Trung Quốc ngoan cố, Nhật Bản đe sẽ giáng đòn phủ đầu

06:08, Thứ bảy 16/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Nếu thấy bị đe dọa Nhật Bản sẽ giáng đòn phủ đầu, tàu TQ lại xuất hiện tại vùng biển tranh chấp, Philippines vô tình bán "địa cầu lưỡi bò" TQ vì không hiểu biết... là tin tức thời sự chính ngày 15/2.

Nếu thấy bị đe dọa Nhật Bản sẽ giáng đòn phủ đầu, tàu TQ lại xuất hiện tại vùng biển tranh chấp, Philippines vô tình bán "địa cầu lưỡi bò" TQ vì không hiểu biết... là tin tức thời sự chính ngày 15/2.

Reuters ngày 14/2 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm qua 14/2 đã cho hay, nước này có quyền và có khả năng thực hiện cuộc tấn công giáng đòn phủ đầu vào đối phương một khi phát hiện thấy Nhật Bản bị uy hiếp bởi một cuộc tấn công từ bên ngoài trong bối cảnh an ninh Đông Á đầy biến động, mặc dù Tokyo chưa có kế hoạch cụ thể.
Reuters ngày 14/2 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm qua 14/2 đã cho hay, nước này có quyền và có khả năng thực hiện cuộc tấn công giáng đòn phủ đầu vào đối phương một khi phát hiện thấy Nhật Bản bị uy hiếp bởi một cuộc tấn công từ bên ngoài trong bối cảnh an ninh Đông Á đầy biến động, mặc dù Tokyo chưa có kế hoạch cụ thể.

 

"Khi một ý định tấn công Nhật Bản lộ rõ, mối đe dọa sắp xảy ra thì Nhật Bản không có lựa chọn nào khác là đánh đòn phủ đầu chống lại mối uy hiếp từ đối phương", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

 

Trong lúc mối quan hệ Nhật - Trung ngày càng trở nên phức tạp sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên, ngày 15/2 ba tàu hải giám Trung Quốc lại tiếp tục tuần tra tại vùng biển tranh chấp giữa hai nước. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay ba tàu Trung Quốc đã tiến gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh đặt tên là Điếu Ngư vào khoảng 9g30 sáng 15/2.
Trong lúc mối quan hệ Nhật - Trung ngày càng trở nên phức tạp sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên, ngày 15/2 ba tàu hải giám Trung Quốc lại tiếp tục tuần tra tại vùng biển tranh chấp giữa hai nước. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay ba tàu Trung Quốc đã tiến gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh đặt tên là Điếu Ngư vào khoảng 9g30 sáng 15/2.

 

Hãng thông tấn Tân Hoa xã xác nhận các tàu gồm Hải giám 50, Hải giám 66 và Hải giám 137, tiếp tục các “hoạt động tuần tra thông thường” tại vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Hãng thông tấn Tân Hoa xã xác nhận các tàu gồm Hải giám 50, Hải giám 66 và Hải giám 137, tiếp tục các “hoạt động tuần tra thông thường” tại vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

 

Iran đã trả Triều Tiên hàng chục triệu USD để có điều kiện quan sát vụ thử nghiệm hạt nhân ở nước này. Các chuyên gia của Iran đã quan sát vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ở Bắc Triều Tiên vào hôm 12/2/2013 vừa qua.
Iran đã trả Triều Tiên hàng chục triệu USD để có điều kiện quan sát vụ thử nghiệm hạt nhân ở nước này. Các chuyên gia của Iran đã quan sát vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ở Bắc Triều Tiên vào hôm 12/2/2013 vừa qua.

 

Điều này được cơ quan thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết. Thông tin này đã được ITAR-TASS và các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn lại.
Điều này được cơ quan thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết. Thông tin này đã được ITAR-TASS và các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn lại.

 

Trong ngày 14/2, Triều Tiên cũng đã tổ chức cuộc mít tinh quy mô lớn để ăn mừng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 thành công. Cuộc đại mít tinh với sự tham gia của khoảng 100.000 người đã diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong ngày 14/2, Triều Tiên cũng đã tổ chức cuộc mít tinh quy mô lớn để ăn mừng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 thành công. Cuộc đại mít tinh với sự tham gia của khoảng 100.000 người đã diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.

 

Tham gia sự kiện này gồm có các sĩ quan quân đội, người dân và những nhà lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên, gồm cả Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Kim Yong-Nam.
Tham gia sự kiện này gồm có các sĩ quan quân đội, người dân và những nhà lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên, gồm cả Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Kim Yong-Nam.

 

Trong khi đó, ngày 15/2, CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống nước này, sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba, sẽ được coi là hành động
Trong khi đó, ngày 15/2, CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống nước này, sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba, sẽ được coi là hành động "tuyên chiến".

 

Tờ Manila Standard Today ngày 15/2 đưa tin, hôm qua 14/2 Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng khẳng định đã tìm ra một công ty sách lớn nhất Philippines vô tình tiếp tay cho Trung Quốc tuồn quả địa cầu lưỡi bò vào nước này.
Tờ Manila Standard Today ngày 15/2 đưa tin, hôm qua 14/2 Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng khẳng định đã tìm ra một công ty sách lớn nhất Philippines vô tình tiếp tay cho Trung Quốc tuồn quả địa cầu lưỡi bò vào nước này.

 

Quả địa cầu lưỡi bò này được công ty National Book Store bán trong hệ thống nhà sách của mình, nhưng ngay sau khi nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao Philippines, NBS đã lập tức dừng bán và thu hồi tất cả số quả địa cầu lưỡi bò.
Quả địa cầu lưỡi bò này được công ty National Book Store bán trong hệ thống nhà sách của mình, nhưng ngay sau khi nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao Philippines, NBS đã lập tức dừng bán và thu hồi tất cả số quả địa cầu lưỡi bò.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, rất có thể NBS đã không biết gì về cuộc xung đột trên Biển Đông, ý đồ của Trung Quốc và những tác động của nó đối với chính sách đối ngoại của Philippines. (Tổng hợp từ TNO, GDVN, Vietnam Plus)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, rất có thể NBS đã không biết gì về cuộc xung đột trên Biển Đông, ý đồ của Trung Quốc và những tác động của nó đối với chính sách đối ngoại của Philippines. (Tổng hợp từ TNO, GDVN, Vietnam Plus)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc