Trưởng trạm y tế cầm dao đuổi chém người nhà bệnh nhân

( PHUNUTODAY ) - Trưởng trạm y tế xã uống rượu say liền vác dao đuổi chém một người nhà bệnh nhân, làm cả Trạm y tế náo loạn.

Tối 29/4, các nhân viên y tế cũng như bệnh nhân đang chữa trị tại Trạm y tế xã Điềm Hy (huyện Châu Thành, Tiền Giang) phải một phen hoảng loạn vì trưởng trạm Nguyễn Văn Riệu la hét, vác dao đuổi chém một người nhà bệnh nhân.
[links()]
Tờ Tuổi trẻ TP. HCM dẫn lời ông Khoa (ở xã Điềm Hy, người bị ông Riệu đuổi chém) kể lại, tối hôm đó ông đưa người nhà đến trạm y tế để truyền dịch. Lát sau, ông Riệu xuất hiện trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Ông liên tục quát mắng các y sĩ, điều dưỡng đang trực.

Thấy ông Riệu bước tới nên ông Khoa đã dùng tay đẩy ông này ra. Ông Riệu nổi nóng cự cãi với ông Khoa, rồi ra sau trạm lấy dao đòi chém ông Khoa, mọi người phải xô đến can ngăn.

truong-tam-y-te-cam-dao-duoi-chem-nguoi-nha-benh-nhan-Phunutoday.vn.jpg
Tuy ông Riệu vẫn làm tốt công tác chuyên môn nhưng thỉnh thoảng uống rượu vào thì “quậy”. Ảnh minh họa.

Ông Ngô Văn Tỷ, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành xác nhận vụ việc này và thừa nhận trước đây ông Riệu đã có nhiều biểu hiện cho thấy tâm trí có dấu hiệu bất ổn.

Tuy ông Riệu vẫn làm tốt công tác chuyên môn nhưng thỉnh thoảng uống rượu vào thì “quậy”. Ông Tỷ cho biết, ngay sau kỳ nghỉ lễ này sẽ điều người thay ông Riệu, đồng thời đưa ông Riệu đi chữa bệnh.

Trước đó một tháng, ngày 20/3, ông Nguyễn Văn Hóa (58 tuổi, ở quận 9, TP.HCM) bị ung thư thực quản được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức điều trị. Ông Hóa được chuyển tới Khoa hồi sức tích cực chống độc, bác sĩ N.Q. ép gia đình phải ký giấy đồng ý mổ cho ông Hóa.

“Gia đình tôi không đồng ý, chiều 24/3 bác sĩ N.Q. đuổi cha tôi về và còn nói: “Bệnh viện không phải là viện dưỡng lão” khiến gia đình tôi rất bức xúc”, người nhà ông Hóa phản ánh.

Giải thích về vụ việc này, bác sĩ Trịnh Đình Thắng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức) cho hay, bệnh nhân Nguyễn Văn Hóa khi nhập viện được chẩn đoán bị ung thư thực quản đoạn 2/3 dưới, di căn trung thất phổi, màng phổi, bệnh nhân suy kiệt nặng do khó nuốt và nuốt sặc kèm khó thở. Vì tình trạng này, bác sĩ chỉ định mổ mở dạ dày ra da để nuôi ăn và đã được bệnh viện hội chẩn để đi đến quyết định mổ.

Tuy nhiên, bệnh nhân và gia đình đều không đồng ý phẫu thuật mà yêu cầu điều trị nâng thể trạng và tiếp tục cho ăn đường miệng, dù có nhiều nguy cơ hít sặc gây viêm phổi hít.

“Do bác sĩ giải thích tình trạng bệnh của bệnh nhân cho thân nhân có những điểm chưa thống nhất, gây thắc mắc cho gia đình bệnh nhân”, bác sĩ Thắng thừa nhận, đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh xử lý.
 

  • P.V (tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn