan 3-1 cao bằng tòa nhà 18 tầng từ Thanh Đảo cơ động nhằm về hướng Biển Đông. Dàn khoan - lọc dầu khí khổng lồ này di chuyển trên biển với tốc độ 3 đến 4 hải lý/giờ, theo tính toán của giới chức Trung Quốc sau 12 ngày nó sẽ tới một mỏ khí thiên nhiên ở "một vùng nước sâu trên Biển Đông".

 

Lệ Loan 3-1 cao gần 100 mét, bắt đầu rời khỏi cảng Thanh Đảo lúc 12 giờ 30 phút trưa hôm qua, 5/5. Dàn khoan này do Bắc Kinh tự nghiên cứu, chế tạo với thời gian 21 tháng với kiến trúc 3 tầng, toàn bộ sử dụng khung thép. Sau khi hút khí từ dưới đáy biển lên dàn khoan, nó sẽ tự động phân lọc dầu, khí đốt, loại bỏ nước và tạp chất, tất cả thành một hệ thống khép kín. Bản tin trên Tân Hoa Xã cho hay cuối tháng 9/2013 dàn khoan khủng này sẽ bắt đầu
Lệ Loan 3-1 cao gần 100 mét, bắt đầu rời khỏi cảng Thanh Đảo lúc 12 giờ 30 phút trưa hôm qua, 5/5. Dàn khoan này do Bắc Kinh tự nghiên cứu, chế tạo với thời gian 21 tháng với kiến trúc 3 tầng, toàn bộ sử dụng khung thép. Sau khi hút khí từ dưới đáy biển lên dàn khoan, nó sẽ tự động phân lọc dầu, khí đốt, loại bỏ nước và tạp chất, tất cả thành một hệ thống khép kín. Bản tin trên Tân Hoa Xã cho hay cuối tháng 9/2013 dàn khoan khủng này sẽ bắt đầu "khai thác dầu khí" trên một vùng biển ở Biển Đông.

 

Trước câu hỏi của báo giới Philippines về việc phản ứng của Manila ra sao về chuyến thăm 4 nước ASEAN từ ngày 1/5 đến 5/5 4 bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei  Vương Nghị mà không lựa chọn Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario cho hay: Muốn thăm nước nào là quyền của ông ấy! Rosario cho biết thêm, ông không cảm thấy có điều gì phiền lòng về việc này và vẫn thực tâm chúc mừng người đồng cấp.
Trước câu hỏi của báo giới Philippines về việc phản ứng của Manila ra sao về chuyến thăm 4 nước ASEAN từ ngày 1/5 đến 5/5 4 bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei Vương Nghị mà không lựa chọn Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario cho hay: Muốn thăm nước nào là quyền của ông ấy! Rosario cho biết thêm, ông không cảm thấy có điều gì phiền lòng về việc này và vẫn thực tâm chúc mừng người đồng cấp.

 

Trước thông tin giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng sách trắng quốc phòng Úc 2013 đã thay đổi cách nhìn về sức mạnh quân sự của Trung Quốc khi không còn xem sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối uy hiếp, tiến sĩ Amy King, giảng viên Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc phòng Australia đã khẳng định chính phủ Australia không đánh giá thấp những rủi ro chiến lược đặt ra bởi sự trỗi dậy của Trung Quốc và không có chuyện Canberra
Trước thông tin giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng sách trắng quốc phòng Úc 2013 đã thay đổi cách nhìn về sức mạnh quân sự của Trung Quốc khi không còn xem sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối uy hiếp, tiến sĩ Amy King, giảng viên Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc phòng Australia đã khẳng định chính phủ Australia không đánh giá thấp những rủi ro chiến lược đặt ra bởi sự trỗi dậy của Trung Quốc và không có chuyện Canberra "khấu đầu" trước Bắc Kinh.

 

Thông tấn Yonhap ngày 6/5 đưa tin cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc khởi động một cuộc diễn tập chống ngầm ở biển Hoàng Hải bất chấp phản ứng của Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chung này sẽ kéo dài tới thứ Sáu. Đây là cuộc tập trận chung thứ 2 trong năm nay của quân đội hai nước, sau cuộc tập trận chung
Thông tấn Yonhap ngày 6/5 đưa tin cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc khởi động một cuộc diễn tập chống ngầm ở biển Hoàng Hải bất chấp phản ứng của Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chung này sẽ kéo dài tới thứ Sáu. Đây là cuộc tập trận chung thứ 2 trong năm nay của quân đội hai nước, sau cuộc tập trận chung "Đại bàng non" kéo dài 2 tháng vừa kết thúc hôm 30/4 làm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nóng lên.

 

Hôm 5/5, KCNA đã lên tiếng lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận chung của Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đồng thời kêu gọi Seoul chấm dứt các
Hôm 5/5, KCNA đã lên tiếng lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận chung của Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đồng thời kêu gọi Seoul chấm dứt các "chiến sự và những hành động khiêu khích quân sự" nếu muốn tiếp tục duy trì hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong. Đáp lại, đại diện của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc kết nối giữa các cuộc tập trận hải quân chung với việc đóng cửa các khu công nghiệp là "không thể chấp nhận" và các cuộc diễn tập nhằm chấm dứt các "hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên."

 

Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng thời rút quân khỏi các lều trại được dựng trong một khu vực hẻo lánh trên dãy Himalaya hôm 5/5 trong nỗ lực kết thúc một bế tắc kéo dài 3 tuần sau khi một nhóm gồm 30 binh sĩ của quân đội Trung Quốc bí mật tới dựng trại ở đây trong đêm. Một ngày sau đó, Ấn Độ đã điều một nhóm binh sĩ tới dựng trại cách không xa lều trại của quân đội Trung Quốc để giám sát. Hai bên đồng loạt rút quân sau khi đạt được thỏa thuận trong một cuộc họp giữa các chỉ huy biên giới - một quan chức Ấn Độ tiết lộ với Reuters.
Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng thời rút quân khỏi các lều trại được dựng trong một khu vực hẻo lánh trên dãy Himalaya hôm 5/5 trong nỗ lực kết thúc một bế tắc kéo dài 3 tuần sau khi một nhóm gồm 30 binh sĩ của quân đội Trung Quốc bí mật tới dựng trại ở đây trong đêm. Một ngày sau đó, Ấn Độ đã điều một nhóm binh sĩ tới dựng trại cách không xa lều trại của quân đội Trung Quốc để giám sát. Hai bên đồng loạt rút quân sau khi đạt được thỏa thuận trong một cuộc họp giữa các chỉ huy biên giới - một quan chức Ấn Độ tiết lộ với Reuters.

 

Các cuộc không kích liên tiếp của Israel nhằm vào Damascus những ngày gần đây được xem là một nỗ lực của Tel Aviv trong việc cố gắng lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột tại Syria. Đó là quan điểm của nhà báo, chuyên gia Trung Đông Ali Rizk, người nói với kênh Russia Today (Nga) rằng ông tin các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria là nỗ lực gây ảnh hưởng tới chính sách Trung Đông của Washington. (Tổng hợp từ TNO, GDVN)
Các cuộc không kích liên tiếp của Israel nhằm vào Damascus những ngày gần đây được xem là một nỗ lực của Tel Aviv trong việc cố gắng lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột tại Syria. Đó là quan điểm của nhà báo, chuyên gia Trung Đông Ali Rizk, người nói với kênh Russia Today (Nga) rằng ông tin các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria là nỗ lực gây ảnh hưởng tới chính sách Trung Đông của Washington. (Tổng hợp từ TNO, GDVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc