Trung Quốc nổi giận nhìn Nhật - Đài bắt tay ở Senkaku

09:55, Thứ năm 11/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Thỏa thuận hợp tác đánh bắt cá gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến Trung Quốc bày tỏ sự phản đối và “lo ngại cực độ” ngày 10/4.

Thỏa thuận hợp tác đánh bắt cá gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến Trung Quốc bày tỏ sự phản đối và “lo ngại cực độ” ngày 10/4.

[links()]

Tàu chiến hiện đại của Nhật Bản
Tàu chiến hiện đại của Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này có chủ quyền đối với đảo Đài Loan và nhấn mạnh các quốc gia không thể đồng thời có quan hệ chính thức với cả Trung Quốc và Đài Loan.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Lập trường của Trung Quốc về các vấn đề đối ngoại của Đài Loan là rõ ràng và vững chắc. Chúng tôi cực kỳ lo ngại về việc Nhật Bản và Đài Loan đang bàn luận cũng như tiến tới ký kết thỏa thuận đánh cá chung. Chúng tôi hy vọng Nhật Bản nghiêm túc tôn trọng cam kết về vấn đề Đài Loan và hành động phù hợp, cẩn trọng”.

Hiện Nhật Bản chỉ có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và xem Đài Loan thuộc Trung Quốc, tuy nhiên Tokyo vẫn duy trì quan hệ kinh tế và văn hóa thân thiết với Đài Loan.

Thỏa thuận hợp tác đánh bắt cá cho phép ngư dân Đài Loan hoạt động ở một phần khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku hoạt động ở một phần khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku.

Theo thỏa thuận, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ xác định khu vực trong EEZ của Nhật Bản như là vùng biển được quản lý chung, nơi tàu thuyền đánh cá hai bên có thể được phép hoạt động. Thỏa thuận này sẽ gác lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư Đài.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 10/4 cho biết: "Những thương thuyết này nhằm bảo vệ tài nguyên trên biển Hoa Đông". Ông Suga cũng khẳng định thỏa thuận trên không liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
 
Trong khi đó, ông Liao Liou-yi, Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Đông Á của Đài Loan, nhận xét quan hệ Nhật – Đài đang ở “mức tích cực nhất”, thậm chí là “đối tác đặc biệt”.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng, Tokyo đã thỏa hiệp chủ yếu nhằm ngăn Đài Loan thành lập “một mặt trận thống nhất” với Trung Quốc để chống lại Nhật Bản và Tokyo sẽ được lợi hơn nhiều từ việc khôi phục quan hệ với Đài Loan (Trung Quốc). Về phần mình, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cần một bước đột phá ngoại giao để vực dậy uy tín đang giảm của ông.

  • PV (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc